Báo Hồng Kông chê ĐT Việt Nam tự tin thái quá

Báo Hồng Kông chê ĐT Việt Nam tự tin thái quá

Thứ 2, 25/03/2013 | 22:08
0
Báo chí Hồng Kông đã hết lời ca ngợi chiến thắng oanh liệt của đội nhà trước ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015 vừa qua.

Tờ South China Morning Post giật tít hoành tráng: ‘Đội trưởng Chan Wai Ho mang lại chiến thắng tuyệt vời trước Việt Nam’. Người hâm mộ có mặt trên sân Mong Kok đã không thể tin nổi những gì diễn ra khi Hồng Kông giành chiến thắng ngoạn mục trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015. Bàn thắng của đội trưởng Chan Wai Ho đã thực sự làm gần 7 nghìn khán giả vỡ òa.

Bóng đá Quốc tế - Báo Hồng Kông chê ĐT Việt Nam tự tin thái quá
ĐT Việt Nam đã quá chủ quan trước Hồng Kông

‘Tôi đã chơi một số trận đấu ở vòng loại Asian Cup trước đây trong màu áo ĐT Hồng Kông nhưng có lẽ đây là trận đấu xuất sắc nhất của chúng tôi từ trước tới giờ. Mặc dù còn quá sớm để nói đến vòng chung kết ở Úc nhưng chúng tôi đang có được vị trí thuận lợi ở bảng E với 4 điểm trong tay’, đội trưởng sắp bước sang tuổi 31 của Hồng Kông cho biết.

‘Các cầu thủ của tôi đã chơi với tinh thần cao nhất có thể trong chiến thắng này. Chúng tôi có 7 tháng để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo (tiếp UAE trên sân nhà vào ngày 15/10/2013) và với phong độ tuyệt vời này chúng tôi hy vọng sẽ làm nên lịch sử.’

‘Hồng Kông dưới thời HLV Kim Pan Gon đã có sự tiến bộ vượt bậc trong những trận đấu quốc tế gần đây. Sau 2 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2015, Hồng Kông đang có được 4 điểm và giấc mơ có mặt ở vòng chung kết được tổ chức ở Úc sắp thành hiện thực. ĐT Việt Nam chơi hay hơn hẳn nhưng đội bạn đã tận dụng cơ hội quá kém nên đã phải trả giá đắt. Trong khi đó, dù chỉ có hai tình huống nguy hiểm nhưng Hồng Kông đã tận dụng được một. Một trận đấu quá đỗi xuất sắc của Hồng Kông’, tờ Bưu điện Hoa Nam nhận định.

Tờ Ming Pao Daily News thì cho rằng ĐT Việt Nam đã quá chủ quan trước sức mạnh của chủ nhà Hồng Kông: ''Dường như ĐT Việt Nam đã có sự tự tin thái quá trong chuyến làm khách này. Thực tế, đội khách đã chơi hay hơn hẳn nhưng việc tận dụng cơ hội kém khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá ở phút 87. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, tưởng như Việt Nam đã chấp nhận hòa. Thế nhưng các cầu thủ Hồng Kông đã chiến đấu đến cùng để chiến thắng và họ làm được điều đó. Chiến thắng không tưởng của đội chủ nhà'.

Theo Giáo dục Việt Nam

Tuyển Việt Nam giậm chân ở vị trí... số 1 Đông Nam Á

Thứ 2, 25/03/2013 | 09:53
Tuyển Việt Nam tiếp tục giậm chân ở vị trí... số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng tháng 1.2013 của FIFA, công bố vào ngày 15.2 (giờ VN). Các vi trí top 10 thế giới không thay đổi lớn, trong khi Nigeria, Cape Verde thăng tiến vượt bậc sau thành tích chói sáng ở Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013).

Tuyển Việt Nam và sức hút trong mỗi lần 'đi tỉnh'

Thứ 2, 18/03/2013 | 21:54
Nếu như tại thủ đô, người hâm mộ không mấy quan tâm tới tuyển Việt Nam thì ở tỉnh xa, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nhiều lần tạo ra 'cơn sốt'.

Tuyển Việt Nam tăng 5 bậc, đứng đầu Đông Nam Á

Thứ 6, 15/03/2013 | 15:19
Đội tuyển quốc gia tiếp tục duy trì vị trí số một khu vực trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3 năm nay khi vươn lên hạng 129 thế giới.

HLV Cho Min Kook: 'Tuyển Việt Nam sẽ tiến xa ở châu Á'

Thứ 6, 01/02/2013 | 14:50
Dù không hài lòng về công tác trọng tài, HLV của Hyundai Mipo Dolphin vẫn dành những lời khen ngợi có cánh với tuyển Việt Nam.

MU sẽ đá với tuyển Việt Nam vào năm 2012?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
– Tin vui cho những ai yêu mến "Quỷ đỏ" thành Manchester, mới đây, ngài Alex tuyên bố sẽ không bỏ qua Việt Nam trong chuyến du đấu hè 2012 của MU.

Những bản hợp đồng triệu USD ĐT Việt Nam thời khủng hoảng

Thứ 5, 21/02/2013 | 14:35
Vừa trở về sau chiến dịch AFF Cup 2012 thất bại thê thảm, đội tuyển bóng đá Việt Nam (ĐTVN) lại đón tin vui khi nhận được hợp đồng tài trợ lớn. Dù giá trị cụ thể không được tiết lộ, nhưng nếu biết rằng trước đó, một thương hiệu khổng lồ khác là Nike cũng từng phải chi đến 1 triệu USD mỗi năm chỉ để được cung cấp trang phục cho đội tuyển, thì người ta có thể tin chắc Honda đã phải chi số tiền không hề nhỏ để có vinh dự trở thành nhà tài trợ chính của đội tuyển Quốc gia.
Cùng chuyên mục

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.

Nhận bóng trong vòng cấm của Arsenal hóa bất khả thi

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:20
Trong mùa giải 2023/2024 nói chung và kể từ đầu năm 2024 nói riêng, việc nhận được bóng trong vòng cấm địa của Arsenal là cực kỳ khó khăn cho các cầu thủ tấn công.

Varane tiết lộ về chấn thương gây nguy hiểm đến mạng sống

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:05
Raphael Varane mới đây đã tiết lộ về chấn thương đáng sợ nhất mà anh từng gặp phải trong sự nghiệp. Một chấn thương gây nguy hiểm đến chính tính mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.