Ban Tôn giáo Chính phủ lên tiếng về việc đặt tượng Dược sư mạ vàng của Tân Huê Viên

Ban Tôn giáo Chính phủ lên tiếng về việc đặt tượng Dược sư mạ vàng của Tân Huê Viên

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 13/11/2019 | 13:39
0
Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng, tượng Dược sư được đúc bằng đồng mạ vàng đặt trong công trình Liên hoa bảo tháp của công ty Tân Huê Viên được xác định là công trình tôn giáo.

Ngày 13/11, nguồn tin của PV báo điện tử Người Đưa Tin cho biết, ban Tôn giáo Chính phủ (bộ Nội vụ) vừa có văn bản trả lời ban Tôn giáo trực thuộc sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, về việc xây dựng Liên hoa bảo tháp và đặt tượng Dược sư của một doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, doanh nghiệp nói trên là công ty TNHH chế biến Thực phẩm bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên (gọi tắt là công ty Tân Huê Viên).

Doanh nghiệp này có trụ sở và nhà xưởng tại khu công nghiệp An Nghiệp, thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Theo ban Tôn giáo Chính phủ, từ thiết kế dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ của công ty Tân Huê Viên vào đầu năm 2018 đã có tên của hạng mục công trình là “Đài Hoa Sen”.

Hạng mục được thiết kế theo kiến trúc cổ, bao bọc là một hồ nước lớn, dự kiến có từ 4 - 8 chiếu cầu bằng đá làm lối đi vào tòa sen; dự kiến cao từ 2 – 3 tầng, có các chức năng, khu thuyết minh, nhà hàng,… dùng cho việc tiếp khách, trao đổi, đàm phán.

Trong thiết kế này, tên gọi của công trình là “Đài Hoa Sen” chứ không phải “Dịch vụ Tân Huê Viên” (Liên hoa bảo tháp) như văn bản số 181 ngày 26/4/2019 của ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng sử dụng.

Hoặc đã có sự thay đổi về tên gọi, thiết kế của dự án nhưng trong tài liệu gửi kèm của ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng không có văn bản thể hiện sự thay đổi đó.

Thiết kế hạng mục của "Đài Hoa Sen" cũng không thể hiện việc đặt tượng Dược sư trong công trình này để du khách tham quan, chiêm bái.

Mặt khác, trong văn bản của ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng gửi ban Tôn giáo Chính phủ vào tháng 10/2019 có nêu việc dựng tượng Dược sư nhằm mục đích cầu chúc sức khỏe, bình an cho du khách.

Theo ban Tôn giáo Chính phủ, việc cầu sức khỏe, bình an là thể hiện niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, là sinh hoạt tôn giáo...

Bởi, theo quy định tại khoản 10, Điều 2 luật Tín ngưỡng, tôn giáo có quy định: Sinh hoạt tôn giáo là việc bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo lý, giáo luật,…

Tin nhanh - Ban Tôn giáo Chính phủ lên tiếng về việc đặt tượng Dược sư mạ vàng của Tân Huê Viên

Công trình trên phần đất thuê của khu công nghiệp.

Cũng theo ban Tôn giáo Chính phủ, theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Tín ngưỡng, tôn giáo thì công trình tôn giáo là công trình xây dựng để làm cơ sở tôn giáo, tượng đài, bia và tháp tôn giáo.

Như vậy, tượng Dược sư được đúc bằng đồng mạ vàng đặt trong công trình Liên hoa bảo tháp như văn bản của ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng đề cập được xác định là công trình tôn giáo.

Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng, hiện hạng mục xây dựng Liên hoa bảo tháp bên trong đặt tượng Dược sư chưa đi vào hoạt động và chưa thể hiện sinh hoạt tôn giáo của người dân, du khách khi đến khu dịch vụ du lịch của công ty Tân Huê Viên.

Để thực hiện theo quy định pháp luật, ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng cần hướng dẫn chủ sở hữu khu du lịch này cam kết không tổ chức hoạt động tôn giáo tập trung.

Không biến nơi đây thành địa điểm sinh hoạt tôn giáo, gây khó khăn cho công tác quản ý Nhà nước về tôn giáo của địa phương.

Hơn một năm trước, công ty Tân Huê Viên khởi công dự án Liên hoa bảo tháp trên phần đất thuê của khu công nghiệp An Nghiệp. Dự án này rộng trên 4,2ha, trong đó có công trình Liên hoa bảo tháp dự kiến cao 68 m, đường kính 99 m, thiết kế 3 tầng, gồm nơi thờ tượng Phật Dược sư đúc bằng đồng dát vàng cao 6,8 m.

Cụ bà 81 tuổi dành dụm tiền chính sách xây tượng Phật đặt trong chùa

Thứ 6, 04/10/2019 | 15:37
Thực hiện tâm nguyện của người chồng đã mất, cụ bà 81 tuổi ở tỉnh Cà Mau luôn cố gắng dành dụm tiền chính sách, để xây dựng tượng Phật đặt dưới gốc cây bồ đề trong chùa.

Đà Nẵng thu hồi bánh pía sầu riêng trứng nhiễm khuẩn gây ngộ độc

Thứ 7, 14/09/2019 | 15:40
Trong đợt tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm bánh trung thu trên địa bàn, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã phát hiện một loại bánh pía sầu riêng trứng nhiễm khuẩn gây ngộ độc.

Khởi công dự án 200 tỷ đồng bên trong có tượng Phật dát 30kg vàng ở Sóc Trăng

Thứ 3, 06/03/2018 | 15:46
Ngày 6/3, một doanh nghiệp sản xuất bánh pía thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã khởi công dự án xây dựng Liên Hoa Bảo Tháp với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng, trong đó có tượng Phật dát 30 kg vàng.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.