Báo Nga: Việt Nam đang cân nhắc mua siêu tăng T-90

Báo Nga: Việt Nam đang cân nhắc mua siêu tăng T-90

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:14
0
Việt Nam đang cân nhắc khả năng mua xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 do Nga sản xuất nhằm nâng cao sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp, truyền thông Nga đưa tin.

Trang mạng Arms-expo.ru của Nga cho biết sự phát triển ngày càng lớn mạnh từ phía lực lượng tăng thiết giáp của các nước trong khu vực đã đặt ra cho Việt Nam nhu cầu trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại.

Quân sự - Báo Nga: Việt Nam đang cân nhắc mua siêu tăng T-90

Việt Nam đang cân nhắc mua xe tăng T-90 của Nga.

Hiên nay, lực lượng tăng thiết giáp của Việt Nam chủ yếu là các xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55 và một số tăng T-62. Trước đó, có thông tin Việt Nam đã thử nghiệm nâng cấp xe tăng T-54/55 lên tiêu chuẩn T-55M3 bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực của Slovenia, thay hệ thống truyền động và lắp giáp treo phản ứng nổ Blazer của Israel.

Tuy nhiên, theo Arms-expo, chương trình này đã không được mở rộng, các xe tăng chỉ được nâng cấp nhỏ và sửa chữa phục hồi.

Thay vào đó, Nga đã đề xuất với Việt Nam giải pháp nâng cấp xe tăng hiện có hoặc mua T-90. Một số nguồn tin cho biết các nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam đã quyết định cân nhắc lựa chọn mua xe tăng chiến đấu chủ lực T-90.

Cũng theo Arm-expos, các chuyên gia quân sự Việt Nam đã nghiên cứu khả năng và quan sát màn trình diễn của xe tăng T-90 trong một cuộc tập trận ở Ấn Độ, quốc gia đang trang bị các xe tăng Т-90S sản xuất theo giấy phép.

T-90 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ 3 và là loại xe tăng hiện đại nhất trong kho vũ khí của lục quân Nga hiện nay. T-90 được trang bị pháo chính 125mm có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng pháo. Bên cạnh đó, xe tăng còn được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm cùng đại liên phòng không điều khiển từ xa NSV-12,7mm.

Quân sự - Báo Nga: Việt Nam đang cân nhắc mua siêu tăng T-90 (Hình 2).

T-90 là lựa chọn hợp lý để nâng cao sức mạnh tác chiến cho lực lượng tăng thiết giáp già cỗi của Việt Nam.

Điều làm nên sức mạnh của T-90 là hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi đến 5.000 mét. Đặc biệt, T-90 là xe tăng hiếm hoi trên thế giới được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1 cùng giáp cảm ứng nổ thế hệ 5 Kontakt-5, biến nó thành chiếc xe tăng được bảo vệ tốt nhất.

Sự có mặt của T-90 sẽ nâng cao đáng kể sức mạnh tác chiến cho lực lượng tăng thiết giáp của Việt Nam mà trong một thời gian khá dài phải dựa vào những chiếc T-54/55 đã già cỗi. Được bình chọn đứng thứ 3 trong Top 10 xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất thế giới, T-90 là sự lựa chọn hợp lý để Việt Nam đối phó với chiến lược xe tăng của đối phương.

Theo Trí thức trẻ

Tàu ngầm Hà Nội rời Cam Ranh, tiến ra Biển Đông

Thứ 4, 08/01/2014 | 19:28
Sáng nay, lúc 10h, tàu ngầm Kilo Hà Nội (HQ 182) đã rời quân cảng Cam Ranh thực hiện chuyến đi biển đầu tiên để nghiệm thu trước khi bàn giao.

Tàu ngầm Trường Sa của Việt Nam vào bể thử nghiệm

Thứ 4, 08/01/2014 | 08:51
Doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa, người tự đóng tàu ngầm Trường Sa đã cung cấp một số hình ảnh mới nhất về chiếc tàu ngầm mà ông tự đóng.

Tướng Việt Nam nói về thái độ Trung Quốc trước tàu ngầm Hà Nội

Thứ 3, 07/01/2014 | 08:38
Khi về đủ 6 chiếc tàu ngầm Kilo, nếu ta luân phiên thì lúc nào cũng có 2 chiếc ở trên biển. Đó cũng là sự cảnh báo đối với bất kỳ đối tượng nào có ý đồ gây chiến..."

Philippines tăng cường quân sự đến Biển Đông

Thứ 4, 08/01/2014 | 14:27
Một quan chức cấp cao Philippines hôm 5/1 cho biết, quân đội nước này đã triển khai thêm lính phòng không tới đảo Thị Tứ thuộc quần đảo đang tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc 'run sợ' trước khả năng hạt nhân của Nhật Bản

Thứ 3, 07/01/2014 | 20:18
Nhật báo Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) hôm 6/1 đưa tin, Bắc Kinh lo ngại trước khả năng Nhật Bản sẽ chế tạo 2.000 vũ khí nguyên tử từ 6 nhà máy tái xử lý nhiên liệu hạt nhân của nước này.

Chiến đấu cơ Nhật ‘đuổi’ Y-12 Trung Quốc ra khỏi ADIZ

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:49
Hôm 7/1, Nhật đã điều chiến đấu cơ chặn một máy bay Trung Quốc trong khu vực tranh chấp của hai nước trên biển Hoa Đông.

Tàu ngầm Hà Nội rời Cam Ranh, tiến ra Biển Đông

Thứ 4, 08/01/2014 | 19:28
Sáng nay, lúc 10h, tàu ngầm Kilo Hà Nội (HQ 182) đã rời quân cảng Cam Ranh thực hiện chuyến đi biển đầu tiên để nghiệm thu trước khi bàn giao.

Tàu ngầm Trường Sa của Việt Nam vào bể thử nghiệm

Thứ 4, 08/01/2014 | 08:51
Doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa, người tự đóng tàu ngầm Trường Sa đã cung cấp một số hình ảnh mới nhất về chiếc tàu ngầm mà ông tự đóng.

Tướng Việt Nam nói về thái độ Trung Quốc trước tàu ngầm Hà Nội

Thứ 3, 07/01/2014 | 08:38
Khi về đủ 6 chiếc tàu ngầm Kilo, nếu ta luân phiên thì lúc nào cũng có 2 chiếc ở trên biển. Đó cũng là sự cảnh báo đối với bất kỳ đối tượng nào có ý đồ gây chiến..."

Philippines tăng cường quân sự đến Biển Đông

Thứ 4, 08/01/2014 | 14:27
Một quan chức cấp cao Philippines hôm 5/1 cho biết, quân đội nước này đã triển khai thêm lính phòng không tới đảo Thị Tứ thuộc quần đảo đang tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc 'run sợ' trước khả năng hạt nhân của Nhật Bản

Thứ 3, 07/01/2014 | 20:18
Nhật báo Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) hôm 6/1 đưa tin, Bắc Kinh lo ngại trước khả năng Nhật Bản sẽ chế tạo 2.000 vũ khí nguyên tử từ 6 nhà máy tái xử lý nhiên liệu hạt nhân của nước này.

Chiến đấu cơ Nhật ‘đuổi’ Y-12 Trung Quốc ra khỏi ADIZ

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:49
Hôm 7/1, Nhật đã điều chiến đấu cơ chặn một máy bay Trung Quốc trong khu vực tranh chấp của hai nước trên biển Hoa Đông.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.