Bao cao su ế ẩm, nhà máy sản xuất biến thành bảo tàng

Bao cao su ế ẩm, nhà máy sản xuất biến thành bảo tàng

Thứ 5, 25/07/2013 | 15:25
0
Tỷ lệ sinh sụt giảm khiến con người không còn tha thiết sử dụng bao cao su. Chính vì vậy một số nhà máy sản xuất tại Đài Loan sắp được chuyển hóa thành bảo tàng.

Công ty Taiwan Fuji Latex - nhà sản xuất bao cao su lớn nhất tại Đài Loan đang có ý định biến một trong số những nhà máy của mình thành viện bảo tàng.

Sự gia tăng dân số vào thập niên 1980 tại quốc gia này đã kéo theo sự bùng nổ trong sản xuất bao cao su. Nhưng hiện nay do tỷ lệ sinh tụt giảm, ngày càng có ít người Đài Loan sử dụng biện pháp bảo vệ bằng bao cao su.

Lạ & Cười - Bao cao su ế ẩm, nhà máy sản xuất biến thành bảo tàng

Bên trong nhà máy sản xuất bao cao su ở Đài Loan

Chủ tịch của công ty ông Steven Yu cho biết viện bảo tàng này nhằm giáo dục những người trẻ về tình dục an toàn.

Ông nói: “Chúng tôi muốn lưu giữ nguồn gốc của mình tại Đài Loan và giáo dục những người trẻ về cách bảo vệ bản thân và yêu thương nửa kia. Đó là mục tiêu và cũng là trách nhiệm của chúng tôi.”

Công ty Taiwan Fuji Latex hi vọng viện bảo tàng mới của mình sẽ sớm có nhiều khách thăm quan.

Long Nguyễn (Theo Dailymail)

Xem bản dịch song ngữ Anh - Việt và nghe audio news tại đây: oes.edu.vn

Người Anh dự trữ bao cao su cho ngày tận thế

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
9Nguoiduatin.vn) Tin rằng ngày 21/12/2012 là ngày tận thế, nhiều người Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chờ thảm họa. Có người dự trữ số lượng lớn thực phẩm, xăng dầu, vũ khí và thậm chí cả bao cao su.

Ngoạn mục cảnh tượng cá voi sát thủ săn đuổi cá heo

Thứ 5, 25/07/2013 | 15:14
Khi mặt trời lặn dần để lại những sắc hồng trên bầu trời, một con cá voi sát thủ chồm khỏi mặt đại dương và bay lên không trung, làm bắn bọt nước tung tóe.