Bán nhà bằng ngoại tệ, Nam Cường có nguy cơ bị phạt

Bán nhà bằng ngoại tệ, Nam Cường có nguy cơ bị phạt

Thứ 5, 24/10/2013 | 09:11
0
Vẫn tại hợp đồng mua bán nhà, khách hàng của Nam Cường cho rằng việc chủ đầu tư tính giá căn hộ trong đợt thanh toán cuối 30% theo tỷ giá USD là không hợp lý.

Dự tính thiệt vài chục triệu đồng/căn hộ, khách hàng mua nhà tại tổ hợp chung cư Lê Văn Lương Residentials thuộc khu đô thị Dương Nội (Q.Hà Đông, Hà Nội) đã đề nghị chủ đầu tư Nam Cường hủy điều khoản tính giá nhà theo tỷ giá USD ghi trong hợp đồng mua bán.

Mới đây, nhóm hơn 70 khách hàng đã nhiều lần có buổi làm việc cùng chủ đầu tư CTCP tập đoàn Nam Cường để thương lượng về cách tính diện tích sàn căn hộ và việc tính giá nhà theo giá USD.

Phía chủ đầu tư và khách hàng vẫn chưa tìm được sự đồng thuận về cách tính diện tích sàn căn hộ có hoặc không bao gồm diện tích hộp cột kỹ thuật. Dự kiến Nam Cường sẽ gửi công văn lên Bộ Xây dựng để xin ý kiến chỉ đạo về vấn đề này. Trong thời gian chờ Bộ Xây dựng "phân xử", chủ đầu tư yêu cầu khách hàng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính như hợp đồng đã ký.

Vẫn tại hợp đồng mua bán nhà, khách hàng cho rằng việc chủ đầu tư tính giá căn hộ trong đợt thanh toán cuối 30% theo tỷ giá USD là không hợp lý.

Bất động sản - Bán nhà bằng ngoại tệ, Nam Cường có nguy cơ bị phạt
Khách hàng thiệt đến vài chục triệu đồng/căn hộ
Theo hợp đồng hai bên đã ký có điều khoản quy định đơn giá chuyển nhượng được áp dụng tại thời điểm tỷ giá giữa Việt Nam đồng và đôla Mỹ là 19.500 VND/USD.

Nếu tại thời điểm bàn giao căn hộ, tỉ giá giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ biến động tăng giảm hơn 2% so với 19.500 VND/USD thì số 30% giá trị căn hộ thanh toán của đợt cuối cùng còn lại (đợt 6) sẽ được điều chỉnh theo tỷ giá bán ra giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm đó.

Hiện, giá USD tại ngân hàng là trên 21.000 VNĐ/USD. Giá Việt Nam đồng và đô la Mỹ đã tăng hơn 2% so với 19.500 VND/USD.

“Do vậy, với việc tính chênh lệch tỷ giá này vào thời điểm hiện tại sẽ giúp tập Đoàn Nam Cường thu có lợi. Với đơn giá từ 22-25 triệu đồng/m2 là thì số tiền tăng thêm khoảng 530,000 – 580,000/m2, tương đương với căn hộ 100m2 phải nộp thêm từ 53-58 triệu. Với hàng trăm căn hộ thì số tiền tập đoàn Nam Cường thu về không hề nhỏ”, một khách hàng cho hay.

Nam Cường đã niêm yết giá công khai

Phía tập đoàn Nam Cường khẳng định việc tính giá các căn hộ hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật. Đơn giá bán và phương thức thanh toán căn hộ được xây dựng và niêm yết công khai, khách hàng cũng được tham khảo đầy đủ trước khi quyết định mua.

Đại diện tập đoàn Nam Cường cũng cho rằng, không nhận thanh toán bằng tiền USD, chỉ nhận tiền Việt Nam đồng. “Khi tỷ giá xuống thì khách hàng được lợi. Tuy nhiên, hiện tại, tỷ giá đã tăng, theo hợp đồng, khách hàng sẽ phải đóng thêm tiền khi nhận nhà”.

Chủ đầu tư vẫn có thể bị phạt hành chính

Luật sư Bùi Quang Hưng, trưởng văn phòng luật BQH thuộc Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, theo quy định của Nhà nước, kể cả chủ đầu tư niêm yết giá USD rồi chuyển đổi tỷ giá công khai vẫn sai quy định của pháp luật. Theo pháp lệnh và nghị định quản lý ngoại hối, nếu tính giá nhà theo tỷ giá USD thì được cho là vi phạm quy định ngoại hối của Việt Nam.

"Trường hợp này, nếu chủ đầu tư không đồng ý sửa đổi hợp đồng chuyển sang tiền Việt Nam đồng thì người dân nên làm đơn yêu cầu thanh tra Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư", ông Hưng nói.

Tuấn Khanh (Nguồn: NDH)

Bà chủ Tập đoàn Nam Cường giàu hơn bầu Đức?

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:30
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, khi tìm hiểu về một số nữ doanh nhân “lẫy lừng và kín tiếng” ở Việt Nam, chúng tôi đã tình cờ khám phá ra một nhân vật sở hữu khối tài sản trị giá vài nghìn tỷ đồng.

Chủ đầu tư Nam Cường nhận án phạt của khách hàng

Thứ 3, 21/05/2013 | 11:17
Sau nhiều lần khách hàng kiến nghị, treo băng rôn, khẩu hiệu phản đối, chiều 20/5 tập đoàn Nam Cường sau nhiều lần trì hoãn, đã phải tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp với khách hàng.

Chưa đầy 30 ngày, khách hàng 2 lần ‘vây’ Nam Cường

Thứ 5, 09/05/2013 | 08:46
Trong vòng chưa đầy 30 ngày đã 2 lần khách hàng mang băng rôn, khẩu hiệu đến trụ sở Tập đoàn Nam Cường để phản đối chủ đầu tư này về chất lượng căn hộ mà họ đã mua.

Dân ‘tố’ Nam Cường bắt nhận nhà khi vật liệu ngổn ngang

Thứ 3, 23/04/2013 | 13:54
Lần khất nhiều lần sau đó “ép” khách hàng nhận nhà khi còn xây dở, vật liệu ngổn ngang. Đó là ý kiến của nhiều khách hàng mua nhà tại dự án căn hộ chung cư Lê Văn Lương do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư.

Hố “tử thần” khổng lồ - Tập đoàn Nam Cường không thể “chối” trách nhiệm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Ngay sau cơn bão, một “hố tử thần” bất ngờ xuất hiện, chia cắt tuyến đường Lê Văn Lương (nối dài) huyết mạch của Thủ đô Hà Nội.

Những tuyên bố hay nhất về bất động sản Việt Nam

Thứ 7, 14/09/2013 | 07:50
“Không nước nào kinh doanh bất động sản dễ như Việt Nam', “buôn gì lãi bằng bất động sản”, rồi cuối cùng là “hãy để bất động sản chết, rơi tự do”… là những phát biểu thể hiện một chuỗi đời sống ngắn của bất động sản tại Việt Nam trong thời gian qua.

Bà chủ Tập đoàn Nam Cường giàu hơn bầu Đức?

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:30
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, khi tìm hiểu về một số nữ doanh nhân “lẫy lừng và kín tiếng” ở Việt Nam, chúng tôi đã tình cờ khám phá ra một nhân vật sở hữu khối tài sản trị giá vài nghìn tỷ đồng.

Chủ đầu tư Nam Cường nhận án phạt của khách hàng

Thứ 3, 21/05/2013 | 11:17
Sau nhiều lần khách hàng kiến nghị, treo băng rôn, khẩu hiệu phản đối, chiều 20/5 tập đoàn Nam Cường sau nhiều lần trì hoãn, đã phải tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp với khách hàng.

Chưa đầy 30 ngày, khách hàng 2 lần ‘vây’ Nam Cường

Thứ 5, 09/05/2013 | 08:46
Trong vòng chưa đầy 30 ngày đã 2 lần khách hàng mang băng rôn, khẩu hiệu đến trụ sở Tập đoàn Nam Cường để phản đối chủ đầu tư này về chất lượng căn hộ mà họ đã mua.

Dân ‘tố’ Nam Cường bắt nhận nhà khi vật liệu ngổn ngang

Thứ 3, 23/04/2013 | 13:54
Lần khất nhiều lần sau đó “ép” khách hàng nhận nhà khi còn xây dở, vật liệu ngổn ngang. Đó là ý kiến của nhiều khách hàng mua nhà tại dự án căn hộ chung cư Lê Văn Lương do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư.

Hố “tử thần” khổng lồ - Tập đoàn Nam Cường không thể “chối” trách nhiệm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Ngay sau cơn bão, một “hố tử thần” bất ngờ xuất hiện, chia cắt tuyến đường Lê Văn Lương (nối dài) huyết mạch của Thủ đô Hà Nội.

Những tuyên bố hay nhất về bất động sản Việt Nam

Thứ 7, 14/09/2013 | 07:50
“Không nước nào kinh doanh bất động sản dễ như Việt Nam', “buôn gì lãi bằng bất động sản”, rồi cuối cùng là “hãy để bất động sản chết, rơi tự do”… là những phát biểu thể hiện một chuỗi đời sống ngắn của bất động sản tại Việt Nam trong thời gian qua.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).