Báo Mỹ tiết lộ điều bất ngờ về Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine

Thứ 2, 27/03/2023 | 05:55
0
Những thông tin của New York Times (báo Mỹ) một lần nữa cho thấy sự yếu kém và tình trạng lợi dụng để trục lợi trong Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine, theo RT.

Thế giới - Báo Mỹ tiết lộ điều bất ngờ về Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine

Một nhóm lính Ukraine ở Donetsk (ảnh: Reuters)

Dẫn thông tin từ New York Times, RT hôm 26/3 cho hay, số lượng tân binh đăng ký gia nhập Quân đoàn quốc tế phòng phủ Ukraine (Legion) thực tế nhỏ hơn rất nhiều so với những gì giới chức Kiev tuyên bố. 

Ngày 26/2/2022, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi các tình nguyện viên quốc tế tới Ukraine tham chiến. Bảy ngày sau, ông Kirill Budanov – lãnh đạo Cục Tình báo Ukraine – tuyên bố, hơn 20.000 người đã nộp đơn xin gia nhập Legion.

“Rất ít người tình nguyện gia nhập Legion”, New York Times cho hay.

Theo tờ báo Mỹ, quân số của Legion hiện chỉ còn khoảng 1.500 người. Họ đang gặp khó khăn và phần lớn đã rời khỏi lãnh thổ Ukraine.

New York Times không nêu cụ thể có bao nhiêu người thuộc Legion đã thiệt mạng ở Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã loại khỏi vòng chiến hàng trăm lính đánh thuê nước ngoài phục vụ Kiev.

Hiện tại, giới chức Kiev và ông Zelensky đã ngừng kêu gọi tình nguyện viên nước ngoài gia nhập Legion. Tuy nhiên, Kiev cũng không tuyên bố chấm dứt hoạt động của nhóm này.

Thế giới - Báo Mỹ tiết lộ điều bất ngờ về Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine (Hình 2).

Lính đánh thuê Mỹ ở Kharkiv (ảnh: RT)

Tình trạng lợi dụng Legion để trục lợi cũng đáng báo động, theo New York Times.

James Vasquez – nhân viên sửa nhà theo hợp đồng ở bang Connecticut (Mỹ) – đã thu hút hàng nghìn người theo dõi Twitter khi tự xưng là cựu hạ sĩ quân đội Mỹ tới Ukraine tham chiến.

Nhiều tờ báo ở Connecticut đã thêu dệt câu chuyện về Vasquez – cựu hạ sĩ quan Mỹ bỏ lại công việc, gia đình và xách súng tới Ukraine. Vasquez sử dụng câu chuyện này để xin tiền ủng hộ từ mọi người.

Ở Ukraine, Vasquez chiến đấu cùng đơn vị cựu hữu của Ukraine có biệt danh “Những con sói của Da Vinci”

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho hay, Vasquez rời quân đội Mỹ với tư cách là một binh nhất. Anh ta cũng chưa từng được triển khai tới Kuwait, Iraq hay bất kỳ nơi nào khác ngoài Mỹ. Sau khi chuyện bị lộ tẩy, Vasquez đã gỡ các bài viết trên mạng xã hội.

Vasquez từng sử dụng sự nổi tiếng của mình để “quảng cáo” cho Ripley Rawlings – cựu lính thủy đánh bộ Mỹ. Rawlings đã quyên góp được hơn 1 triệu USD để mua vũ khí gửi sang Ukraine.

Một số giao dịch chuyển vũ khí của Rawlings bị Bộ Ngoại giao Mỹ cấm. Các lô hàng còn lại của Rawlings chưa bao giờ được đưa tới Ukraine. Không rõ Rawlings sử dụng số tiền hơn 1 triệu USD ra sao.

Grady Williams – kỹ sư nghỉ hưu và từng nghiện ma túy đá ở bang Georgia – cũng lợi dụng Legion để lừa đảo tiền ủng hộ. Anh ta huy động được khoảng 16.000 USD với lý do cần mua phương tiện cho Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine. Một nửa số tiền này bị Williams bỏ túi riêng.

Andy Milburn (không rõ quốc tịch) là một trong những lính đánh thuê nổi tiếng nhất của Legion. Andy Milburn đang bị đồng đội cáo buộc có hành vi tham ô, quấy rối tình dục và buôn bán vũ khí để trục lợi, theo New York Times.

Vương Nam – RT

Tag: Ukraine

Đại tướng Ukraine hé lộ kế hoạch phản công Nga

Thứ 5, 23/03/2023 | 23:55
Quân đội Ukraine rơi vào thế phòng thủ suốt hơn 4 tháng, nhưng đã nhìn thấy cơ hội phản công và sẽ sớm tận dụng, theo đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine.
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.