Báo Nga: TQ đã thay đổi Khái niệm “Chiến tranh Nhân dân”

Báo Nga: TQ đã thay đổi Khái niệm “Chiến tranh Nhân dân”

Thứ 4, 26/08/2015 | 16:07
0
(Hồ sơ quân sự nước ngoài) - Trung Quốc đã thay đổi Khái niệm “Chiến tranh Nhân dân” vốn chỉ dựa vào sự vượt trội về nhân lực và các trang bị vũ khí, khí tài lạc hậu.

Trang mạng Gearmix.ru (Nga) đăng tải bài viết nói về 5 loại vũ khí tối tân mà Trung Quốc có thể sử dụng để kiểm soát các “chuỗi đảo thứ nhất” khiến Mỹ lo lắng.

Theo bài báo, hiện nay Trung Quốc đã thay đổi Khái niệm “Chiến tranh Nhân dân” vốn chỉ dựa vào sự vượt trội về nhân lực và các trang bị vũ khí, khí tài lạc hậu để tiến hành chiến tranh trên lãnh thổ Trung Quốc.

Trong thời gian gần đây, Quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa vũ khí có khả năng bảo đảm kiểm soát “chuỗi đảo thứ nhất”; gồm Kuril, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và Borneo.

Theo trang báo mạng của Nga, để thay đổi khái niệm “Chiến tranh Nhân dân” Trung Quốc đã dựa trên những thành tựu và tiến bộ mới về khoa học công nghệ quốc phòng của mình, các loại vũ khí tối tân của TQ có thể kể đến là:

1. Tên lửa đối hạm siêu âm Đông Phong 21-D (DF-21D)

DF-21D là tên lửa đạn đạo đối hạm tầm trung, được đánh giá là vũ khí nguy hiểm nhất đối với các lực lượng của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Đây là loại tên lửa chuyên dụng dùng để tấn công các tàu sân bay của Mỹ, có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ hải quân dày đặc.

Thế giới - Báo Nga: TQ đã thay đổi Khái niệm “Chiến tranh Nhân dân”

Sau khi phóng và bay lên tầng cao khí quyển, tên lửa tách đầu đạn và lao xuống mục tiêu với tốc độ từ 10 đến 12 Mach.

Ngoài khả năng mang tải đầu đạn chiến đấu lớn của khối hành trình siêu âm tên lửa, gia tốc và động năng được sinh ra có thể gây tổn thất nặng nề cho các tàu hải quân cỡ lớn.

Được bố trí trên khung gầm xe bánh hơi, DF-21D là tổ hợp cơ động nên khó bị phát hiện trước khi phóng. Hơn nữa, khối chiến đấu của tên lửa bay với tốc độ siêu âm nên rất khó bị tiêu diệt.

2. Máy bay tiêm kích Chengdu J-20

J-20 là máy bay tiêm kích thế hệ

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.