Theo tin tức đã đưa, ngày 3/9, công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin, thụ lý điều tra vụ việc một nữ sinh học lớp 6, trên đường đi học về bị nhóm thanh niên chích kim tiêm dính máu vào người.
Theo trình bày của anh Chu Đình H. (SN 1983, trú tại xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa): Khoảng 11h30 ngày 30/8, con gái anh là cháu Chu Thị T. (SN 2004), học sinh lớp 6 trường THCS Hoằng Ngọc trên đường đi học về, khi cách nhà vài trăm mét, cháu T. thấy 4 thanh niên đang chích ma túy bên cạnh đường nên la hét bỏ chạy.
Do bị lộ, nhóm thanh niên kia đã đuổi theo khống chế cháu bé, một trong số 4 tên đã dùng kim tiêm dính máu chích vào cánh tay T. rồi lên xe bỏ chạy.
Khu vực nơi cháu T. bị nhóm thanh niên chích kim dính máu vào thường ít người qua lại, các con nghiện tên địa bàn hay tập trung về đây tiêm, chích ma túy.
Khu vực cháu T. bị nhóm con nghiện khống chế chích kim tiêm.
Hành vi của con nghiện là hành vi vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của cháu bé. Nhất là trong trường hợp kim tiêm đã qua sử dụng, có dính máu và nạn nhân chỉ là một em bé 12 tuổi, là người chưa thành niên.
Với hành vi trên, các cơ quan chức năng cần phải nỗ lực đấu tranh, tìm bắt kẻ phạm tội để trừng trị theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Trần Huy Tuấn, đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Với việc chích kim tiêm dính máu vào người khác, con nghiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với hai hành vi: cố ý truyền HIV cho người khác hoặc cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trước hết, việc cho cháu T. đi kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm việc có bị nhiễm HIV hay không là điều quan trọng hơn nhất".
Luật sư giải thích rõ: "Nếu con nghiện biết kim tiêm có nhiễm HIV mà vẫn cố tình đ