Bão số 3 khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Bão số 3 khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Thứ 7, 20/08/2016 | 09:41
0
Thông tin từ văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, bão số 3 gây mưa lớn diện rộng đã khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Theo đó, nạn nhân của bão số 3 được xác định là ông Mùa Bà Sủa ở tỉnh Sơn La. Bốn người bị thương đều do cây đổ ở Hà Nội và Vĩnh Phúc.

Xã hội - Bão số 3 khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập úng do bão số 3 gây mưa lớn. (Ảnh D.Thu)

Thống kê ban đầu thiệt hại về tài sản: Quảng Ninh có 11 nhà bị sập; số nhà bị hư hại, tốc mái là 33, tập trung ở Hà Nội (19 nhà), Điện Biên (8 nhà), Quảng Ninh (6 nhà); ngập 36 nhà (Sơn La); hỏng 11 ôtô, xe máy (Hà Nội); thiệt hại 59ha hoa màu (Quảng Ninh 50ha, Sơn La 9ha); 36 cột điện (Hà Nội 14, Quảng Ninh 22); đổ 135 cây (Hà Nội).

Báo cáo sơ bộ thiệt hại tại các địa phương: Tại Thái Bình, có khoảng gần 5.000ha lúa mới cấy cần phải luôn luôn túc trực để điều chỉnh mực nước dưới ruộng; tại Nam Định, gió chỉ giật ở mức cấp 7 - cấp 8 khi đổ bộ vào đất liền, do đó không có thiệt hại về người và của. Hiện tại, Nam Định tiếp tục tập trung tiêu thoát nước nội đồng đề phòng ngập úng.

Chiều 19/8, ngay sau khi bão số 3 đổ bộ đất liền và tan thành áp thấp nhiệt đới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện số 1494/CĐ-TTg về việc chủ động đối phó với mưa lũ sau bão số 3.

Công điện nêu rõ, các Bộ, ban, ngành, địa phương dừng các cuộc họp không thực sự cần thiết để tập trung giải quyết hậu quả sau bão số 3 cho người dân, đặc biệt là nguy cơ mưa lũ, thời tiết bất thường sau bão.

Bảo Vy

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.