Bán rừng phòng hộ đầu nguồn, Trưởng, phó ban quản lý bị khởi tố

Bán rừng phòng hộ đầu nguồn, Trưởng, phó ban quản lý bị khởi tố

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 22/01/2021 | 15:27
0
Báo cáo số diện tích cây rừng bị bán chỉ hơn 1ha với số tiền 90 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế rừng được bán và chặt hạ nhiều hơn số liệu báo cáo của đơn vị quản lý.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ

Ngày 22/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng thuộc ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Cả hai bị can bị khởi tố theo Điều 356 Bộ luật Hình sự về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố bao gồm ông Lê Phùng Diệu, hiện là Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn (Nguyên là Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp) và ông Nguyễn Hồng Lĩnh, hiện là Phó trưởng ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (nguyên là Phó trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp).

Hồ sơ điều tra - Bán rừng phòng hộ đầu nguồn, Trưởng, phó ban quản lý bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an huyện đọc lệnh bắt tạm giam ông Lê Phùng Diệu.

Trước đó, người dân có đơn tố cáo 1 cán bộ đã bán khoảng 10ha cây rừng trên đất rừng phòng hộ do ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp quản lý. Người mua cây là ông Vi Văn Quân (trú xóm bản Nguộc, xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp). Điều đáng nói, đây là loại rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha.

Nội dung đơn nêu rõ: “Trồng rừng phòng hộ nhằm mục tiêu phủ xanh đất trống đồi núi trọc, ổn định môi trường sinh thái, ngăn lũ và giữ nước. Quan trọng là vậy nhưng một số lô, khoảnh tại xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp thuộc sự quản lý của ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp đang xảy ra khai thác trắng rừng. Một cán bộ thuộc trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Châu Lý đã trực tiếp đứng ra ngã giá, bán khoảng 10 ha keo được trồng trên đất rừng phòng hộ cho 1 người dân ở bản Nguộc, xã Bắc Sơn”.

Hồ sơ điều tra - Bán rừng phòng hộ đầu nguồn, Trưởng, phó ban quản lý bị khởi tố (Hình 2).

Hiện trường khai thác thuộc khoảnh 7, tiểu khu 332, thuộc địa phận xã Bắc Sơn.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, chi cục Kiểm Lâm đã thành lập đoàn kiểm tra làm việc, xác minh trực tiếp tại ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp. Phía Ban đã cung cấp đầy đủ hồ sơ trồng và chăm sóc rừng giai đoạn đầu theo đề án 661/QĐ-TTg, bao gồm 600 cây bản địa và 1.100 cây keo. Tiến hành trồng theo nguồn vốn của Nhà nước, từ 2007 đến nay cây keo phát triển tốt, đạt kích thước to, bước đầu ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp báo cáo có một số cây bị gãy đổ do thiên tai.

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hiện trường, Đoàn đã có biên bản thống nhất. Kết quả xác định hiện trường khai thác thuộc khoảnh 7, tiểu khu 332, thuộc địa phận xã Bắc Sơn đúng là có lượng gỗ bị đưa ra khỏi rừng. Qua kiểm đếm, ghi nhận diện tích này đúng thuộc diện trồng mới 5 triệu ha rừng, được triển khai theo đề án 661/QĐ-TTg năm 2007.

Hồ sơ điều tra - Bán rừng phòng hộ đầu nguồn, Trưởng, phó ban quản lý bị khởi tố (Hình 3).

Nhiều cây chỉ còn gốc.

Báo cáo sai sự thật?

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, 1ha rừng nơi đây có 1.600 cây trong đó có 1.000 cây keo và 600 cây bản địa. Điều đáng nói, theo báo cáo của ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp thì số diện tích cây rừng bị bán là chỉ hơn 1ha với số tiền 90 triệu đồng. Tuy nhiên, chi cục Kiểm lâm Nghệ An vào cuộc xác minh thì có tới gần 5 ha rừng phòng hộ nêu trên đã bị khai thác, cưa phá trái phép.

Giải thích về vụ việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp đã gửi báo cáo cho rằng, thời điểm kiểm tra chỉ hơn 1ha, sau đó có thể bị người dân chặt phá tiếp (?!).

Hồ sơ điều tra - Bán rừng phòng hộ đầu nguồn, Trưởng, phó ban quản lý bị khởi tố (Hình 4).

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Vào tháng 8/2020, Công an huyện Quỳ Hợp nắm được thông tin nên nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra cho thấy, tháng 6/2020, ông Lê Phùng Diệu và ông Nguyễn Hồng Lĩnh lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo bán và cho phép khai thác 368 cây gỗ keo, trên diện tích hơn 2,24ha rừng phòng hộ. Các lô bị bán ở số 9, 10, 11 và 13, khoảnh 7, tiểu khu 332, xã Bắc Sơn thuộc ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp là trái với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 400 triệu đồng.

Ngoài diện tích rừng nêu trên, thực tế tại bản Khiết (xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp), có khoảng 5ha rừng keo đã khai thác, chặt “trắng” rừng. Số diện tích khoảng 5ha rừng phòng hộ đó thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, thời gian qua được giao cho hộ Lương Thị Nga (vợ 1 cán bộ trạm Bảo vệ rừng Châu Lý).

Theo ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp vào năm 2019, gia đình bà Nga có làm hồ sơ xin khai thác và chỉ được sở NN&PTNT phê duyệt, cấp phép khai thác 2,5 ha. Số 2,5 ha rừng còn lại trên đất rừng giao cho hộ bà Nga đã bị khai thác không phép.

Hồ sơ điều tra - Bán rừng phòng hộ đầu nguồn, Trưởng, phó ban quản lý bị khởi tố (Hình 5).

Nhiều diện tích bị chặt phá.

Ngày 20/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự tại ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp.

Trung tá Hoàng Nghĩa Tú - Phó trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho hay: “Sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của người dân, cơ quan CSĐT Công an Quỳ Hợp đã thụ lý, kiểm tra, xác minh. Ngay từ đầu, VKSND huyện cũng phối hợp kiểm sát chặt chẽ. Công an Quỳ Hợp đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Công an tỉnh và nhận được chỉ đạo về xác minh, làm rõ. Hiện vụ việc đang được điều tra”.

Ông Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp khẳng định: “Từ khi nhận được báo cáo vụ việc này, Thường trực Huyện ủy thường xuyên đặt nó lên bàn các cuộc họp Nội chính của huyện. Sau khi có kết luận từ các cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.

Phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn trong khu bảo tồn ở Đắk Lắk

Thứ 3, 22/12/2020 | 11:11
Sau khi nắm được thông tin về một vụ phá rừng quy mô lớn trong khu bảo tồn, cơ quan chức năng đã chỉ đạo nhanh chóng làm rõ.

Khởi tố 8 đối tượng trong vụ phá rừng gỗ quý tại Quảng Bình

Thứ 7, 12/12/2020 | 20:00
Cơ quan điêu tra Công an huyện Quảng NInh, tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố 8 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại xã Trường Sơn.

Nóng chuyện phá rừng ở rốn sạt lở Quảng Nam

Thứ 3, 08/12/2020 | 21:35
Sau các vụ sạt lở đất vùi lấp hàng chục sinh mạng người, cơ quan chức năng phát hiện ra nhiều vụ phá rừng. Rừng mất, đất lở... những điều này đã gây bức xúc dư luận.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.