Người dân ở Bangkok đang đứng ngồi không yên vì lũ lụt, Chính phủ Thái Lan đang ra sức tìm cách thoát lũ ra biển. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đã đưa những chuyến hàng viện trợ đầu tiên đến Bangkok, hỗ trợ người dân Thái Lan vượt qua trận lụt lịch sử này.
Mặc dù tình hình Bangkok đang được đặt trong tình trạng báo động cao, nhưng chính phủ Thái Lan khẳng định khu vực này sẽ thoát lũ trong tuần đầu tiên của tháng 11.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết, kế hoạch nạo vét kênh rạch, cống và tiến hành xẻ đường từ phía Bắc Thái Lan đang tỏ ra có hiệu quả. Chính phủ Thái Lan quyết định không đào kênh thoát lũ tại 5 con đường ở phía Đông Bangkok, nhưng phá một đoạn đường nhỏ ở phía Bắc để xả lũ cứu thủ đô.
Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt FROC của Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch sơ tán dân thủ đô Bangkok tránh lũ. Theo đó sẽ sơ tán 380.000 người ở 25 quận đi tránh lũ ở 8 tỉnh, chuẩn bị 3.000 xe ô tô chở số người này.
FROC cũng phải chuyển trụ sở làm việc tại sân bay Domuaeng do nước ở đây ngày càng cao, điện nước bị cắt, trên 90% sân bay bị ngập.
Tòa nhà Chính phủ được bảo vệ khỏi dòng nước lũ lụt bằng các bao cát. Thủ tướng Yingluck chỉ đạo chuyển cuộc họp nội các ngày 1/11 từ sân bay Donmuaeng về tòa nhà Chính phủ.
Theo nhiều hãng truyền thông thế giới đưa tin, các đê sông Chao Phraya chưa bị vỡ hoặc hư hại cũng làm nỗi lo lắng của người dân Bangkok vơi đi phần nào, nhưng vẫn còn một số đông người dân hối hả mua áo phao cứu hộ, thuyền cao su vì sợ nước lũ dâng.
Chỉ trong một tuần, đã có hơn 3.000 chiếc thuyền cao su được bán ra tại Bangkok. Các con đường xung quanh thủ đô rơi vào cảnh tắc nghẽn khi người dân tận dụng 5 ngày nghỉ để rời khỏi thành phố.
Ngày 29/10, trả lời phóng viên báo chí về tình hình lũ lụt, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết, khối nước từ thượng nguồn đổ về ít hơn so với dự báo. Bà tin tưởng trong 1 -2 ngày tới tình hình sẽ sáng sủa.
Tuy nhiên bà Yingluck kêu gọi người dân không chủ quan, theo dõi sát sao tình hình triều cường để có biện pháp đối phó.
Các con số thiệt hại về kinh tế do lũ lụt gây ra ở Thái Lan - quốc gia xuất khẩu phần cứng máy tính đứng thứ hai thế giới và là trung tâm sản xuất ôtô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, tiếp tục tăng. Lũ lụt ở Thái Lan đã khiến giá phần cứng trên toàn cầu tăng vọt.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan ngày 28/10 cho rằng tăng trưởng GDP năm 2011 của nước này sẽ chỉ là 2,6%, thay vì tăng khoảng 4,1% như từng được dự báo trước đây, do tác động lũ lụt tồi tệ nhất ở xứ “chùa Vàng” trong 50 năm qua.
Trong khi đó, Cục Phòng chống Thiên tai Thái Lan (DPMD) ngày 29/10 thông báo tổng cộng đã có 381 người thiệt mạng và hai người mất tích trong trận "đại hồng thủy" hoành hành suốt ba tháng qua ở xứ sở chùa Vàng.
Minh Khuê (tổng hợp)