Bản tin 12/7: Cần bơm bê tông gãy, 2 người tử vong; Dự kiến chi 1.777 tỷ đồng hỗ trợ 1 triệu người lao động ở Tp.HCM

Bản tin 12/7: Cần bơm bê tông gãy, 2 người tử vong; Dự kiến chi 1.777 tỷ đồng hỗ trợ 1 triệu người lao động ở Tp.HCM

Thứ 3, 12/07/2022 | 06:00
0
Cần bơm bê tông gãy, 2 người tử vong; Dự kiến chi 1.777 tỷ đồng hỗ trợ 1 triệu NLĐ ở Tp.HCM; Hà Nội chủ động ứng phó khi hồ chứa xả lũ dâng cao là những tin nổi bật.

Gãy cần trục vòi phun bê tông, 2 người tử vong

Theo Thanh Niên, đến tối 11/7, Công an quận Hải Châu cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai lực lượng nỗ lực đưa thi thể công nhân tử vong vì bị cần trục vòi phun bê tông gãy sập, đè kẹt trên tầng 4 một công trình đang xây dựng trên địa bàn quận Hải Châu (Tp.Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 16h40 cùng ngày, khi xe bơm bê tông BS 43C - 000.01 thuộc Công ty CP bê tông Đăng Hải Đà Nẵng đang phun bê tông sàn tầng 4 tòa nhà công trình trên đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng) thì bất ngờ cần trục xe phun bê tông cao hàng chục mét bị gãy, đổ sập xuống.

Xã hội - Bản tin 12/7: Cần bơm bê tông gãy, 2 người tử vong; Dự kiến chi 1.777 tỷ đồng hỗ trợ 1 triệu người lao động ở Tp.HCM

Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh: VTC

Tai nạn bất ngờ khiến các công nhân đứng trên sàn tầng 4 không kịp tháo chạy, đã có 4 người bị cần trục đè trúng.

Hậu quả, ông Nguyễn Phước S. (44 tuổi, trú quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng) tử vong tại chỗ; ông Hồ Văn Hiển L. (49 tuổi, trú quận Hải Châu) tử vong tại bệnh viện.

Hai công nhân Đặng Văn Linh (27 tuổi, trú quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng) và Trương Minh Đức (51 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, nhà thầu thi công là Công ty Nam Phương ký hợp đồng với Công ty Đăng Hải là đơn vị đổ bê tông sàn. Sau vụ việc, Công ty Nam Phương đã tạm ứng 50 triệu đồng để cứu chữa các nạn nhân và Công ty Đăng Hải chịu toàn bộ các chi phí điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc trên.

Dự kiến chi 1.777 tỷ đồng hỗ trợ 1 triệu lao động ở Tp.HCM

UBND Tp.HCM dự kiến có hơn 1 triệu người lao động được hỗ trợ 1.777 tỷ đồng tiền thuê nhà và người quay lại thị trường, Zing đưa tin.

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp dự kiến được hỗ trợ tiền thuê nhà với kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng; 195.000 người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất được hỗ trợ hơn 299 tỷ đồng.

Xã hội - Bản tin 12/7: Cần bơm bê tông gãy, 2 người tử vong; Dự kiến chi 1.777 tỷ đồng hỗ trợ 1 triệu người lao động ở Tp.HCM (Hình 2).

Dự kiến hơn 1 triệu người lao động tại Tp.HCM sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng kinh phí hơn 1.777 tỷ đồng. Ảnh: Dân trí

UBND Tp.HCM cũng dự kiến hỗ trợ hơn 87.200 người lao động quay lại thị trường với gần 262 tỷ đồng. Riêng người lao động thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất có 24.000 người được hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng.

UBND Tp.HCM đã kiến nghị nội dung trên đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 11/7.

Theo Quyết định 08 của Thủ tướng, người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường sẽ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà với mức lần lượt 500.000 đồng/người/tháng và 1 triệu đồng/người/tháng. Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, theo Điều 7, doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hà Nội sẵn sàng di dời khu dân cư ven sông Hồng khi hồ chứa xả lũ lên cao

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, từ đầu tháng 7 đến nay, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 6 trận mưa lớn; 5 trận mưa dông, lốc, sét; 10 vụ sạt lở bờ sông; 3 trận động đất; 1 trận gió mạnh trên biển. Trong hơn 1 tuần qua, các loại hình thiên tai đã khiến ít nhất 9 người chết và mất tích; 5 người bị thương. Bên cạnh đó, 10 nhà dân bị sập đổ, 62 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, cùng 87 nhà dân bị ngập nước.

Do nhiều đợt mưa lớn kéo dài, lượng mưa lớn khiến mực nước các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà, Lai Châu lên cao. Đặc biệt, mực nước hồ chứa một số hồ thủy điện ở Tây Bắc thường xuyên vượt mức trước lũ.

Thực tế trước khi thực hiện việc mở các cửa xả, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, các công ty thủy điện đã có thông báo, đề nghị các địa phương thuộc lưu vực sông Hồng chủ động những biện pháp phòng tránh. Tuy nhiên, thiệt hại vẫn thường xuyên được ghi nhận.

Theo thông tin trên Sức khỏe và Đời sống, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mực nước sông Hồng lên cao, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị Hà Nội và các địa phương cần tập trung rà soát phương án ứng phó với các tình huống hồ chứa thủy điện xả lũ. Tổ chức thông tin, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân biết về việc vận hành điều tiết xả lũ để chủ động phòng, tránh.

Liên quan đến công tác vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa lũ 2022, mới đây UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã theo dõi sát diễn biến xả lũ của các hồ chứa để chủ động thông báo cho người dân, các hộ sản xuất - kinh doanh ven sông, hoạt động khai thác cát sỏi, vận tải thủy… để có phương án bảo đảm an toàn.

Thời gian tới, UBND Tp. Hà Nội đề nghị các địa phương cần tập trung rà soát phương án "4 tại chỗ" nhằm xử lý kịp thời các tình huống khi hồ chứa xả lũ. Tiếp tục tổ chức giải tỏa các vi phạm về đê điều, bảo đảm khả năng tiêu thoát lũ ở lòng sông, ven bãi sông Hồng. Đồng thời, lên phương án sẵn sàng di dời khu dân cư ven sông có thể bị ngập úng khi hồ chứa xả lũ, nước sông Hồng lên cao.

Minh Hoa (t/h)

Hàng trăm người dân xót thương đón 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ở Quảng Bình

Thứ 3, 05/07/2022 | 08:51
Dù đêm muộn nhưng hàng trăm người dân đổ dồn về thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) để đón thi thể 3 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình: 3 người tử vong đều trong một nhà

Thứ 2, 04/07/2022 | 16:13
Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình, hiện đã có thêm 1 nạn nhân tử vong, cả 3 người đều trong một gia đình.

Tai nạn kinh hoàng khiến 2 chiến sĩ công an tử vong thương tâm

Thứ 6, 17/06/2022 | 17:09
Trong lúc đang lưu thông, chiếc xe khách bất ngờ va chạm với xe 5 chỗ khiến 2 chiến sĩ công an tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng.

Bà nội 112 tuổi qua đời, cháu về chịu tang gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 14/06/2022 | 19:19
Nghe tin bà Nguyễn Thị Tân, là bà mẹ Việt Nam Anh hùng mất ở quê nhà, cháu nội vội bắt xe khách về chịu tang nhưng không may gặp tai nạn dẫn đến tử vong.
Cùng chuyên mục

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

"Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh" Lương Tiểu Băng, nhan sắc "gây sốt" ở tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:45
Nhan sắc của Lương Tiểu Băng sau 24 năm gây sốt trở lại, Tiểu Băng được khen ngợi rằng vẫn còn trẻ đẹp, làn da trắng sáng, khuôn mặt giữ nguyên nhiều nét kiều diễm.

Bản tin 19/4: Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh; Nắng nóng sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Bản tin 19/4: Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh; Nắng nóng sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong.