Bán dâm cho khách Tây tại khách sạn giá 100 USD/lần

Bán dâm cho khách Tây tại khách sạn giá 100 USD/lần

Thứ 3, 31/12/2013 | 10:30
0
Những cô gái bán thân cho khách Tây khai, mỗi lần "vui vẻ" họ được hưởng 50 - 100 USD. Số tiền này, gái bán dâm phải trích một nửa cho người môi giới.

Công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao 8 đối tượng có liên quan đến vụ môi giới mại dâm xảy ra tại khách sạn M&M (số 21 đường Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1) vừa khám phá đêm 26/12 cho công an Q.1 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết qua theo dõi, 23h30 đêm 26/12 trinh sát phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM phối hợp cùng công an Q.1 và đoàn 1 kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính với khách sạn M&M.

Pháp luật - Bán dâm cho khách Tây tại khách sạn giá 100 USD/lần

Khách sạn M&M nơi 2 bảo vệ làm môi giới mại dâm.

Tại 2 phòng của khách sạn, công an đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua đó công an đã tạm giữ 8 người có liên quan để điều tra, xử lý.

Theo điều tra sơ bộ, đêm 26/12 có 2 vị khách đến thuê phòng của khách sạn M&M lưu trú. Sau đó 2 người này có nhu cầu “em út” nên xuống sảnh khách sạn liên hệ với 2 nhân viên bảo vệ khách sạn là Phạm Văn Minh (SN 1977, quê Nghệ An) và Trang Hoàng Nguyễn Vĩnh (SN 1988, quê Tiền Giang, cùng tạm trú Q.4).

Minh và Vĩnh bàn bạc, sau đó cùng gọi cho các tú bà. Tuy nhiên chỉ có Minh liên hệ được với đối tượng tên Tú (hiện chưa rõ lai lịch). Một lúc sau Tú yêu cầu Trần Chí Cường (SN 1987, ngụ Q.1) điều khiển xe chở 2 cô gái đến khách sạn phục vụ cho 2 vị khách.

Theo đó “chân dài” có giá từ 50 USD (tức 1 triệu đồng/lần) và 100 USD (tức 2 triệu đồng/lần), tùy vào nhan sắc. Quy định của Minh và Vĩnh: các “chân dài” đi khách theo giá nào cũng đều chia 50% với Minh và Vĩnh.

Khi cuộc “mua - bán” đang diễn ra thì cơ quan công an ập vào bắt quả tang. Vĩnh và một số đối tượng khác có liên quan bị bắt giữ ngay tại chỗ; riêng đối tượng Minh đi ra ngoài có việc riêng nên đã thoát và bỏ trốn.

Bước đầu tại công an, Vĩnh khai nhận cùng Minh thường xuyên môi giới cho các “chân dài” đến bán dâm cho khách lưu trú, nhằm hưởng lợi. Mức ăn chia giữa 2 đối tượng này và các “chân dài” được quy định là 50%.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt Minh và đối tượng tên Tú.

Theo VietnamNet

Đội lốt sinh viên trường múa để bán dâm ngàn đô

Thứ 7, 28/12/2013 | 19:54
Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự 2 “Tú bà” điều hành 2 đường dây gái gọi cao cấp. Để câu khách, chúng chọn lựa những cô gái trẻ, cao, xinh đẹp, giả danh làm sinh viên trường múa để “câu” các đại gia nhiều tiền. Đặc biệt, các đối tượng trên còn tổ chức cho gái ra nước ngoài bán dâm theo kiểu “sex tour” với giá 1.000 USD/ngày, đêm.

Chuyện tình cảm động giữa anh xe ôm và cô gái bán dâm

Thứ 5, 12/12/2013 | 13:44
Dòng đời nghiệt ngã khiến cô thiếu nữ 17 tuổi bị người anh ruột lừa bán làm người tình cho “đại gia”.

Đóng giả nữ sinh bán dâm cho 'đắt hàng'

Thứ 6, 06/12/2013 | 09:15
Với chiêu khóc lóc ở bên đường, vờ là học sinh trường chuyên Amsterdam Hà Nội lạc đến Vinh và không có tiền về nhà, "kiều nữ" 17 tuổi đã lừa lấy tài sản của nhiều người đàn ông.

Hai nữ quái bán dâm và vụ tống tiền 50 triệu đồng

Thứ 4, 04/12/2013 | 15:49
Hạt "chào hàng" anh H. 200.000 đồng một lần mây mưa. "Hành sự" xong, anh H. trả tiền và còn bo thêm cho ả 100.000 đồng. Nhưng ả quay ra đòi H. 50 triệu đồng kèm theo lời đe dọa "không đưa thì lĩnh đủ" khiến người mua dâm choáng váng.

Hoàn cảnh cô gái bán dâm đẻ ngay trước mặt khách

Thứ 7, 30/11/2013 | 19:59
Bà L. thuyết phục Tr. cho con với lý do Tr. bị tật, nhà nghèo không có khả năng nuôi cháu bé nhưng Tr. nhất quyết không cho con của mình. Tr. đã khóc và ôm chặt con vào lòng...

Người phụ nữ lừa bán 3 cô gái trẻ sang Malaysia bán dâm

Thứ 6, 29/11/2013 | 08:50
Nghe Diễm đề nghị nếu tìm các cô gái trẻ sang Malaysia làm việc nhà hàng hưởng lương 30 triệu đồng, bao ăn ở, sẽ được trả công 1 triệu đồng/người, Ký liền đi dụ dỗ được 3 cô gái trẻ đồng ý sang Malaysia làm việc.

Đội lốt sinh viên trường múa để bán dâm ngàn đô

Thứ 7, 28/12/2013 | 19:54
Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự 2 “Tú bà” điều hành 2 đường dây gái gọi cao cấp. Để câu khách, chúng chọn lựa những cô gái trẻ, cao, xinh đẹp, giả danh làm sinh viên trường múa để “câu” các đại gia nhiều tiền. Đặc biệt, các đối tượng trên còn tổ chức cho gái ra nước ngoài bán dâm theo kiểu “sex tour” với giá 1.000 USD/ngày, đêm.

Chuyện tình cảm động giữa anh xe ôm và cô gái bán dâm

Thứ 5, 12/12/2013 | 13:44
Dòng đời nghiệt ngã khiến cô thiếu nữ 17 tuổi bị người anh ruột lừa bán làm người tình cho “đại gia”.

Đóng giả nữ sinh bán dâm cho 'đắt hàng'

Thứ 6, 06/12/2013 | 09:15
Với chiêu khóc lóc ở bên đường, vờ là học sinh trường chuyên Amsterdam Hà Nội lạc đến Vinh và không có tiền về nhà, "kiều nữ" 17 tuổi đã lừa lấy tài sản của nhiều người đàn ông.

Hai nữ quái bán dâm và vụ tống tiền 50 triệu đồng

Thứ 4, 04/12/2013 | 15:49
Hạt "chào hàng" anh H. 200.000 đồng một lần mây mưa. "Hành sự" xong, anh H. trả tiền và còn bo thêm cho ả 100.000 đồng. Nhưng ả quay ra đòi H. 50 triệu đồng kèm theo lời đe dọa "không đưa thì lĩnh đủ" khiến người mua dâm choáng váng.

Hoàn cảnh cô gái bán dâm đẻ ngay trước mặt khách

Thứ 7, 30/11/2013 | 19:59
Bà L. thuyết phục Tr. cho con với lý do Tr. bị tật, nhà nghèo không có khả năng nuôi cháu bé nhưng Tr. nhất quyết không cho con của mình. Tr. đã khóc và ôm chặt con vào lòng...

Người phụ nữ lừa bán 3 cô gái trẻ sang Malaysia bán dâm

Thứ 6, 29/11/2013 | 08:50
Nghe Diễm đề nghị nếu tìm các cô gái trẻ sang Malaysia làm việc nhà hàng hưởng lương 30 triệu đồng, bao ăn ở, sẽ được trả công 1 triệu đồng/người, Ký liền đi dụ dỗ được 3 cô gái trẻ đồng ý sang Malaysia làm việc.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.