Bảo đảm tương lai bằng 'quỹ' giáo dục của gia đình

Bảo đảm tương lai bằng 'quỹ' giáo dục của gia đình

Thứ 5, 29/12/2016 | 14:34
0
Trên thực tế, trong xã hội ngày nay, giáo dục và tương lai học vấn của con trẻ trở thành mối quan tâm hàng đầu của mỗi gia đình.

Với mức sống đang ngày càng được nâng cao, các bậc phụ huynh có xu hướng xây dựng một “quỹ” giáo dục riêng cho con cái bằng cách tham gia bảo hiểm nhân thọ, nhằm vừa đảm bảo một môi trường giáo dục và phát triển tốt cho con, vừa giảm lo lắng về gánh nặng tài chính, chuẩn bị cho con một tương lai phát triển vững chắc.

Theo một khảo sát độc lập được thực hiện bởi Ipsos MORI do ngân hàng HSBC uỷ thác, gần 58% bậc phụ huynh trên toàn cầu cho rằng giáo dục là hình thức đầu tư tốt nhất mà họ có thể dành cho con cái của mình. Ở châu Á, các bậc cha mẹ dành 5,8 năm để lên kế hoạch cho việc học đại học của con cái so với mức trung bình 6,6 năm trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của HSBC về “Giá trị của giáo dục: Khởi đầu cho thành công”, đa số các bậc phụ huynh châu Á (58%) mong muốn họ có thể bắt đầu lên kế hoạch và tiết kiệm sớm hơn.

“Bảo hiểm” tương lai cho trẻ

Trên thực tế, trong xã hội ngày nay, giáo dục và tương lai học vấn của con trẻ trở thành mối quan tâm hàng đầu của mỗi gia đình. Làm thế nào để tạo lập một nền tảng giáo dục và học vấn tốt cho con cái, định hướng đúng đắn và đảm bảo cho con một môi trường phát triển tốt nhất trong mọi điều kiện hoàn cảnh cũng được nhiều gia đình đặt ra.

Giáo dục - Bảo đảm tương lai bằng 'quỹ' giáo dục của gia đình

Bảo đảm tương lai bằng 'quỹ' giáo dục của gia đình. Ảnh minh họa 

Để giải bài toán trên, với mức sống đang ngày càng được nâng cao, các bậc phụ huynh có xu hướng mua bảo hiểm nhân thọ cho con cái, nhằm vừa đảm bảo một môi trường giáo dục và phát triển tốt cho con trong tương lai, đặc biệt trong các cấp học cao hơn như đại học, vừa giảm lo lắng về gánh nặng tài chính, chuẩn bị cho con một tương lai phát triển vững chắc. Tuy nhiên, với vô số các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác nhau trên thị trường hiện nay, việc lựa chọn một sản phẩm bảo hiểm tối ưu luôn là vấn đề đặt ra với các bậc phụ huynh.

Chị Nguyễn Hoài An (Hoàng Mai, Hà Nội) mới sinh con thứ hai và hiện đang có ý định tìm hiểu một loại bảo hiểm nhân thọ cho con. Tuy nhiên, khi tìm hiểu, chị nhận thấy có rất nhiều loại bảo hiểm nhân thọ với những tiêu chí, điều kiện, mục tiêu khác nhau.

“Tôi thực sự khó nhận biết được đâu là sản phẩm tốt và phù hợp với gia đình mình trong vô số các hãng bảo hiểm và các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên thị trường. Hiện tôi muốn tìm hiểu một loại bảo hiểm gắn với những cam kết sẽ đảm bảo cho con cái tương lai học vấn và giáo dục tốt. Trong những trường hợp rủi ro, các con của tôi vẫn được học hành đầy đủ và có nền tảng vững chắc để thành công trong tương lai”, chị tâm sự.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm, việc lựa chọn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp với điều kiện của từng gia đình mà vẫn đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí nhằm đảm bảo tốt nhất cho con cái luôn được các bậc phụ huynh quan tâm. Theo đó, muốn chọn đúng cần phải trả lời 3 câu hỏi sau: Có nên mua bảo hiểm nhân thọ cho con? Những mục tiêu chính hướng đến khi mua bảo hiểm nhân thọ là gì? Lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích: Bảo hiểm nhân thọ dành cho trẻ em mang tính năng đảm bảo giáo dục/học vấn nào đang ưu việt nhất trên thị trường hiện nay?

Một “quỹ” giáo dục dành riêng cho con

Phục vụ nhu cầu và tâm lý chăm lo cho tương lai của con của các bậc phụ huynh, các doanh nghiệp bảo hiểm đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm dành cho con trẻ. Điều đáng chú ý là, trong vô vàn các sản phẩm hướng đến giáo dục, sản phẩm ra mắt gần đây của một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang tạo được sự chú ý đặc biệt của các bậc phụ huynh.

Chị Trần Thị Hương, một bà mẹ có 3 con nhỏ vừa mua bảo hiểm nhân thọ này chia sẻ: “Con cái chính là tương lai của ba mẹ, nuôi dạy con thành tài là điều mà vợ chồng tôi luôn trăn trở. Trong trường hợp thuận lợi khi cha mẹ vẫn khỏe mạnh thì không sao. Tuy nhiên, nếu không may, người trụ cột gặp rủi ro thì những đứa con chẳng nhẽ phải dừng việc học, phải tự kiếm sống? Tham gia bảo hiểm “An Tâm Học Vấn” của Bảo Việt Nhân Thọ chính là cách tôi dự phòng cho tình huống xấu ấy. Lo lắng chẳng bao giờ là thừa. Hơn nữa nếu may mắn, tôi lại có 1 khoản tích góp cho con”. Chị Hương cho biết, sau khi tìm hiểu, chị được biết đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư (bảo hiểm liên kết chung - UVL) đầu tiên trên thị trường (sản phẩm vừa có tính năng bảo vệ vừa cho phép người tham gia bảo hiểm nhân thọ tham gia đầu tư) cung cấp quyền lợi bảo vệ cho cả cha/mẹ và trẻ em trong cùng một hợp đồng, bảo vệ cả gia đình trước 46 bệnh lý nghiêm trọng và bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh đó, giải pháp bảo hiểm này còn giúp  chị Hương hoạch định được kế hoạch dài hạn cho tương lai của con. “Tôi dự kiến trong tương lai con tôi sẽ cần tới một số tiền 200-250 triệu đồng để chi trả cho tiền học hoặc chuẩn bị cho con lập nghiệp vào đời. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giúp tôi giảm chi phí bằng cách chia nhỏ thành những khoản nhỏ hơn, tiết kiệm từ những khoản chi tiêu hàng ngày và tích lũy dần hàng năm. Điều này dễ dàng hơn rất nhiều. Thêm nữa thì lãi suất đầu tư trung bình trong 5 năm gần nhất của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư của Bảo Việt Nhân thọ đạt 9.1%/năm, tức là cũng rất tốt so với những hình thức tiết kiệm khác, trong khi đó vẫn được bảo vệ khỏi rủi ro ”, chị nói thêm.

An Tâm Học Vấn của Bảo Việt Nhân Thọ là một trong những sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư UVL đầu tiên trên thị trường dành cho trẻ em, kết hợp linh hoạt 3 hình thức bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư. Với những đặc tính ưu việt, “An Tâm Học Vấn” là một trong những giải pháp tài chính linh hoạt, đảm bảo nguồn tài chính vững chắc dành cho con trên bước đường học vấn cũng như những bước khởi nghiệp đầu đời của con.

Với sự đồng hành của giải pháp An Tâm Học Vấn, con trẻ sẽ luôn được giáo dục trong một môi trường tốt nhất, để có thể phát huy được hết năng lực của mình. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn dành tặng những quyền lợi học bổng hấp dẫn trên nhiều cấp học, tối đa lên đến 50 triệu đồng dành cho những thành tích xuất sắc của con. Không những vậy, quyền lợi đầu tư của người tham gia luôn được đảm bảo bởi trong mọi trường hợp, lãi suất được hưởng trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực sẽ không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu. Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân Thọ luôn thuộc nhóm doanh nghiệp có mức lãi suất cam kết và lãi suất thực tế công bố cao nhất, so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

“Cha mẹ nào cũng muốn con mình lớn khôn, được học hành, có công việc tốt và một cuộc sống hạnh phúc. Thế nên việc học hành của con cái là điều quan trọng hàng đầu của bố mẹ, và đi kèm với sự lo lắng về chi phí học ngày càng tăng cao. Bảo hiểm nhân thọ chính là một “Quỹ” giáo dục ý nghĩa mà cha mẹ lập cho con”, một chuyên gia nhìn nhận.

Minh Trang

Cùng chuyên mục

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.