Bán đấu giá xe sang doanh nghiệp tặng Tỉnh ủy Nghệ An, thu về 2,2 tỷ đồng

Bán đấu giá xe sang doanh nghiệp tặng Tỉnh ủy Nghệ An, thu về 2,2 tỷ đồng

Thứ 4, 13/05/2020 | 15:06
0
Chiếc xe Toyota Land Cruiser VX được công ty Tuấn Lộc tặng cho văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An hoàn toàn tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương, tuy nhiên lại vượt tiêu chuẩn sử dụng xe công của lãnh đạo tỉnh.

Ngày 13/5, Sở Tài chính Nghệ An cho biết chiếc xe biển xanh mang BKS: 80A-017.88 do doanh nghiệp Tuấn Lộc (trụ sở tại TP.HCM) tặng Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã được bán đấu giá thành công với mức giá 2,2 tỷ đồng.

Chiếc xe trên đã được ông T.N.T. (ngụ quận 1, TP.HCM) mua lại sau gần 2 năm Sở Tài chính Nghệ An thông báo bán đấu giá.

"Người mua chiếc xe đã nộp đủ số tiền 2,2 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính Nghệ An (tài khoản tạm giữ chờ xử lý tài sản công - PV).

Tin nhanh - Bán đấu giá xe sang doanh nghiệp tặng Tỉnh ủy Nghệ An, thu về 2,2 tỷ đồng

Xe biển xanh do công ty Tuấn Lộc tặng Tỉnh ủy Nghệ An đã được đấu giá thành công

Theo quy định, xe sau khi bán sẽ bị thu hồi biển xanh và chuyển sang đăng ký biển trắng", vị cán bộ Sở Tài chính thông tin với báo Tuổi trẻ.

Giá bán khởi điểm chiếc xe nói trên là 2,4 tỷ đồng. Như vậy, giá bán 2,2 tỷ đồng này thấp hơn giá khởi điểm 200 triệu đồng.

Được biết, chiếc xe sang Toyota Land Cruiser VX biển xanh 80A – 017.88 sản xuất năm 2014 được Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (trụ sở tại TP.HCM) tặng cho Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

Ngày 20/3/2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (trụ sở tại TP. HCM) có quyết định số 217/QĐ-ĐHĐCĐ về việc tặng xe cho Tỉnh uỷ Nghệ An, tạo điều kiện về phương tiện để phục vụ đi công tác, nhất là ở các huyện miền Tây Nghệ An và đối ngoại với nước bạn Lào. Giá trị xe là 2,7 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, tháng 6/2018, cơ quan chức năng Nghệ An cũng đã bán đấu giá thành công xe sang biển xanh Toyota Land Cruiser VX BKS 80A – 167.68 (do Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4 - CIENCO 4 tặng cho Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An) với giá 2,6 tỷ đồng (giá khởi điểm là 2,5 tỷ đồng). Đơn vị trúng đấu giá là một doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại TP Vinh.

Tin nhanh - Bán đấu giá xe sang doanh nghiệp tặng Tỉnh ủy Nghệ An, thu về 2,2 tỷ đồng (Hình 2).

 Hai chiếc xe sang được doanh nghiệp tặng Tỉnh ủy Nghệ An "hoàn toàn tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương"

Liên quan tới hai chiếc xe sang này, từ tháng 3/2017, dư luận Nghệ An đã bàn tán xôn xao về việc cán bộ lãnh đạo tỉnh Nghệ An đi xe vượt quá tiêu chuẩn quy định cũng như về nguồn gốc 2 chiếc “xe sang biển xanh” nói trên. 

Theo quy định, hai chiếc xe trên có giá trị lớn hơn so với tiêu chuẩn sử dụng xe công của chủ tịch UBND tỉnh (tối đa 920 triệu đồng) và Bí thư Tỉnh ủy (tối đa 1,1 tỉ đồng).

Tuy nhiên, VTC News đưa tin, tỉnh Nghệ An cho biết việc 2 doanh nghiệp nói trên tặng xe ô tô cho Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An là hoàn toàn tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương Nghệ An.

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)

Các ngân hàng cấp tập đấu giá bất động sản hàng trăm tỷ, bán cả xe sang

Thứ 6, 10/04/2020 | 15:03
Thời điểm này, rất nhiều ngân hàng liên tục thông báo đấu giá các khoản nợ. Như BIDV, ngân hàng này đang phải đấu giá khoản nợ lên tới hơn 4.063 tỷ đồng...

Làm rõ nguyên nhân xế hộp bất ngờ bốc cháy trong sân sáng mùng 1 Tết

Thứ 7, 25/01/2020 | 15:00
Sáng 25/1 (mùng 1 Tết Canh Tý 2020), chiếc xe ôtô của một người dân ở TP.Vinh (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy khi đang đậu trong sân nhà.

Đà Nẵng: Tiến hành bán đấu giá 3 xe sang do doanh nghiệp tặng

Thứ 3, 05/11/2019 | 21:20
TP.Đà Nẵng sẽ tiến hành bán đấu giá 3 chiếc xe ô tô sang do doanh nghiệp tặng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.