Tại hội thảo, các chuyên gia đều nhận định rằng, người đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính, chuyển giới… đã gặp rất nhiều định kiến và kỳ thị trong xã hội. Nhiều người trong đó phải đối mặt với bạo lực ở tất cả các dạng như thể xác, tinh thần, kinh tế và tình dục.
Theo nghiên cứu của các cơ quan này, những “nạn nhân” của các hành vi bạo lực đã mất niềm tin vào cuộc sống, không ít trường hợp đã giải quyết cái chết. Được biết, không chỉ Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới, người đồng tính cũng phải đối mặt với nạn bạo lực gia đình.
Theo ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội và Môi trường, mặc dù xã hội ngày càng cởi mở và chấp nhận người đồng tính và người chuyển đổi giới, tuy nhiên, việc công khai xu hướng tình dục và bản dạng giới của mình với gia đình và xã hội vẫn là điều khó khăn.
Cũng tại hội thảo, bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm sáng kiến Sức khỏe và dân số cho rằng, tại Việt Nam, rất cần các chương trình phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ trẻ em. Chúng ta cần đưa nhóm tình dục đồng giới và chuyển giới vào cùng một nhóm. Họ cần được bảo vệ nhiều hơn nữa.
Văn Chương