Ngày 27/11, Công an quận 12, TP.HCM đã tiến hành mời bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, quê tỉnh Lâm Đồng, trú phường Hiệp Thành, quận 12), là chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh ở đường HT05, phường Hiệp Thành, quận 12 mà báo chí phản ánh về hành vi bạo hành trẻ em lên làm việc. Công an cũng đã mời 2 người khác trong đoạn clip là Quỳnh (ngụ tỉnh Cà Mau) và Đào (ngụ tỉnh Đồng Tháp) lên làm việc.
Tại cơ quan công an, bước đầu, chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bà Linh chính là người trong đoạn clip mà báo chí đã phản ánh.
Theo đó, chủ cơ sở cùng 2 người khác là Quỳnh và Đào đã dùng nhiều vật dụng khác nhau để đánh và đe doạ các bé khi ăn, ngủ… Bà Linh khai là do các cháu bé quá hiếu động nên bà phải đánh "dằn mặt" để cho các cháu sợ… phải ăn, ngủ.
Vào ngày 26/11, bà Trịnh Thị Mỹ Lan - phó Chủ tịch UBND quận 12 đã chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành đình chỉ ngay cơ sở. Đồng thời UBND quận 12 cũng chỉ đạo công an vào cuộc điều tra xác minh, xử lý vụ việc.
Nhận định vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Vũ Quang Bá, công ty Luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết, mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo vệ về sức khỏe; không bị bạo lực hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe. Đây là một trong những nội dung về quyền con người được Hiến pháp ghi nhận.
"Liên quan hành vi bạo lực trẻ em của một số đối tượng xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh có thể thấy rằng đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vụ việc này làm tôi nhớ lại vụ án bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa vào đầu năm 2008 người đã bị TAND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích khi có hành vi bạo lực trẻ em tại nơi trông giữ trẻ do bà Hoa làm chủ", luật sư Vũ Quang Bá nhớ lại.
Theo luật sư Bá: "Trong vụ việc này, đối với hành vi của bà Phạm Mỹ Linh cùng một số bảo mẫu có những hành vi dùng tay, chân, bình nhựa, thước nhôm… để đánh vào mặt, đầu và người các cháu bé theo quan điểm cá nhân tôi cần phải được xem xét xử lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 104, Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) mới tương xứng hành vi phạm tội của bà Linh và một số bảo mẫu tại cơ sở mầm non Mầm Xanh.
Bởi lẽ, hành vi của bà Linh cùng một số bảo mẫu không chỉ dừng lại ở việc đối xử tàn ác mà đã đánh đập, dùng vật cứng dễ dẫn đến thương tích để đánh vào những vị trí xung yếu như vùng đầu, mặt của các cháu".
"Hiện nay, theo quy định tại Điều 104, BLHS, ngay trong trường hợp tỷ lệ thương tật dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn có thể tiến hành khởi tố vụ án. Bởi đã có ít nhất hai hành vi được quy định tại khoản 1, Điều 104: Đối với trẻ em và đối với nhiều người. Việc xác định tỷ lệ thương tật sẽ làm cơ sở xác định mức hình phạt tương ứng hậu quả hành vi phạm tội mà bà Linh và các bảo mẫu đã thực hiện", luật sư Vũ Quang Bá nêu quan điểm.
Việt Hương