Bán chỉ định đất công giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai: Có hay không việc “đi đêm”?

Bán chỉ định đất công giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai: Có hay không việc “đi đêm”?

Dương Thanh Tùng
Thứ 5, 19/04/2018 | 11:01
2
Vụ việc chuyển nhượng hơn 30ha đất công sản tại huyện Nhà Bè đã gây xôn xao trong giới bất động sản nói riêng và dư luận tại TP.HCM thời gian qua nói chung. Đồng thời, việc này dấy lên nghi vấn có hay không chuyện “đi đêm” giữa các doanh nghiệp.

Ngày 5/6/2017, công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là công ty Tân Thuận) đã ký chuyển nhượng khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (gọi tắt là Quốc Cương Gia Lai) với giá "bèo".

Đây là phần diện tích đã được đền bù thuộc khu dân cư Phước Kiển, với diện tích hơn 30ha. Theo đó, giá chuyển nhượng chỉ là 1,29 triệu đồng/m².

Trước đó, trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của Quốc Cường Gia Lai cũng đã khẳng định giữa Quốc Cường Gia Lai và Tân Thuận có 2 giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Nhà Bè và quận 7.

Bán chỉ định đất công giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai: Có hay không việc “đi đêm”?

Nhận chuyển nhượng hơn 30ha đất Phước Kiển, Quốc Cường Gia Lai đã trả trước cho phía Tân Thuận trên 335 tỷ đồng

Trong năm 2017, Quốc Cường Gia Lai đã trả trước cho phía Tân Thuận trên 335 tỷ đồng - tương đương 80% giá trị hợp đồng mua lại toàn bộ diện tích đất tại xã Phước Kiển. Như vậy, tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng khoảng 420 tỷ đồng.

Khảo sát thực tế tại khu vực huyện Nhà Bè, giá đất tại đây có giá dao động từ 8 - 10 triệu đồng/m2. Chưa kể, tốc dộ đô thị hóa tại đây rất nhanh và giá đất có xu hướng tiếp tục tăng. Như vậy, giá trị thị trường của khu đất mà công ty Tân Thuận bán chỉ định cho Quốc Cường Gia Lai là khoảng 2.400 tỷ đồng - gấp 6 lần giá trên hợp đồng.

Vụ việc chuyển nhượng hơn 30ha đất tại Nhà Bè, đã gây xôn xao trong giới bất động sản nói riêng và dư luận tại TP.HCM nói chung thời gian qua. Đồng thời, việc này dấy lên nghi vấn có hay không chuyện “đi đêm” giữa các doanh nghiệp?

Đến tháng 12/2017, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng, yêu cầu phải đàm phán lại và báo cáo Thường trực Thành ủy. Từ ngày 14/4/2018 đến nay, sau nhiều cuộc họp, thảo luận, ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy, “việc ký hợp đồng này là không đúng quy định trong việc quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty TNHH MTV thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố".

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu công ty Tân Thuận đàm phán với đối tác hủy hợp đồng, không đồng ý việc bán chỉ định”, thông báo của Thành uỷ khẳng định.

Được biết, công ty Tân Thuận là 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy. Liên quan đến dự án này, PV đã liên hệ với Quốc Cường Gia Lai. Tuy nhiên, người đại diện của công ty này cho biết: “Thông tin này anh phải tự tìm hiểu, điều tra. Tôi không phải là người có trách nhiệm liên quan?”.

Khi PV đề nghị làm việc với lãnh đạo, người có liên quan, người này cũng từ chối và cho biết: “Sẽ báo cáo lãnh đạo, sau đó có thông tin cho Báo”. 

Tương tự, khi PV liên hệ đến công ty Tân Thuận thì người trực điện thoại có ý không hợp tác. Người của công ty hỏi lại: “Cần thông tin để làm gì? Nếu để đăng báo thì tự tìm hiểu, điều tra. Chuyện đó, tôi không biết, anh là nhà báo cần thông tin ở đâu thì tự liên hệ?".

Xem thêm >>> Mẹ con Cường "đô la" tiến thoái lưỡng nan

Mẹ con Cường "đô la" tiến thoái lưỡng nan

Thứ 5, 19/04/2018 | 06:20
Quốc Cường Gia Lai đã đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng vào dự án khu dân cư Phước Kiển. Tuy vậy, việc chuyển nhượng đang có nguy cơ bị huỷ hợp đồng do công ty Tân Thuận vi phạm quy định quản lý đất công của Thành uỷ TP.HCM.

“Tài sản bất minh của quan chức thì phải tịch thu, sung công quỹ”

Thứ 3, 13/03/2018 | 06:53
Thanh tra Chính phủ đề xuất đánh thuế nặng (45%) với các tài sản bất minh của quan chức. Thế nhưng, nhiều đại biểu Quốc hội (QH) cho rằng phải tịch thu toàn bộ. Ông Nguyễn Bá Thuyền (ĐBQH khóa XIII) cho rằng, nếu đánh thuế nghĩa là chúng ta đã hợp thức hóa tài sản bất minh.

Vũ “nhôm” làm cách nào thâu tóm được đất công, ôm tài sản ngàn tỷ?

Thứ 4, 03/01/2018 | 21:33
Nhiều người vẫn đặt câu hỏi về việc vì sao Vũ “nhôm” thâu tóm được nhà công sản, đất vàng, đất kim cương ở Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.