Bánh rán ngon, cùng con vào bếp

Bánh rán ngon, cùng con vào bếp

Thứ 6, 29/07/2016 | 09:00
0
Với thông điệp dễ thương “Vui cùng con, làm bánh ngon”, Bột Bánh rán pha sẵn Ajinomoto là loại bột Bánh rán hoàn chỉnh và tiện lợi trong gia đình.

Xã hội - Bánh rán ngon, cùng con vào bếp

Vui cùng con, Làm bánh ngon với bột bánh rán pha sẵn Ajinomoto.

Bánh rán hay còn gọi là Pancake, là một trong những loại bánh từ lâu đã trở nên rất quen thuộc với trẻ em Nhật Bản. Ngày nay, món bánh này được chế biến dưới nhiều hình thức đa dạng, gây ấn tượng không chỉ tại Nhật Bản mà còn trở thành một món bánh được yêu thích tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Thời gian gần đây, bánh rán bắt đầu du nhập vào Việt Nam và nhận được rất nhiều sự yêu thích từ trẻ em cho đến các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, để có thể tự làm món bánh rán ở nhà thật sự không phải là điều dễ dàng, đặc biệt đối với các chị em phụ nữ thường xuyên bận rộn với nhịp sống hằng ngày. Thấu hiểu được nhu cầu này, vừa qua Công ty Ajinomoto Việt Nam đã tung ra thị trường sản phẩm “Bột Bánh rán pha sẵn” mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm tự làm bánh rán tại nhà thật dễ dàng và ngon miệng.

Xã hội - Bánh rán ngon, cùng con vào bếp (Hình 2).

3 phút siêu tốc cho món rán thơm ngon bổ dưỡng.

“Bột Bánh rán pha sẵn” Ajinomoto là loại bột Bánh rán hoàn chỉnh đã bao gồm thành phần cần thiết như bột mì, trứng và sữa để làm nên chiếc Bánh Rán ngon. Chỉ vỏn vẹn 3 phút, với các thao tác cực kỳ đơn giản là trộn đều bột bánh cùng nước và rán trên chảo, những chiếc bánh rán thơm phức mùi trứng sữa mang hương vị truyền thống đặc trưng đã sẵn sàng cho gia đình cùng thưởng thức.

Xã hội - Bánh rán ngon, cùng con vào bếp (Hình 3).

Có thể dùng kèm với sữa đặc, mứt hay mật ong.

Với thông điệp dễ thương “Vui cùng con, làm bánh ngon”, đây có thể xem là sự lựa chọn thú vị cho mẹ và bé vào những dịp nghỉ cuối tuần để cùng nhau làm ra những chiếc bánh rán hấp dẫn, hương vị thơm ngon, mềm xốp cho cả gia đình. Sản phẩm có thể dùng kèm với một ít sữa đặc, mật ong hay một lớp mứt dâu chua ngọt n

Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.