Theo Tạp chí Nationnal Interest (NI) của Mỹ, máy bay tiêm kích siêu cơ động đa năng của Nga Su-35 là mối đe dọa lớn đối với bất kỳ loại tiêm kích nào của phương Tây.
Tiêm kích Su-35 của Nga
Báo Mỹ đánh giá, hiện nay chỉ tiêm kích F-22 của Mỹ mới có thể cạnh tranh được với Su-35 của Nga. Còn lại, ngay cả tiêm kích ném bom thế hệ thứ 5 Lockheed Mar tin F-35 Joint Strike Fighter (JSF) F-35 cũng không phải là đối thủ của Su-35.
F-35 chỉ có cơ hội “5 ăn 5 thua” trong trường hợp phi công biết tận dụng tối đa ưu thế về tàng hình và hệ thống tác chiến điện tử.
Nói về các sản phẩm của công nghiệp hàng không Mỹ trước đây như tiêm kích hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ 4 F-16 (Fighting Falcon) thì Su-35 có nhiều tính năng mà F-16 còn thua xa.
NI so sánh, F-16 không có radar mạng pha chủ động công suất lớn, thậm chí đa số các máy bay Mỹ trên nguyên tắc không có an ten mạng pha chủ động.
Tiêm kích ném bom thế hệ thứ 5 Lockheed Martin F-35 của Mỹ
Chỉ ở một số biến thể F-16E/F mới có radar với an ten mạng pha chủ động, còn chương trình hiện đại hóa các máy bay tiêm kích khác đã loại bỏ thiết bị này vì sự “thắt lưng buộc bụng” của ngân sách quốc phòng Mỹ.
Ngoài ra, khi đối đầu với Su-35 của Nga trên không, phi công F-16 buộc phải tính toán đến độ chuyên nghiệp trong việc điều khiển máy bay. Về vấn đề này, chắc chắn phi công Su-35 sẽ thiện chiến hơn nhiều.
Tiêm kích F-16
Đối với tiêm kích thế hệ thứ 4 F-15 Eagle của Công ty Boeing, nó không thể phóng tên lửa ở tốc độ và trần bay như Su-35.