Báo Mỹ: 'Đã đến lúc Mỹ phải mạnh tay với TQ về vấn đề Biển Đông'

Báo Mỹ: 'Đã đến lúc Mỹ phải mạnh tay với TQ về vấn đề Biển Đông'

Thứ 6, 25/09/2015 | 07:10
0
(Bình luận quốc tế) - Nếu sự phản đối bằng lời nói và kêu gọi đàm phán không kiềm chế được sự bành trướng của TQ ở Biển Đông thì Mỹ cần phải mạnh tay hơn nữa.

Ngày 23/9, báo Washington Post của Mỹ có bài viết nói rằng, đã đến lúc Mỹ phải cứng rắn, thậm chí mạnh tay với Trung Quốc bởi trong 2 năm vừa qua, giới lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần phớt lờ cảnh báo của Mỹ trước hàng loạt các vấn đề.

Thế giới - Báo Mỹ: 'Đã đến lúc Mỹ phải mạnh tay với TQ về vấn đề Biển Đông'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên bước xuống máy bay ngày 22/9 trong chuyến hành trình thăm Mỹ

Do đó, trong thời gian tới, Mỹ sẽ không để Bắc Kinh tiếp tục làm mất thể diện của mình nữa trên trường quốc tế. Để giải thích cho những hành động mà Mỹ cho là Trung Quốc đã “phớt lờ” sự phẫn nỗ của mình, báo Mỹ đưa ra những dẫn chứng cụ thể sau:

Tấn công mạng

Tại cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung 2 năm trước ở California, trong chương trình nghị sự, ông Obama đã tập trung trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề hoạt động gián điệp không gian mạng.

Tuy nhiên, dường như từ đó không có dấu hiệu nào cho thấy sự tiến triển trong vấn đề này, các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc nhằm vào Mỹ không hề giảm đi. Ngược lại, các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc vào Mỹ ngày càng tăng lên.

Thế giới - Báo Mỹ: 'Đã đến lúc Mỹ phải mạnh tay với TQ về vấn đề Biển Đông' (Hình 2).

Trong thời gian vừa qua, các hacker Trung Quốc đã “ăn cắp” hàng triệu tờ khai thu nhập của nhân viên liên bang và tấn công các công ty công nghệ lớn của Mỹ.

Theo báo Mỹ, để tránh xảy ra gián đoạn Hội nghị Thượng đỉnh, Tổng thống Barack Obama đã hoãn thực thi các biện pháp đáp trả các tổ chức của Trung Quốc tham gia vào hội nghị này.

Nhưng nhất định Mỹ sẽ phải hành động ngay sau khi các đại diện của Trung Quốc rời đất Mỹ, ngay cả khi hai chính phủ đã đồng ý với một số bước trong lĩnh vực an ninh mạng.

Vấn đề Ukraine

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.