Bán hàng giả trên mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Bán hàng giả trên mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Thứ 4, 27/11/2013 | 20:03
0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại điện tử. Theo đó, ai lừa đảo khách hàng giao dịch trên mạng sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng; mức áp dụng tổ chức, doanh nghiệp là 100 triệu đồng.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lập website thương mại mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước; phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lập website khi chưa được xác nhận đăng ký theo quy định; gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website; giả mạo thông tin đăng ký...

Tiêu dùng & Dư luận - Bán hàng giả trên mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồngBán hàng giả trên mạng sẽ bị phạt 100 triệu đồng

Đặc biệt, nghị định quy định phạt tiền 40-50 triệu đồng với hành vi lừa đảo khách hàng giao dịch trên mạng, kinh doanh hàng giả, hàng hóa dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mức phạt hành vi này áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức là 100 triệu đồng.

Cùng với việc phạt tiền, các website vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 6 đến 12 tháng, bị tịch thu tang vật và phương tiện, thu hồi tên miền, buộc chủ website phải khắc phục hậu quả.

Thảo Ly

Việt Nam có bao nhiêu người tham gia bán hàng đa cấp?

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:08
Cuối năm nay hoặc đầu năm 2014 sẽ có Nghị định mới thay thế Nghị định 110/NĐ-CP/2005 nhằm quy định cụ thể, chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh đa cấp.

Thủ đoạn lừa bán hàng qua Facebook chiếm đoạt 400 triệu đồng

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:27
Thông qua trang mạng xã hội Facebook, Bùi Thanh Phong sử dụng nick ảo đăng tin chào bán các loại điện thoại iPhone 4s, iPhone 5; máy tính bảng iPad 3; máy tính MacBook Pro...

Bán hàng đa cấp: 'Lừa từ người thân đến bạn bè'

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:08
Một số doanh nghiệp (DN) đã lợi dụng “lòng tham” của người tham gia mạng lưới để hướng dẫn và “vẽ” ra các chiêu trò “lừa” người khác thông qua việc chi hoa hồng tới 70 – 80% thông qua nhiều cấp bậc.

Có hay không hành vi lừa đảo trong bán hàng đa cấp?

Thứ 2, 19/08/2013 | 09:42
Hiện một số công ty bán hàng đa cấp có dấu hiệu bất thường, biến tướng với chiêu thức lôi kéo những người tham gia bằng cách reo rắc vào đầu họ những ảo tưởng làm giàu phi lý.rn

'Bóc mẽ' những chiêu trò bán hàng mượn danh người nổi tiếng

Thứ 6, 03/05/2013 | 11:41
Những món hàng quần áo, túi xách nhái mẫu mã của các ngôi sao lập tức được thay tên đổi họ như "áo sơ mi Tăng Thanh Hà" hay "túi xách Ngọc Trinh" trở nên đẳng cấp hơn hẳn.

Văn hóa mua bán hàng của người Việt có gì bất ổn?

Thứ 4, 03/04/2013 | 15:21
Vụ việc nhà hàng Cát Vàng (81, đường Nguyễn Đình Chiểu, TP. Phan Thiết, Bình Thuận) từ chối không phục vụ khách hàng người Việt Nam vừa tạm lắng xuống khi ông chủ nhà hàng này phải thừa nhận sai lầm, chịu phạt 20 triệu đồng và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng thì dư luận cả nước lại tiếp tục xôn xao khi cửa hàng thời trang Phương Thảo trên phố Hàng Bè (Hà Nội) cũng bị tố "kỳ thị người Việt".

Việt Nam có bao nhiêu người tham gia bán hàng đa cấp?

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:08
Cuối năm nay hoặc đầu năm 2014 sẽ có Nghị định mới thay thế Nghị định 110/NĐ-CP/2005 nhằm quy định cụ thể, chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh đa cấp.

Thủ đoạn lừa bán hàng qua Facebook chiếm đoạt 400 triệu đồng

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:27
Thông qua trang mạng xã hội Facebook, Bùi Thanh Phong sử dụng nick ảo đăng tin chào bán các loại điện thoại iPhone 4s, iPhone 5; máy tính bảng iPad 3; máy tính MacBook Pro...

Bán hàng đa cấp: 'Lừa từ người thân đến bạn bè'

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:08
Một số doanh nghiệp (DN) đã lợi dụng “lòng tham” của người tham gia mạng lưới để hướng dẫn và “vẽ” ra các chiêu trò “lừa” người khác thông qua việc chi hoa hồng tới 70 – 80% thông qua nhiều cấp bậc.

Có hay không hành vi lừa đảo trong bán hàng đa cấp?

Thứ 2, 19/08/2013 | 09:42
Hiện một số công ty bán hàng đa cấp có dấu hiệu bất thường, biến tướng với chiêu thức lôi kéo những người tham gia bằng cách reo rắc vào đầu họ những ảo tưởng làm giàu phi lý.rn

'Bóc mẽ' những chiêu trò bán hàng mượn danh người nổi tiếng

Thứ 6, 03/05/2013 | 11:41
Những món hàng quần áo, túi xách nhái mẫu mã của các ngôi sao lập tức được thay tên đổi họ như "áo sơ mi Tăng Thanh Hà" hay "túi xách Ngọc Trinh" trở nên đẳng cấp hơn hẳn.

Văn hóa mua bán hàng của người Việt có gì bất ổn?

Thứ 4, 03/04/2013 | 15:21
Vụ việc nhà hàng Cát Vàng (81, đường Nguyễn Đình Chiểu, TP. Phan Thiết, Bình Thuận) từ chối không phục vụ khách hàng người Việt Nam vừa tạm lắng xuống khi ông chủ nhà hàng này phải thừa nhận sai lầm, chịu phạt 20 triệu đồng và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng thì dư luận cả nước lại tiếp tục xôn xao khi cửa hàng thời trang Phương Thảo trên phố Hàng Bè (Hà Nội) cũng bị tố "kỳ thị người Việt".
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.