Báo Mỹ liệt kê 11 'cỗ máy quân sự đáng gờm' của quân đội Nga

Báo Mỹ liệt kê 11 'cỗ máy quân sự đáng gờm' của quân đội Nga

Thứ 3, 31/05/2016 | 06:05
0
Tờ Business Insider của Mỹ mới đây đã công bố danh sách bình chọn 11 "cỗ máy quân sự đáng gờm", những hệ thống vũ khí nguy hiểm nhất mà quân đội Nga đang sử dụng.

Nga hiện là quốc gia chi tiêu cho quốc phòng lớn thứ 4 trên thế giới với chi phí 66,4 tỷ USD trong năm 2015. Quy mô của lực lượng vũ trang Liên bang Nga hiện nay gồm 845.000 binh sĩ, 22.550 xe tăng. 1.399 máy bay chiến đấu.

Mặc dù không còn được coi là siêu cường như thời kỳ Xô Viết, nhưng lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã có một sự thay đổi đáng kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử vào năm 2012, Business Insider nhận định.

Quân đội Nga hiện nay được chia nhỏ hơn, năng động hơn. Trọng tâm là công nghệ mới thay vì nhân lực mạnh, trong đó bao gồm 11 loại vũ khí rất đáng gờm, tờ báo Mỹ cho biết thêm.

Các loại vũ khí đáng gờm của Nga mà Business Insider liệt kê gồm các tàu ngầm, tên lửa, xe tăng tiên tiến của Nga và hệ thống phòng không S-300. Tuy nhiên, S-400 được truyền thông Nga và quốc tế ca ngợi nhiều lại không xuất hiện trong danh sách này.

1. Tàu đệm khí tên lửa dẫn đường lớp Bora

Thế giới - Báo Mỹ liệt kê 11 'cỗ máy quân sự đáng gờm' của quân đội Nga

Con tàu này thực sự là một tàu đệm khí có khả năng biến thành một thủy phi cơ. Nó cũng là tàu đệm khí mang tên lửa tấn công lớn nhất trên thế giới. Nặng 1.050 tấn khi mang đầy tải, tốc độ “bay” 100 km mỗi giờ, và là tàu nghìn tấn chạy nhanh nhất.

Tàu đệm khí có tên lửa dẫn đường lớp Bora được thiết kế để tiêu diệt tàu nổi của đối phương, tấn công nhanh, có thể vận hành trong tất cả các vùng nước nông, chuyên hoạt động ven bờ. Chiến đầu tốt trong điều kiện sóng cấp 5, có thể đi biển trong điều kiện sóng cấp 8.

2. Pantsir-S1

Thế giới - Báo Mỹ liệt kê 11 'cỗ máy quân sự đáng gờm' của quân đội Nga (Hình 2).

Hệ thống tổ hợp tên lửa-pháo phòng không "Pantsir-S1" trang bị 12 tên lửa "đất đối không" và hai khẩu pháo tự động cỡ nòng 30 mm. Đây là vũ khí hiệu quả chống máy bay, trực thăng, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành tr

Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.