Bangkok vượt qua Mexico City thành đô thị kẹt xe nhất thế giới

Bangkok vượt qua Mexico City thành đô thị kẹt xe nhất thế giới

Thứ 3, 28/02/2017 | 10:57
0
Theo nghiên cứu của TomTom - một công ty chuyên về thiết bị định vị GPS, Bangkok đã trở thành đô thị kẹt xe nhất thế giới sau khi liên tục giữ vững vị trí thứ hai trong nhiều năm.
Tin tức xe - Bangkok vượt qua Mexico City thành đô thị kẹt xe nhất thế giới

Kết quả này được đưa ra sau khi TomTom thống kê vị trí các phương tiện giao thông ở 390 thành phố của 48 quốc gia.

Dưới đây là danh sách những thành phố có tình trạng kẹt xe kinh khủng nhất:

1. Bangkok, Thái Lan

2. Mexico City, Mexico

3. Bucharest, Romania

4. Jakarta, Indonesia

5. Moscow, Nga

6. Trùng Khánh, Trung Quốc

7. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

8. St. Petersburg, Nga

9. Châu Hải, Trung Quốc

10. Santiago, Chile

11. Quảng Châu, Trung Quốc

12. Hà Bắc, Trung Quốc

13. Thâm Quyến, Trung Quốc

14. Los Angeles, Mỹ

15. Bắc Kinh, Trung Quốc

Có thể thấy, Thái Lan và nhiều thành phố lớn khác đứng đầu trong danh sách kể trên. Điều này khá hợp lý khi kinh tế phát triển và tốc độ tăng dân số chóng mặt sẽ tạo nên gánh nặng với hệ thống giao thông. 

Tin tức xe - Bangkok vượt qua Mexico City thành đô thị kẹt xe nhất thế giới (Hình 2).

Đó cũng chính là "bài toán đau đầu" với bất cứ chính phủ nào khi vừa muốn phát triển và vừa muốn duy trì hệ thống giao thông.

Trong khi đó, dù Mexico City xuống vị trí thứ hai nhưng người dân nơi đây vẫn là những người cảm thấy khó chịu nhất khi cứ bước chân ra khỏi nhà là tắc đường.

Tin tức xe - Bangkok vượt qua Mexico City thành đô thị kẹt xe nhất thế giới (Hình 3).

Nga ở vị trí thứ 5 - vị trí cao hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên tình trạng giao thông tồi tệ đã giảm bớt từ khi chính quyền đưa ra những luật lệ mới.

Thành phố Istanbul cũng đã giảm được tình trạng tắc đường khi chính quyền tăng cường cung cấp thông tin trực tiếp về tình hình giao thông cho các lái xe. Nhờ đó, người dân sẽ dễ dàng lập kế hoạch di chuyển và tránh được những "điểm nóng" giao thông.

Kiều Hương