Báo Nga: Tàu ngầm Kilo thứ 5 của Việt Nam sẽ đón tết trên đại dương

Báo Nga: Tàu ngầm Kilo thứ 5 của Việt Nam sẽ đón tết trên đại dương

Thứ 3, 29/12/2015 | 06:41
0
Chiếc tàu ngầm Kilo thứ 5 cho Việt Nam sẽ đón năm mới trên đại dương và gia nhập Lực lượng Hải quân Việt Nam vào tháng 1 năm 2016.

Báo chí Nga đưa tin cho biết, chiếc tàu ngầm Kilo 636 thứ 5 của Hải quân Việt Nam sẽ đón tết (Dương Lịch 2016) trên đại dương bởi nó vẫn đang trên đường đến bờ biển của Việt Nam để chuẩn bị bàn giao.

Theo nguồn tin của Sputnik, chiếc tàu ngầm Kilo thứ 5 này đang thực hiện hải trình đến Việt Nam.Chiếc tàu ngầm Kilo sẽ đón năm mới trên đại dương và gia nhập Lực lượng Hải quân Việt Nam vào tháng 1 năm 2016.

Thế giới - Báo Nga: Tàu ngầm Kilo thứ 5 của Việt Nam sẽ đón tết trên đại dương

Tàu ngầm Kilo của Hải quân Việt Nam tại cảng Cam Ranh (ảnh tư liệu minh họa).

Đây là tàu ngầm thứ 5 trong số 5 chiếc lớp Lilo được Việt Nam đặt mua của Nga. Các tàu ngầm thuộc Dự án Varshavyanka chạy diesel-điện lớp Kilo.

Tàu ngầm Kilo có thể đạt tốc độ tối đa dưới nước 20 hải lý, có độ sâu hoạt động 300 mét và dự trữ hành trình đến 45 ngày.Tàu ngầm thuộc Dự án Varshavyanka trang bị 6 ống phóng ngư lôi và tổ hợp tên lửa Kalibr (phiên bản xuất khẩu của tên lửa Club) chống hạm và chống ngầm.

Tên lửa Kalibr chính là loại tên lửa có cánh loại tấn công mục tiêu trên đất liền đã được các chiến hạm Nga phóng từ Hạm đội Caspian ngày 7 tháng 10 năm 2015, vượt gần 1,5 nghìn cây số giáng đòn chính xác vào các cơ sở IS trên lãnh thổ Syria.

Thực tế chiến đấu chứng minh, tất cả các mục tiêu được đề ra đã bị tiêu diệt. Sai số chính xác của tên lửa không quá ba mét. Báo Spunik cho biết, theo các chuyên gia quân sự, phạm vi tấn công của Kalibr có thể được nâng lên đến bốn ngàn cây số.

Phía Nga cũng tuyên bố sẵn sàng trang bị các tên lửa Club cho các tàu hộ vệ tên lửa Gepard đang đóng cho Việt Nam như đã được phản ánh trong cuộc trao đổi giữa tư lệnh hải quan hai nước tại St. Petersburg hồi giữa năm qua.

Theo báo Nga, hiện nay, 2 khu trục hạm Gepard đã được bàn giao ch Việt Nam, 2 chiếc nữa trong quá trình lắp đặt vũ khí. Ngoài các hộ vệ hạm này, N

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.