Bão dồn dập, phá vỡ kỷ lục 49 năm qua

Bão dồn dập, phá vỡ kỷ lục 49 năm qua

Thứ 3, 05/11/2013 | 20:40
0
Năm 1964, có 16 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trong vùng biển Đông, nhưng chưa hết năm 2013 đã có 17 cơn bão và ATNĐ, phá vỡ kỷ lục trong 49 năm qua.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư nhận định như trên tại cuộc gặp gỡ và cung cấp thông tin về bão số 13 vào trưa 5.11.

Bão dồn dập vào biển Đông

Ông Hải cho biết, sáng nay 5.11, ATNĐ hoạt động ngoài khơi Thái Bình Dương đã vượt qua vùng biển Philippines đi vào biển Đông, đang mạnh lên thành cơn bão số 13.
Ngay sau cơn bão này, các cơ quan khí tượng quốc tế đã ghi nhận bão Haiyan - Hải Âu (do Trung Quốc đề xuất - PV) đang di chuyển với tốc độ nhanh. Dự báo đến ngày 9.11, cơn bão này sẽ vào biển Đông và hình thành cơn bão số 14.

Ông Hải bày tỏ lo ngại, 2 cơn bão dồn dập sẽ gây không ít khó khăn cho công tác hướng dẫn tàu thuyền.

Theo ông Hải, thông thường một năm biển Đông chỉ có từ 10-11 cơn bão, nhưng năm nay đã có 13 cơn bão và 4 ATNĐ.

Kỷ lục số cơn bão và ATNĐ vào biển Đông được xác lập vào năm 1964. Ngành khí tượng khi đó ghi nhận có tất cả 16 cơn bão và ATNĐ. Thời điểm ấy, dự báo của Việt Nam chưa phân biệt được bão hay ATNĐ nên gọi chung là bão.

Đến nay, dù chưa hết năm 2013 nhưng đã ghi nhận 17 cơn bão và ATNĐ, chưa kể bão Haiyan sẽ vào biển Đông trong những ngày tới. Con số này đã phá vỡ kỷ lục trong 49 năm qua.

Ngoài ra, số cơn bão mạnh với cấp 12 trở lên đi vào nước ta thông thường chỉ có 1 cơn/năm nhưng năm nay đã có 2 cơn, bão số 10 và 11.

Xã hội - Bão dồn dập, phá vỡ kỷ lục 49 năm qua

Năm 2013, người dân hứng chịu nhiều cơn bão có sức tàn phá mạnh.

Ông Lê Thanh Hải cũng cho biết, khu vực biển tây bắc Thái Bình Dương năm nay cũng có kỷ lục mới với 31 cơn bão và ATNĐ (còn 2 tháng nữa mới hết năm) trong khi trung bình mọi năm chỉ khoảng 28 cơn bão và ATNĐ.

Lo ngại bão đi vào phía nam

Thông tin về cơn bão số 13 đang hình thành từ ATNĐ, Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, ông Vũ Anh Tuấn, cho biết bão có tốc độ di chuyển nhanh khoảng 30 km/giờ.

Thông thường bão di chuyển nhanh thì đường đi không phức tạp. Hiện tại, bão đang có xu hướng chếch về phía nam. Biển trong khu vực này có đường dẫn không ổn định nên rất khó dự báo cường độ, sự phức tạp của bão.

Theo dự báo, nhiều khả năng bão số 13 đi vào nam Trung bộ và Nam bộ. Đây là khu vực có dân cư đông, nhà cửa không kiên cố như ở miền Trung nên bão vào sẽ rất nguy hiểm.

Theo ông Tuấn, sức gió giật trong bão số 13 có thể không mạnh bằng bão số 10, 11 nhưng nó sẽ quét qua vùng địa hình rộng, gây mưa cục bộ ở khu vực Nam bộ, Tây nguyên, thậm chí kéo ra đến Quảng Ngãi.

Không loại trừ khả năng, bão số 13 sau khi sang vịnh Thái Lan ra Ấn Độ Dương sẽ mạnh trở lại. Tàu thuyền trong khu vực quần đảo Trường Sa nên di chuyển vào bờ hoặc nhích ra phía bắc, không nên di chuyển vào vịnh Thái Lan.

Theo Thanh niên

Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới

Thứ 3, 05/11/2013 | 19:59
Bảo tàng lịch sử y học Mutter còn được biết đến là bảo tàng giải phẫu, bảo tàng này nằm tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ.

Khám phá 5 điểm xỏ khuyên táo bạo trên cơ thể thiếu nữ Hà thành

Thứ 3, 05/11/2013 | 10:02
Nguyễn Phương My (sinh năm 1991) bị nhiều người cho là kỳ lạ khi có sở thích độc xỏ khuyên nhiều chỗ trên cơ thể như môi, lưỡi, rốn.

Bão, áp thấp dồn dập hướng vào vùng biển nước ta

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:55
Trong khi bão số 12 (Krosa) vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì một áp thấp nhiệt đới phía đông nam Philippines mới hình thành có khả năng mạnh lên thành bão khi vào biển Đông.

Bão, áp thấp rượt đuổi nhau vào biển Đông

Thứ 2, 04/11/2013 | 16:22
Ngày 4/11, trong khi bão số 12 (bão Krosa) chưa tan thì một áp thấp nhiệt đới phía đông nam Philippines hình thành và hướng thẳng vào khu vực đông nam biển Đông. Chưa hết, phía sau áp thấp nhiệt đới có thêm một cơn bão khác đang rượt đuổi.

Xuất hiện áp thấp gần biển Đông, có thể thành bão

Thứ 2, 04/11/2013 | 12:26
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực miền nam (Philippines), có khả năng mạnh lên thành bão.

Đã có kết quả báo cáo vụ thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 2, 04/11/2013 | 09:15
UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo quận Hai Bà Trưng phải báo cáo kết quả trước 3/11 về vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nạn nhân. Kết quả này sẽ được tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/11/2013.

Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới

Thứ 3, 05/11/2013 | 19:59
Bảo tàng lịch sử y học Mutter còn được biết đến là bảo tàng giải phẫu, bảo tàng này nằm tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ.

Khám phá 5 điểm xỏ khuyên táo bạo trên cơ thể thiếu nữ Hà thành

Thứ 3, 05/11/2013 | 10:02
Nguyễn Phương My (sinh năm 1991) bị nhiều người cho là kỳ lạ khi có sở thích độc xỏ khuyên nhiều chỗ trên cơ thể như môi, lưỡi, rốn.

Bão, áp thấp dồn dập hướng vào vùng biển nước ta

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:55
Trong khi bão số 12 (Krosa) vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì một áp thấp nhiệt đới phía đông nam Philippines mới hình thành có khả năng mạnh lên thành bão khi vào biển Đông.

Bão, áp thấp rượt đuổi nhau vào biển Đông

Thứ 2, 04/11/2013 | 16:22
Ngày 4/11, trong khi bão số 12 (bão Krosa) chưa tan thì một áp thấp nhiệt đới phía đông nam Philippines hình thành và hướng thẳng vào khu vực đông nam biển Đông. Chưa hết, phía sau áp thấp nhiệt đới có thêm một cơn bão khác đang rượt đuổi.

Xuất hiện áp thấp gần biển Đông, có thể thành bão

Thứ 2, 04/11/2013 | 12:26
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực miền nam (Philippines), có khả năng mạnh lên thành bão.

Đã có kết quả báo cáo vụ thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 2, 04/11/2013 | 09:15
UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo quận Hai Bà Trưng phải báo cáo kết quả trước 3/11 về vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nạn nhân. Kết quả này sẽ được tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/11/2013.