Báo Hàn Quốc: Thêm một quan chức Triều Tiên ôm tiền bỏ trốn

Báo Hàn Quốc: Thêm một quan chức Triều Tiên ôm tiền bỏ trốn

Thứ 7, 20/08/2016 | 10:06
0
Một quan chức Triều Tiên phụ trách quản lý quỹ cho Văn phòng 39 của Đảng Lao động Triều Tiên đã biến mất.

Tờ nhật báo Hàn Quốc Dong-A Ilbo đưa tin hôm 19/8 cho hay một quan chức Triều Tiên làm việc tại Văn phòng 39 của Đảng Lao động Triều Tiên đã mất tích từ hồi tháng 6. Văn phòng này chuyên quản lý tài chính cho chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thế giới - Báo Hàn Quốc: Thêm một quan chức Triều Tiên ôm tiền bỏ trốn

(Ảnh minh họa: AFP)

Vị quan chức này được cho đang lưu trú ở một đất nước không xác định tại châu Âu và đã từng làm việc tại quốc gia này 20 năm, tờ Dong-a cho biết. Ngoài ra, hãng thông tấn Yonhap cho hay có thể vị quan chức này đã bỏ trốn cùng hàng triệu đô la tiền mặt.

“Đất nước này nằm ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại giữa Trung Đông và châu Phi”, Dong-A Ilbo dẫn lời một quan chức ngoại giao đào tẩu đang ở cùng quốc gia trên nói.

Vì vậy, vị quan chức này có thể có liên quan tới việc buôn lậu giữa Trung Đông và châu Phi, tờ báo nói.

Hiện tại, cả Bộ Thống nhất và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đều chưa đưa ra thông tin gì thêm về vụ việc, có thể bởi vì vị quan chức trên được cho là vẫn ở châu Âu dưới sự bảo vệ của chính quyền địa phương tại đó.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là một vụ đào tẩu nữa đáng chú ý của quan chức cấp cao Hàn Quốc. Trước đó, ngày 17/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo rằng ông Thae Yong-ho, phó đại sứ Triều Tiên tại London, Anh đã đào tẩu sang Hàn Quốc cùng vợ và gia đình ông.

Cũng trong hôm 19/8, kênh truyền hình TV Chosun của Hàn Quốc cho biết ông Kim Chol Song, thư ký thứ ba của Đại sứ quán Triều Tiên tại Nga đã đào tẩu tới Hàn Quốc cùng gia đình.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Triều Tiên Jeong Joon-hee cho biết việc cộng đồng quốc tế tăng cường trừng phạt Triều Tiên vì các vụ thử tên lửa và hạt nhân trong năm nay đã gây thiệt hại cho những nhà ngoại giao của nước này.

D

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.