Báo châu Á gợi ý Xuân Trường rời Gangwon mùa hè này

Báo châu Á gợi ý Xuân Trường rời Gangwon mùa hè này

Thứ 3, 21/03/2017 | 13:50
0
Chưa đá bất kỳ trận nào cho Gangwon, Xuân Trường bị cho là bản hợp đồng mang tính thương mại nhiều hơn chuyên môn.

Hôm 20/3 theo giờ địa phương, tờ Fox Sports Asia đã có thêm một bài viết về Xuân Trường. Song, đây không phải là những lời khen ngợi. Trái lại, nó cảnh báo về viễn cảnh kém vui đối với tiền vệ người Việt.

Với dòng tít “Giấc mơ Hàn Quốc của Xuân Trường có nguy cơ trở thành ác mộng”, tác giả Johnny Duerden tỏ ra rất am hiểu về hoàn cảnh hiện tại của Trường. Ông cũng phân tích kỹ năng lực, cũng như mong muốn của chân chuyền này nói riêng, của bóng đá Việt Nam nói chung.

Bóng đá Việt Nam - Báo châu Á gợi ý Xuân Trường rời Gangwon mùa hè này

 Trải qua 3 vòng đầu K.League, Xuân Trường vẫn chưa được sử dụng.

Chi tiết bài viết như sau:

“Thứ bảy vừa rồi, có một số thông tin khá hào hứng xuất hiện tại Việt Nam, rằng Xuân Trường sẽ ra mắt Gangwon trước Pohang. Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng như dự tính. Ngôi sao 22 tuổi không được đăng kí thi đấu, dù thể trạng đảm bảo.

Một trong những tài năng lớn của bóng đá Đông Nam Á, cầu thủ triển vọng của châu Á đang đứng trước việc có thêm một mùa giải nữa trở thành người thừa ở Hàn Quốc. Nếu không được thi đấu sớm, tiền vệ này cần suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình.

Trên lý thuyết, gia nhập K.League là một động thái đúng. Bởi đây là nền bóng đá số 1 Đông Á, Việt Nam lại muốn các cầu thủ trẻ nâng cao năng lực. Nhưng, phải nhìn nhận thực tế, suốt năm 2016, Trường chỉ ra sân 4 lần (3 đá chính, 1 dự bị) cho Incheon.

HLV Kim Do-hoon của Incheon United không phải một fan của những cầu thủ người Việt. Tại Hàn Quốc, luôn có thành kiến với những ngôi sao xuất phát từ Đông Nam Á. Tôi từng nói chuyện với nhiều HLV trong nước, và xác nhận đúng là có điều này.

Ở Gangwon bây giờ, nhiều ngôi sao chất lượng đã được chiêu mộ. Trong số đó phải kể đến ngôi sao giá trị nhất K.League 2016 Jung Jo-gook hay cầu thủ hay nhất châu Á 2012 Lee Keun-ho. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Moon Chang-jin và Hwang Jin-sung cũng hạn chế cơ hội góp mặt của Xuân Trường.

Một nguồn tin tiết lộ, HLV Choi Yun-kyum có ấn tượng nhất định với Xuân Trường. Dù vậy, ông cũng ngờ vực về khả năng thích nghi trong môi trường khắc nghiệt như K.League của tiền vệ này”.

Asia Sports Asia khép lại bài viết bằng một giọng điệu chân thành:

“Nếu đây mới là mùa giải đầu tiên ở Hàn Quốc thì cũng không quá tệ, nhưng bây giờ, Trường không thể ngồi dự bị năm thứ 2 liên tiếp, cho dù anh mới sắp bước sang tuổi 22.

Xuân Trường cần được thi đấu cho đội 1. Không có được điều này ở Gangwon, anh nên rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Đến K.League là một bước tiến, nhưng sẽ chỉ giá trị nếu được trải nghiệm, cạnh tranh. Trường cần phải sẵn sàng chấm dứt giấc mơ Hàn Quốc của mình, trước khi nó trở thành ác mộng”.

Trần Anh

Cùng chuyên mục

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Thắng đậm U23 Jordan để đi tiếp, HLV Shin Tae Yong 'nổ' vang trời

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:40
HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự vui mừng sau khi các học trò giành chiến thắng đậm trước U23 Jordan trong buổi họp báo sau trận.

Văn Khang vẽ “cầu vồng”, U23 Việt Nam bước một chân vào tứ kết

Thứ 7, 20/04/2024 | 22:05
Siêu phẩm “cầu vồng” của Khuất Văn Khang cùng với cú đá phạt đền thành công của Minh Khoa đã giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi với tỉ số 2-0 trước Malaysia.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.