Bán hàng phân khúc thấp, Unicharm đang thất thế ở châu Á

Bán hàng phân khúc thấp, Unicharm đang thất thế ở châu Á

Thứ 4, 15/02/2017 | 09:49
0
Chiến lược sản xuất hàng giá rẻ của Unicharm đang khiến công ty này mất dần thị phần vào tay các đối thủ.
Tiêu dùng & Dư luận - Bán hàng phân khúc thấp, Unicharm đang thất thế ở châu Á

 Unicharm được người tiêu dùng Việt biết đến với các thương hiệu Bobby, Diana...

9 tháng đầu năm 2016, Unicharm đạt doanh thu ròng 511 tỷ Yên (4,5 tỷ USD), giảm 4% so với năm 2015. Tổng tài sản tính tới cuối tháng 9/2016 đạt 632 tỷ Yên, chỉ bằng 90% so với cùng kỳ 2015.

“Unicharm đang gặp khó khăn là điều có thể dự đoán từ trước, song mức độ suy giảm mạnh trong quý III vẫn khiến chúng tôi bất ngờ”, Nikkei dẫn lời ông Masaghi Mori, chuyên gia phân tích tại Credit Suisse Securities (Nhật Bản).

Được thành lập tại Tokyo, Nhật Bản năm 1961, Unicharm là một trong những nhà sản xuất sản phẩm vệ sinh hàng đầu châu Á. Công ty này bước chân vào thị trường Việt Nam từ cuối những năm 2000, và bắt đầu được biết đến rộng rãi sau thương vụ thâu tóm 95% cổ phần Công ty CP Diana Việt Nam năm 2011. Tại Việt Nam, Unicharm gắn liền với các sản phẩm tã giấy trẻ em như Bobby, MamyPoko, băng vệ sinh Diana, Sofy dành cho phụ nữ, các loại khăn vệ sinh Fressi, E’mos.

Theo Nikkei, doanh thu của Unicharm bị ảnh hưởng mạnh từ sự đi xuống của ngành kinh doanh tã giấy ở các thị trường ngoài Nhật Bản. Tại Trung Quốc, công ty này tiếp tục phải gánh chịu thua lỗ với sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ Mỹ và ngay cả với công ty đồng hương Kao. Thị phần của Unicharm tại Trung Quốc giờ chỉ còn 8%, bằng một nửa so với cách đây 3 năm.

Tại Indonesia, tình hình cũng không khá khẩm hơn khi chi phí quảng cáo và hàng tồn kho tăng cao đang khiến hoạt động kinh doanh tã giấy của công ty Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề.

Lý do chính khiến Unicharm vẫn duy trì được lợi nhuận dương trong 3 quý đầu năm 2016 là doanh thu nội địa được duy trì, với đặc tính trung thành, ít thay đổi của người dân Nhật Bản. Tuy nhiên việc thị phần của Unicharm đang bị thu hẹp ở một loạt thị trường đang phát triển đặt ra dấu hỏi sống còn đối với doanh nghiệp này.

Thu nhập tăng lên nhanh chóng khiến người tiêu dùng ở các quốc gia châu Á đang ngày càng ưa chuộng sản phẩm giấy vệ sinh, tã giấy có chất lượng cao hơn. Những đối thủ của Unicharm như Kao, Daio Paper (Nhật Bản) hay Procter & Gamble (Mỹ) đã dự đoán rất tốt và đang chiếm lĩnh phân khúc khách hàng này.

Còn đối với Unicharm, chiến lược hàng giá rẻ từng đưa đến thành công giờ đang tác động ngược lại theo chiều hướng tiêu cực, khiến thị phần của công ty Nhật Bản ngày một co hẹp. Unicharm giờ đây phải đối mặt với hai lựa chọn, và không có phương án nào trong số đó là dễ dàng.

Nếu muốn nhanh chóng thanh lý lượng hàng tồn kho, Unicharm buộc phải gia tăng chi phí quảng cáo, marketing. Tuy nhiên để lấy lại thị phần trong dài hạn, Unicharm không có cách nào khác là phải đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặc dù vậy, để làm được điều này, chưa kể phải thay đổi dây chuyền công nghệ, việc một lượng lớn sản phẩm thế hệ cũ phải thu hồi và tiêu hủy cũng sẽ đe dọa ảnh hưởng tới danh tiếng, doanh thu và lợi nhuận của Unicharm, ít nhất là trong ngắn hạn.

Tỷ lệ lợi nhuận biên của Unicharm tại thị trường châu Á đã rơi từ 2 con số những năm trước đây xuống còn 6% trong 9 tháng đầu năm 2016. Mặc dù kết quả kinh doanh không mấy khả quan, song Unicharm vẫn giữ nguyên dự báo lợi nhuận tăng trưởng 4% trong năm nay, bằng cách đẩy mạnh hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó có kênh phân phối online.

Tại Indonesia, Unicharm đang chuyển hướng sang phân khúc khách hàng trung và cao cấp. Ngoài ra, công ty này cũng đang triển khai các kế hoạch bán hàng tại Ấn Độ, Trung Đông và cả châu Phi, những nơi mà nhu cầu về sản phẩm giấy vệ sinh và tã giấy giá rẻ vẫn còn lớn.

Kết thúc 3 quý đầu năm, Unicharm mới chỉ hoàn thành 62% kế hoạch năm. Theo Nikkei, rất khó để công ty đặt trụ sở tại Tokyo đạt mục tiêu lợi nhuận trong năm nay. Chỉ tiêu này thậm chí còn có thể suy giảm, lần đầu tiên kể từ năm 2005. Giá cổ phiếu Unicharm hiện ở mức 2.580 Yên/ CP, “bốc hơi” 24% so với mức đỉnh 3.375 Yên tháng 3/2015.

Nghi Điền

Cùng tác giả

Lộ diện “ông lớn” thâu tóm Tổng công ty Licogi

Thứ 5, 24/08/2017 | 07:00
Nếu mua lại thành công phần vốn nhà nước từ SCIC, nhóm Công ty Khu Đông – Gia Cường sẽ sở hữu tới 98% Tổng công ty Licogi.

Sai phạm nghìn tỷ ở các dự án BOT, "ông trùm" thu phí CII nói gì?

Thứ 5, 24/08/2017 | 06:00
CII khẳng định sẽ không bị truy thu số tiền hơn 1.400 tỷ đồng sai phạm tại dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội như một số tin đồn trên thị trường.

CII sai phạm nghìn tỷ tại các dự án BOT ra sao?

Thứ 4, 23/08/2017 | 06:00
UBND TP. HCM nhiều lần chỉ định CII làm chủ đầu tư các dự án BOT lớn. Những dự án này chiếm phần nhiều số tiền sai phạm bị kiến nghị xử lý bởi Thanh tra Chính phủ.

Mức giá nào cho “đại gia” xăng dầu Thanh Lễ?

Thứ 7, 19/08/2017 | 06:50
Doanh thu liên tục sụt giảm cùng dấu hỏi lớn về hiệu quả kinh doanh phần nào giảm bớt sự hấp dẫn của Thalexim trong mắt nhà đầu tư.

Đại gia 9X Vĩnh Phúc mang tiền đi làm đường, lập trạm BOT Cai Lậy

Thứ 6, 18/08/2017 | 09:50
Các pháp nhân trong liên danh đầu tư dự án đường tránh Cai Lậy đều là những ông lớn ít nhiều có tiếng trong ngành cầu đường.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Vì sao NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22/4?

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:59
Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước chuyển phiên đấu thầu vàng miếng sang ngày mai 23/4.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Điện Biên: Khai thác tiềm năng từ du lịch chăm sóc sức khỏe

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Đến với Điện Biên, du khách không chỉ có cơ hội đắm mình trong không gian lịch sử và ký ức mà còn có thể trải nghiệm các dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe hấp dẫn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.