Nhóm giang hồ đòi nợ bằng súng
Vừa qua, trụ sở một công ty trên phố Lê Đình Vũ, phường Hải Tân, TP. Hải Dương bị nhóm thanh niên sừng sỏ thường xuyên đến quấy rối, dọa đánh và bắn súng hoa cải làm hỏng cửa văn phòng... Được biết, căn nhà ở địa chỉ này do chị Mọc Thị L. (1980) thuê làm văn phòng cho công ty, sự việc sau đó đã được trình báo lên cơ quan chức năng và đang trong quá trình điều tra giải quyết.
Theo chị L., nguyên là xuất phát từ việc người vợ đầu của chồng chị, tên Lê Thị Dung (SN 1976, trú tại Kim Thành, Hải Dương) có nợ của vợ chồng ông Đỗ Văn Kiệm và bà Trần Thị Hợi một khoản tiền. Tuy nhiên, khi chị Dung và chồng của chị L. đang chờ tòa xử ly hôn thì chị Dung bị ông bà Kiệm đòi nợ. Từ đây, văn phòng chị L. thường xuyên bị nhiều đối tượng đến đòi nợ, dọa đánh nhân viên.
Cánh cửa bị phá hoại bằng súng hoa cải.
Theo Luật sư Lâm Văn Quang, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Việc nhóm đối tượng đến văn phòng của chị L nhiều lần dọa nạt, đòi đánh nhân viên, học viên, ảnh hưởng đến môi trường làm việc và học tập, gián tiếp gây rối trật tự công cộng xung quanh. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi mà chế tài xử phạt khác nhau. Tùy thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan CSĐT, các đối tượng gây rối có thể bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự xã hội. Áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của chính phủ thì có thể bị xử phạt hành chính, cụ thể là phạt tiền thấp nhất là 100.000 đồng đến cao nhất là 5.000.000 đồng.
Ngoài ra, tùy theo mức độ của hành vi gây rối trật tự công cộng thì hành vi của những người này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 245 BLHS. Cụ thể tùy theo mức độ nghiêm trọng củ