Bảo mẫu

Bảo mẫu "chui" làm bỏng trẻ 18 tháng tuổi vốn là nhân viên tạp vụ

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 07/11/2018 | 11:56
1
Theo điều tra ban đầu, cô bảo mẫu khiến bé 18 tháng tuổi bị bỏng tại trường mầm non vốn là nhân viên tạp vụ được điều động lên làm giáo viên, không có bằng cấp chuyên môn theo đúng quy định.

Sáng 7/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và lấy lời khai của cô bảo mẫu và chủ cơ sở mầm non Anh Nguyên. Về sức khỏe của bé Bùi Ngọc A. (18 tháng tuổi), bà Nữ cho biết, vết thương của bé đã lành, bé không còn khóc.

Giáo dục - Bảo mẫu 'chui' làm bỏng trẻ 18 tháng tuổi vốn là nhân viên tạp vụ

Vết thương của bé A. khi được gia đình phát hiện.

“Bước đầu có thể xác định, sự việc xảy ra vì cô bảo mẫu vô ý nên khiến bé A. bị bỏng. Cô này đã xin lỗi gia đình. Nhà trường cũng đang thương lượng để bồi thường cho phía gia đình bé A.”, bà Ngọc Nữ nói.

Trao đổi với báo chí, đại diện cơ sở mầm non Anh Nguyên xác nhận có sự việc trẻ 18 tháng bị bỏng nước sôi tại đây. Tuy nhiên, đây là tai nạn nghề nghiệp của bảo mẫu. Lúc bé A. đi vệ sinh, bảo mẫu gạt tay nhầm sang vòi nước nóng mà không hay. Đúng lúc đó, bên ngoài có bé khóc om sòm nên bảo mẫu lại chạy ra ngoài xem tình hình và vô tình bỏ quên bé A. trong nhà vệ sinh.

Sau đó bảo mẫu quay lại làm vệ sinh cho bé, bé khóc nhưng cô không biết việc bé bị bỏng nên đã không thông báo cho gia đình.

Bà Ngọc Nữ cũng cho hay: “Hôm qua (6/11), UBND xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với cô bảo mẫu. Cô chăm sóc bé tại trường mầm non vốn là nhân viên tạp vụ được điều động lên làm giáo viên, không có bằng cấp chuyên môn theo đúng quy định. Cô bảo mẫu này không có bằng cấp sư phạm mà được giao giữ 14 bé. Điều này là sai về nguyên tắc sư phạm”.

Hiện tại, trước khi gia đình và nhà trường thỏa thuận số tiền bồi thường, phía hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã hỗ trợ tiền viện phí và tiền sữa là 2,5 triệu đồng dành cho bé A. Luật sư Ngọc Nữ cũng cho hay, sáng ngày mai (8/11), các bên liên quan sẽ tiếp tục làm việc để giải quyết vụ việc.

Giáo dục - Bảo mẫu 'chui' làm bỏng trẻ 18 tháng tuổi vốn là nhân viên tạp vụ (Hình 2).

Gia đình bé A. tìm đến sự trợ giúp của hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM.

Trước đó, gia đình anh Bùi Văn Tăng (ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) khi đón cháu Bùi Ngọc A. (18 tháng tuổi) từ trường mầm non về thì phát hiện cháu bị bỏng rộp cả 2 chân và lưng. Gia đình anh Tăng nghi ngờ cháu bị bạo hành bằng cách nhúng vào nước sôi nên cầu cứu các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc.

Ngay khi nắm được sự việc, ông Huỳnh Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh đã đến thăm cháu A. và chỉ đạo công an xã vào cuộc điều tra làm rõ.

"Vụ việc có tính chất phức tạp và nghiêm trọng nên chúng tôi chuyển hồ sơ cho cơ quan công an huyện vào cuộc điều tra”, ông Hiếu nói. Hiện, Công an huyện Hóc Môn và các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân bé A. bị bỏng.

Bạo hành trẻ em ở An Giang, bảo mẫu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Chủ nhật, 26/08/2018 | 11:27
Liên quan đến vụ bạo hành trẻ em ở An Giang, luật sư cho rằng, nếu hành vi của bảo mẫu gây tổn hại cho sức khỏe của các cháu theo kết quả giám định tỉ lệ thương tật thì bảo mẫu sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh: Đề nghị truy tố thêm một bảo mẫu

Thứ 3, 03/04/2018 | 21:07
Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ vụ bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non Mầm Xanh, TAND quận 12 xác định, hành vi của bảo mẫu Huỳnh đủ yếu tố cấu thành tội Hành hạ người khác nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu truy tố bổ sung đối với bảo mẫu này.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: "Suy thoái về đạo đức làm tăng tình trạng bạo hành trẻ em"

Thứ 4, 06/12/2017 | 16:21
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng. Trong đó, nguyên nhân chính là do sự suy thoái về lối sống, đạo đức, nhân cách của một bộ phận người lớn, giáo viên và cả chính cha mẹ.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.