Sau nhiều ngày chờ đợi và chỉ được chơi tại giải đấu dự bị, ruốt cuộc, sao trẻ của HAGL đã có dịp xuất hiện ở đội 1 của Incheon United trong khuôn khổ giải đấu cao nhất Hàn Quốc. Xuân Trường góp mặt 60 phút nhưng đội nhà thất thủ 0-1 trước Gwangju FC.
Xuân Trường ra mắt K.League sau 11 trận ngồi ngoài.
Nói về sự thể hiện của sao trẻ người Tuyên Quang, tờ Chosun cho rằng: “không màu, không mùi", không ấn tượng” và nhận định rằng quyết định để Xuân Trường ra sân ảnh hưởng nhiều từ sự kiện bên lề hơn là khả năng chuyên môn. Dù vậy tờ này cũng thừa nhận tài năng sinh năm 1995 là sự lựa chọn đáng cân nhắc nhờ món tủ chuyền bóng dài và các pha đá phạt góc, tình huống cố định.
Trong khi đó tờ Yonhap dùng lời của HLV Kim Do-hoon để nói về mà ra mắt của tân binh người Việt Nam: “Xuân Trường đã chứng minh khả năng thích nghi rất tốt. Cậu ấy đến đây rõ ràng không chỉ để cho lợi ích thương mại. Incheon United đã tính đến trận ra mắt của Trường từ khá lâu nhưng đây mới là thời điểm thích hợp để làm việc đó”.
Trang Interfootball thì đánh giá khá cao Xuân Trường và nỗ lực của anh ở trận mở màn. Sự thua thiệt về thể hình không khiến anh quá lép vế khi phải đối đầu với các đồng nghiệp cao to hơn. Tờ này bình luận rằng không thể đòi hỏi quá nhiều ở Xuân Trường ngay ngày đầu đá chính ở đội hình một.
Lý giải nguyên nhân Xuân Trường phải rời sân ở đầu hiệp hai, tờ Naver Sport cho rằng việc anh rời sân 30 phút trước khi hiệp 2 khép lại không đã xuống sức mà bởi Incheon United bị mất người và HLV Kim Do-hoon buộc phải đưa Kim Dae Kyung, một người chơi thiên về phòng ngự nhiều hơn, vào sân để tăng cường khả năng phòng ngự.
Với màn ra mắt này Xuân Trường trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên xuất hiện ở giải đấu cao nhất của Hàn Quốc sau Piyapong của Thái Lan cách đây 32 năm. “Tôi có đôi chút ngạc nhiên