Báo Nga: Ukraine đang bí mật chuẩn bị huy động quân khẩn cấp

Báo Nga: Ukraine đang bí mật chuẩn bị huy động quân khẩn cấp

Thứ 3, 30/08/2016 | 06:26
0
Theo Sputnuk ngày 29/8, Ukraine đang chuẩn bị huy động đợt nhập ngũ thứ 7 một cách bí mật.

Thế giới - Báo Nga: Ukraine đang bí mật chuẩn bị huy động quân khẩn cấp

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh Pravda

Hãng tin Vesti dẫn nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm vấn đề này được tiến hành một cách bí mật nhằm để tránh "khiêu khích"

Nó sẽ xảy ra ở đâu, trong vùng Crưm hay ở vùng Donbass, vẫn chưa rõ. Nhưng tất cả đã được lệnh chuẩn bị huy động quân khẩn cấp", Vesti dẫn nguồn tin cho biết thêm.

Theo truyền thông Nga, "chỉ thị mật" đã được gửi tới các địa bàn, nhưng thời gian chính xác của cuộc huy động không được tiết lộ.

Ngoài ra, trong trường hợp có thông báo đợt huy động mới, trước hết sẽ gọi những người đã trải qua phục vụ đợt một, đợt hai và thứ đợt ba tham gia quân ngũ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng FSB của Nga kịp thời ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố ở Crimea. Sau tuyên bố của FSB, Tổng tham mưu Ukraine đã tăng cường các nhóm lực lượng vũ trang trên biên giới tiếp giáp với bán đảo.

Crimea được sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý trong tháng 4/2014, theo đó đa số người dân trên bán đảo đồng ý với đề xuất này. Điều này đã làm mối quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng hơn nữa. Trước đó, Kiev và phương Tây cáo buộc Moscow ủng hộ lực lượng ly khai ở khu vực phía Đông hay còn gọi là khu vực Donbass.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng FSB của Nga kịp thời ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố ở Crimea. Sau tuyên bố của FSB, Tổng tham mưu Ukraine đã tăng cường các nhóm lực lượng vũ trang trên biên giới tiếp giáp với bán đảo.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/8 kênh truyền hình 112 Ukraine đưa tin cho biết, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Victoria Syumar đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu toàn quốc về tương lai của Donbass.

"Chúng ta cần phải đưa vấn đề này để trưng cầu dân ý và sau đó, dựa trên ý chí của nhân

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.