Bàn giao xe cứu thương cho Bệnh viện Hữu Nghị

Bàn giao xe cứu thương cho Bệnh viện Hữu Nghị

Thứ 4, 27/03/2013 | 14:54
0
Sáng ngày 27/3 tại Hà Nội, VietinBank bàn giao xe cứu thương chất lượng cao cho Bệnh viện (BV) Hữu Nghị với tổng tài trợ hơn 1 tỷ đồng.

Dự lễ bàn giao có PGS.TS. Lê Văn Thạch- giám đốc Bệnh viện (BV) Hữu Nghị, Ông Nguyễn Văn Du- chủ tịch Công đoàn, phó tổng giám đốc VietinBank; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - phó chủ tịch thường trực Công đoàn VietinBank, ông Phạm Văn Bằng - giám đốc VietinBank Hai Bà Trưng.

Tiêu dùng & Dư luận - Bàn giao xe cứu thương cho Bệnh viện Hữu Nghị

BV Hữu Nghị là bệnh viện tuyến trung ương có chức năng nhiệm vụ, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí cán bộ trung, cao cấp của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Những năm qua, với nhiệm vụ được giao, BV Hữu Nghị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác điều trị chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trung, cao cấp và đồng bào nhân dân, mang lại niềm vui, sức khỏe hạnh phúc cho hàng ngàn lượt bệnh nhân tại Trung ương và các tỉnh thành phố phía Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Du, chủ tịch Công đoàn- phó tổng giám đốc VietinBank cho biết: Trong những năm qua, VietinBank luôn là đơn vị tích cực đi đầu trong cả nước về công tác hỗ trợ an sinh xã hội tại hầu hết 63 tỉnh, thành trên toàn quốc với tổng tài trợ 3.500 tỷ đồng. Riêng đối với lĩnh vực y tế, VietinBank đã tài trợ trên 600 tỷ đồng để xây dựng 54 trạm y tế, 1 phòng khám đa khoa và 1 Trường trung cấp y tế; tặng 191 xe ôtô cứu thương, xe hiến máu chuyên dùng và xe 7 chỗ theo đề án 1816. Đồng thời tài trợ nhiều trang thiết bị, vật dụng y tế hiện đại cho các BV Trung ương, tỉnh, huyện, trạm y tế xã…

Ông Du nhấn mạnh: “Đây là món quà tuy không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên VietinBank đối với ngành Y tế nói chung và BV Hữu Nghị nói riêng, Tôi xin trân trọng gửi tới bệnh viện với mong muốn được thể hiện tình cảm, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ điều kiện chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ trung, cao cấp. Để phương tiện sử dụng được lâu bền, chúng tôi cũng mong muốn bệnh viện sẽ luôn giữ gìn bảo quản tốt phương tiện, phục vụ được nhiều lượt bệnh nhân, giảm thiểu rủi ro đáng tiếc đối với người bệnh góp phần mang lại niềm vui sức khỏe cho nhân dân, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ trung, cao cấp”.

Đại diện BV nhận tài trợ, PGS.TS Lê Văn Thạch, giám đốc Bệnh viện cảm ơn Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV VietinBank đã hỗ trợ BV có phương tiện tốt, đảm bảo việc vận chuyển cấp cứu bệnh nhân kịp thời. Đồng thời món quà này sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức  khỏe điều trị cho nhân dân trên địa bàn và các tỉnh khu vực phía Bắc. Ông cam kết sẽ sử dụng xe vào công việc có hiệu quả, đúng mục đích, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, giữ gìn tốt để phương tiện được sử dụng lâu bền.

Hà Anh

Nghỉ Tết, ô sin nam đắt khách trong bệnh viện

Thứ 6, 08/02/2013 | 13:52
Không chỉ có phụ nữ mới đi làm ô sin trong bệnh viện. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của những bệnh nhân nam, ô sin nam cũng đã xuất hiện và đắt khách hơn cả ô sin nữ, đặc biệt trong những ngày nghỉ Tết.

Xây bệnh viện vệ tinh, cách giảm tải hiệu quả

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Nếu Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh thực hiện rộng rãi trong cả nước, người bệnh sẽ không còn phải chịu cảnh "1 giường kẹp 3".

Muôn cảnh bi hài ô-sin bệnh viện

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Vì muốn biết thực hư chuyện "thâu tóm thị trường" của các "cai đầu dài", tờ mờ sáng hôm sau, tôi xách túi khệ nệ, chân đi dép lê, lại diện thêm cái quần xanh đen cho... trông thật giống người quê đi tìm việc tại bệnh viện.

Hé mở nguyên nhân giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn bị chém

Thứ 2, 04/03/2013 | 17:10
Cơ quan cảnh sát điều tra (phòng cảnh sát hình sự công an thành phố HN) vừa ra quyết định khởi tố vụ án GĐ bệnh viện phụ sản bị kẻ lạ truy sát.

Viện phí đã “xé rào”, bệnh viện vẫn “khóc”!?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Các bệnh viện "khóc" đòi tăng viện phí với hàng loạt lý do, nào là "chúng tôi đang tự ăn thịt mình", "công khám bệnh không bằng bơm xe"... Nhưng thực tế các bệnh viện đã "xé rào" từ lâu...
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.