Báo Mỹ: Nga đối mặt với thách thức và nguy cơ tiềm ẩn ở Syria

Báo Mỹ: Nga đối mặt với thách thức và nguy cơ tiềm ẩn ở Syria

Thứ 2, 05/10/2015 | 07:12
0
(Binh luận quốc tế) - Tờ Washington Post (Mỹ) đặt câu hỏi với việc Nga chỉ triển khai một số lượng máy bay hạn chế, liệu có thể đạt được thành công trong chiến dịch không kích ở Syria?

Trong ngắn hạn, các máy bay Nga sẽ hỗ trợ những đợt không kích cần thiết để cải thiện tinh thần binh sĩ Syria. Quân đội Syria nhờ đó sẽ mở các cuộc phản công nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng như phe nổi dậy.

Washington Post dẫn lời các chuyên gia cho rằng, những đóng góp của Moscow khó có thể tác động rõ rệt đến tình hình nội chiến ở Syria. Theo đó, mặc dù quân đội Nga đã mạnh mẽ hơn nhiều trong 25 năm qua, Nga vẫn còn duy trì vận hành nhiều thiết bị quân sự đã cũ cũng như đồng minh Syria vốn đã suy yếu.

Thế giới - Báo Mỹ: Nga đối mặt với thách thức và nguy cơ tiềm ẩn ở Syria

Chiến đấu cơ Su-34 của Nga.

Giống như chiến dịch của Mỹ ở Syria và Iraq, các đợt không kích của Nga nhằm làm suy yếu IS dựa trên sức mạnh không quân.

"Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Nga hiện đại", ông Evgeny Buzhinsky, cựu tướng Nga hiện là Giám đốc Trung tâm PIR ở Moscow nhận định. "Lần đầu tiên Nga thực hiện theo cách của Mỹ. Ném bom các mục tiêu từ trên không nhằm gây ra thiệt hại ở mức tối đa có thể".

Theo các quan chức Mỹ, Nga đã điều đến Syria 24 máy bay Su-24 và Su-25, 4 máy bay tối tân Su-34 và 4 máy bay chiến đấu đa năng Su-30. Một số phi công Mỹ cho rằng, Su-30 tạo nên mối đe dọa đối với bất kỳ máy bay nào của Mỹ và liên minh.

Ngoài ra, Nga cũng triển khai 16 trực thăng có vũ trang và trực thăng vận tải nhằm hỗ trợ lực lượng dưới mặt đất.

Nga không kích mở đường cho đàm phán hòa bình

Quân đội Syria đã để mất phần lớn lãnh thổ trong mùa hè này cho đến khi Nga bất ngờ can thiệp vào Syria. Giờ đây, Syria đã sẵn sàng cho một cuộc phản công quy mô lớn.

Theo chuyên gia về quân sự Trung Đông Vladimir Yevseyev thuộc Viện Kinh tế thế giới và đối ngoại ở Moscow, lực lượng Syria sẽ tấn công khu vực ở tỉnh Hama và Homs. Đây là nơi phe nổi dậy cũng như các nhóm

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.