Băng nhóm “siêu trộm” ở Bạc Liêu lãnh án hơn 57 năm tù

Băng nhóm “siêu trộm” ở Bạc Liêu lãnh án hơn 57 năm tù

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 29/12/2021 | 20:39
0
Chiều 28/12, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt hơn 57 năm tù cho các bị cáo trong vụ án “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận tại nhiều địa phương trong tỉnh Bạc Liêu suốt thời gian dài, bởi chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng, băng nhóm “siêu trộm” này đã thực hiện trót lọt 51 vụ trộm, lấy cắp 52 xe máy của người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh, với tổng trị giá tài sản lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Trong băng nhóm tội phạm này 5 bị cáo bị VKSND tỉnh Bạc Liêu truy tố về tội Trộm cắp tài sản và 3 bị cáo bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cụ thể, 5 bị cáo bị truy tố về tội Trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Tuấn Em, tự “Bé trọc”, SN 1989, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai; Lý Văn Đấu, SN 1999, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

Nguyễn Vũ Linh, tự “Cú Mèo”, SN 1990, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải; Nguyễn Văn Nhân, tự “Quậy”, SN 1993, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai; Nguyễn Trung Hiếu, SN 1991, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

3 bị cáo bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Lý Văn Hiếu, SN 1992, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Phan Tấn Bửu, SN 1986, phường 5, Tp.Bạc Liêu và Nguyễn Phát Danh, SN 1994, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2020, dư luận trong tỉnh Bạc Liêu rất hoang mang trước tình trạng xe máy của người dân các địa bàn Tp.Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, các huyện Hòa Bình, Phước Long, Đông Hải liên tục bị mất trộm.

Sau quá trình theo dõi và điều tra, vào ngày 11/4/2020, Công an Tp.Bạc Liêu đã bắt giữ bị cáo Nguyễn Tuấn Em và Nguyễn Vũ Linh tại tiệm game bắn cá  thuộc khóm 4, phường 2, Tp.Bạc Liêu.

Trong quá trình tiến hành điều tra mở rộng vụ án, công an đã phát hiện ra một đường dây trộm cắp tài sản với nhiều đối tượng, cùng cả một đường dây tiêu thụ tài sản.

Để thực hiện hành trót lọt nhiều vụ trộm trong một thời gian dài, bị cáo Nguyễn Tuấn Em được xác định là người cầm đầu băng nhóm đã câu kết với các đồng phạm, chuẩn bị kìm cộng lực nhằm phục vụ cho việc lấy trộm tài sản, đồng thời còn chuẩn bị công cụ nhằm chống lại các bị hại nếu bị phát hiện hoặc bị bao vây.

Đặc biệt, bọn chúng còn phân công người cảnh giới, người trực tiếp lấy tài sản. Ngoài ra, Nguyễn Tuấn Em và đồng phạm còn thường xuyên dùng chính xe chiếm đoạt được làm phương tiện thực hiện tội phạm trên nhiều địa bàn trong tỉnh.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã chứng minh được Nguyễn Tuấn Em cùng các đồng phạm: Lý Văn Đấu, Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Trung Hiếu, Phan Tấn Bửu đã thực hiện 51 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 52 chiếc xe máy và tài sản khác của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Lý Văn Hiếu đã 4 lần tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tài sản phạm pháp trị giá hơn 140 triệu đồng, thu lợi bất chính là 32 triệu đồng; Nguyễn Phát Danh đã 1 lần tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tài sản phạm pháp trị giá 15 triệu đồng.

Qua một ngày xét xử công khai, TAND tỉnh Bạc Liêu đã xác định, xuất phát từ động cơ vụ lợi, cùng với việc lười lao động, thích ăn chơi, cộng với việc nghiện ma túy nên từ khoảng tháng 11/2019 đến tháng 7/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu gồm các huyện: Đông Hải, Phước Long, Hòa Bình, thị xã Giá Rai và Tp.Bạc Liêu, các bị cáo rủ nhau đi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Em 14 năm tù; bị cáo Lý Văn Đấu 12 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Văn Nhân 9 năm tù; bị cáo Nguyễn Vũ Linh 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Trung Hiếu 7 năm tù.

Bị cáo Phan Tấn Bửu 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Lý Văn Hiếu 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Phát Danh 9 tháng tù. Ngoài ra, tòa còn tuyên buột các bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền cho các bị hại mà đã chiếm đoạt từ các vụ trộm.

Vào siêu thị trộm 23 chiếc Iphone, nam thanh niên nhận "kết đắng"

Thứ 2, 13/12/2021 | 14:54
Chờ đúng thời điểm giao thừa, đường phố vắng người qua lại, gã trai 18 tuổi đột nhập vào cửa hàng Điện Máy Xanh trộm nhiều điện thoại Iphone đắt tiền.

Siêu trộm 60 tuổi dùng sỏi đổi kim cương 80 tỷ trong tiệm kim hoàn

Thứ 6, 30/07/2021 | 11:00
Các công tố viên cho biết đây là vụ trộm có tính toán tỉ mỉ và giá trị cao nhất lên tới 80,3 tỷ đồng từng được thực hiện ở Anh.

“Siêu đạo chích” gây ra 40 vụ trộm cắp ở đình chùa nhiều tỉnh thành

Thứ 2, 19/07/2021 | 21:15
Chỉ từ cuối năm 2020 đến nay, Giang đã gây ra khoảng 40 vụ trộm cắp tại các đình chùa ở nhiều tỉnh. Tài sản trộm cắp được, hắn mua ma túy sử dụng.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.