Cơn bão số 1 (Mirinae) vừa qua đã gây những thiệt hại nặng nề với các tỉnh ven biển và Bắc Bộ như: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh, Hà Nội… Nhiều người cho rằng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã không dự đoán đúng về cấp độ cũng như đường đi của báo số 1 khiến hậu quả nặng nề hơn.
ĐB Trần Thị Quốc Khánh trả lời phỏng vấn của báo Người Đưa Tin bên hành lang QH. (Ảnh D. Thu).
Đại biểu (ĐB) Trần Thị Quốc Khánh (Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường) đã đưa quan điểm về vấn đề này.
Bà Khánh cho rằng: “Dự báo thời tiết chính xác để giảm thiểu tối đa những thiệt hại là điều mà người dân rất mong muốn. Nhưng trên thực tế, khí hậu biến đổi rất bất thường và nhiều diễn biến cực đoan mà con người có thể không lường trước được. Do vậy, để giảm bớt hậu quả, chỉ còn cách là sử dụng công nghệ cao, quan trắc hiện đại, phù hợp”.
ĐB Trần Thị Quốc Khánh cũng chia sẻ: “Tôi đã từng đi rất nhiều nơi và thấy các phương tiện kỹ thuật quan trắc hiện đại còn thiếu nên phải được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa”.
Thời gian qua, nhiều dự báo sai về tình hình thời tiết nhưng chưa thấy lãnh đạo ngành thủy văn lên tiếng nhận trách nhiệm hay xin lỗi. ĐB Trần Thị Quốc Khánh đưa quan điểm: “Tôi thấy, báo chí đã đăng tải liên tục về những nguy cơ rất nguy hiểm của cơn bão số 1.
Tuy nhiên, có thông tin phản ánh về việc dự báo sai cường độ và đường đi của bão số 1, tôi đề nghị cần xem xét lại xem có đúng không, nếu đúng phải làm rõ vì sao lại xảy ra sai sót như vậy. Trong Luật Khí tượng thủy văn đã quy định rõ, những cơ quan liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai sót khi dự báo thời tiết sai nghiêm trọng”.
Bà Trần Thị Quốc Khánh chia sẻ: “Các cấp chính quyền, đặc biệt là cơ quan chỉ huy phòng chống lụt bão địa phương, cần tăng cường công tác phòng chống hơn nữa để g