Ngày 6/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt đối với bà Lưu Hải Anh (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) số tiền hơn nửa tỷ đồng vì giao dịch nội bộ cổ phiếu SKG của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.
Bà Lưu Hải Anh làm việc tại công ty Superdong – Kiên Giang từ năm 2010 và hiện giữ chức Kế toán trưởng công ty.
Được biết, từ ngày 20/06/2017 đến ngày 28/06/2017, bà Lưu Hải Anh đã giao dịch bán 5.400 cổ phiếu SKG trước khi công ty công bố thông tin bị xử phạt hành chính về thuế.
Giá cố phiếu SKG thời điểm đó dao động trong khoảng 50.000 – 52.000 đồng/CP, tuy nhiên sau đó giảm mạnh liên tục. Cho đến nay, chốt phiên 7/11, cổ phiếu SKG chỉ còn 33.700 đồng/CP – tương đương giảm 32% giá trị trong vòng 4 tháng.
Quyết định của UBCKNN cho biết, bà Lưu Hải Anh bị xử phạt hành chính 450 triệu đồng và phải buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hơn 85 triệu đồng.
Tổng số tiền Kế toán trưởng công ty Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang phải nộp lần này là 535 triệu đồng. Đây là mức phạt gần như “khủng” nhất trên thị trường chứng khoán từ đầu năm tới nay.
Trên thực tế, theo thông tin bà Lưu Hải Anh báo cáo với UBCKNN, số cổ phiếu vị Kế toán trưởng muốn bán là 6.000 cổ phiếu SKG nhưng chỉ bán được 5.400 cổ phiếu do giá chưa đạt như mong muốn.
Trước đó, ngày 2/11, CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang cũng dính án phạt 70 triệu đồng vì công bố hàng loạt thông tin không đúng thời hạn theo quy định.
Các thông tin chậm công bố cũng liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Chi cục Thuế huyện Phú Quốc đối với công ty Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.