Báo Nga: Mỹ làm rối chiến dịch giải phóng Aleppo

Báo Nga: Mỹ làm rối chiến dịch giải phóng Aleppo

Thứ 6, 29/07/2016 | 05:30
0
Trong khi quân đội Syria ra tối hậu thư yêu cầu các nhóm đối lập hạ vũ khí đầu hàng ở Aleppo, truyền thông Nga nói chiến dịch giải phóng lẽ ra đã sớm kết thúc nếu không phải vì Mỹ can thiệp.

Sputnik News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 28/7 cho biết, Nga và chính phủ Syria đã triển khai hoạt động nhân đạo ở Aleppo, mở ba hành lang cho dân thường và có thể cả hàng lang thứ tư cho những tay súng ôn hòa chấp nhận hạ vũ khí.

Với việc phong tỏa hoàn toàn khu vực phía đông Aleppo, quân đội chính phủ chờ đợi người dân sơ tán khỏi khu vực trước khi mở đợt tấn công cuối cùng, quét sạch những tay súng cực đoan còn ngoan cố kháng cự.

Thế giới - Báo Nga: Mỹ làm rối chiến dịch giải phóng Aleppo

Khung cảnh đổ nát sau quân đội Syria tấn công khu vực phía tây bắc vùng ngoại ô Aleppo ngày 26/7.

Báo Nga Vzglyad mô tả chiến dịch giải phóng thành phố lớn thứ hai ở Syria lẽ ra đã sớm kết thúc nếu như không gặp phải vấn đề mang tên Mỹ.

Theo đó, cán cân quân sự trên chiến trường cho thấy khủng bố Al-Nusra và các nhóm cực đoan khác không thể phá vòng vây ở Aleppo bởi các tuyến đường khác nối với Anadan Valley hay Idlib đều đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng các tay súng khủng bố cùng gia đình có thể trà trộn vào dân thường để tìm cách rời khỏi Aleppo một cách an toàn.

Tình hình ở Aleppo diễn biến phức tạp bởi những nhóm nổi dậy như Fatah Halab, vốn không phải là một tổ chức thống nhất mà là một liên minh với khoảng 50 phe phái quân sự nhỏ hơn, tuyên bố chống chính phủ Syria và cũng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Fatah Halab từ lâu đã tiếp nhận sự hỗ trợ từ Mỹ. Nhóm này còn yêu cầu Không quân-Vũ trụ Nga ngừng không kích các mục tiêu đồng minh. Ngoài ra, 19 nhóm trong Fatah Halab thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn.

Ba mươi mốt phe phái còn lại thuộc nhóm dân quân Hồi giáo Ansar al-Sharia Salafis. Hiện phe giải phóng vẫn chưa thể tìm cách chia rẽ, phân biệt các lực lượng này.

Trên lý thuyết, khủng bố

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.