Bão số 3 vào miền Trung: Quảng Ngãi mưa như trút phố biến thành sông

Bão số 3 vào miền Trung: Quảng Ngãi mưa như trút phố biến thành sông

Thứ 2, 14/09/2015 | 14:40
0
Do ảnh hưởng bão số 3, sáng 14/9, trời Quảng Ngãi tiếp tục mưa lớn, gió giật mạnh...

Một số tuyến đường từ TP.Quảng Ngãi đi các xã lân cận bị ngập nặng khiến người dân đi lại hết sức khó khăn. Có một số đoạn ngập hơn nửa bánh xe, khiến nhiều phương tiện bị chết máy.

Xã hội - Bão số 3 vào miền Trung: Quảng Ngãi mưa như trút phố biến thành sông

Đoạn đường từ TP. Quảng Ngãi đi xã Nghĩa Dõng (Tp. Quảng Ngãi) bị ngập hơn nửa bánh xe.

Xã hội - Bão số 3 vào miền Trung: Quảng Ngãi mưa như trút phố biến thành sông (Hình 2).

Xã hội - Bão số 3 vào miền Trung: Quảng Ngãi mưa như trút phố biến thành sông (Hình 3).

Đoạn đường từ TP Quảng Ngãi đi cảng Sa Kỳ bị ngập nặng khiến nhiều xe bị chết máy.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCC tỉnh Quảng Ngãi, hiện có 89 tàu thuyền với 730 ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động trên vùng biển dự báo ảnh hưởng của bão.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, sáng nay Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trên vùng biển dự báo ảnh hưởng của bão chủ động di chuyển và tìm nơi tránh bão an toàn.

Xã hội - Bão số 3 vào miền Trung: Quảng Ngãi mưa như trút phố biến thành sông (Hình 4).

Để chủ động phòng chống mưa bão, nhiều hộ dân đã chặt tỉa cây cối xung quanh nhà.

Đồng thời cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, kể cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại từ 7 giờ ngày 14.9.2015 cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi.

Kiểm tra, rà soát kỹ các khu vực dân cư vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ cao sạt lở ven sông, ven biển, sạt lở núi và lũ quét, sẵn sàng triển khai thực hiện phương án di dời, sơ tán dân theo kế hoạch. Tổ chức lực lượng thường trực kiểm tra và sẵn sàng phương án ứng cứu các công trình đê, kè, hồ chứa nước xung yếu khi có sự cố xảy ra.

Cùng chuyên mục

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

Bộ Công an thông tin về điểm trung bình môn được dự tuyển các trường công an

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Ngày 19/4, cổng TTĐT Bộ Công an đã nhận được một thắc mắc của bạn đọc tên N.M.T về vấn đề điểm trung bình môn để được dự tuyển các trường Công an nhân dân.