Bán rong trang phục công an 'nhái' giữa Thủ đô

Bán rong trang phục công an 'nhái' giữa Thủ đô

Thứ 2, 27/05/2013 | 11:01
0
Gần đây, bên đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội) thường xuyên có một người phụ nữ mang trang phục CSGT, CAND "nhái" ra bày bán.
Xã hội - Bán rong trang phục công an 'nhái' giữa Thủ đô
 Trang phục CSGT...
Xã hội - Bán rong trang phục công an 'nhái' giữa Thủ đô (Hình 2).
.. và công an nhân dân "nhái".
Xã hội - Bán rong trang phục công an 'nhái' giữa Thủ đô (Hình 3).
 Mũ CSGT, CAND cũng bị "nhái".
Xã hội - Bán rong trang phục công an 'nhái' giữa Thủ đô (Hình 4).
 Việc bán trang phục "nhái" này gây sự tò mò cho người qua đường.
Xã hội - Bán rong trang phục công an 'nhái' giữa Thủ đô (Hình 5).
 Người bán ngồi ở phía trong.
Xã hội - Bán rong trang phục công an 'nhái' giữa Thủ đô (Hình 6).
 Người tham gia giao thông...
Xã hội - Bán rong trang phục công an 'nhái' giữa Thủ đô (Hình 7).
 ...thấy bất ngờ nên qua lại nhìn.
Xã hội - Bán rong trang phục công an 'nhái' giữa Thủ đô (Hình 8).
 Ai đi ngang qua cũng phải ngắm nhìn.
Xã hội - Bán rong trang phục công an 'nhái' giữa Thủ đô (Hình 9).
 Trong các túi ni lông còn rất nhiều hàng.

Theo Kiến thức

Kiều nữ Hà Tăng, xa rồi thời xài hàng nhái

Chủ nhật, 12/05/2013 | 08:07
Hà Tăng giờ đây có lẽ đã xa lắm cái thời xài hàng nhái từng gây rùm beng dư luận.

Xuất hiện bản nhái Galaxy Mega giá gần 7 triệu đồng

Thứ 3, 16/04/2013 | 20:26
Vừa ra mắt cách đây không lâu nhưng smartphone Samsung Galaxy Mega 6.3 đã có hàng nhái tại Trung Quốc. Chiếc điện thoại nhái mang tên Dragon V89 với cấu hình phần cứng trung bình và kiểu dáng gần như giống hệt Mega 6.3.

Hàng nhái Việt Nam ngày càng... tinh vi

Thứ 4, 10/04/2013 | 14:43
Hiện nay, người dân có xu hướng tìm mua những loại nông sản, đặc sản địa phương như: Gạo tám xoan Hải Hậu, gạo Điện Biên, nhãn lồng Hưng yên, vải thiều Thanh Hà, bưởi Diễn, cam Canh... Tuy nhiên, các loại nông sản này đang bị làm "nhái" rất nhiều.

Mất mạng vì dùng thiết bị điện gia dụng nhái

Thứ 6, 18/11/2016 | 16:52
Hiện nay, thiết bị điện tử nhái đang được bày bán nhan nhản trên thị trường. Do thiếu hiểu biết hoặc tâm lý ham đồ rẻ nên người tiêu dùng vẫn vô tư mua và dùng sản phẩm kém chất lượng mà không lường h