Bão số 5 giật cấp 12, mưa lớn ồ ạt, nguy cơ lũ quét, ngập lụt bao trùm miền Trung Tây Nguyên

Bão số 5 giật cấp 12, mưa lớn ồ ạt, nguy cơ lũ quét, ngập lụt bao trùm miền Trung Tây Nguyên

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 30/10/2019 | 22:06
0
Bão số 5 gây ra mưa lớn toàn miền Trung, Tây Nguyên. Nguy cơ lũ quét, ngập lụt thường trực.

Gấp rút chống bão

Đêm 30/10, theo ghi nhận của PV, TP. Đà Nẵng cũng như nhiều tỉnh miền Trung có mưa to đến rất to. Một số nơi ở nội thị Đà Nẵng bắt đầu có hiện tượng ngập cục bộ.

Tại âu thuyền lớn nhất miền Trung Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) số lượng tàu bè cập bến tránh bão lên đến trên 4.000 chiếc.

Tin nhanh - Bão số 5 giật cấp 12, mưa lớn ồ ạt, nguy cơ lũ quét, ngập lụt bao trùm miền Trung Tây Nguyên

Mưa lớn, mây đen, gió mạnh... ở TP. Đà Nẵng. Ảnh V.Luân.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào phạm vi ảnh hưởng hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chính quyền các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định đã gấp rút sơ tán hàng nghìn hộ dân trên các lồng bè nuôi thủy sản trên biển, vùng có nguy cơ sạt lở ven sông, ven biển và sạt lở núi đến nơi an toàn.

UBND tỉnh Bình Định thông tin rằng, các cơ quan chức năng cũng đang tập trung sơ tán hơn 6.000 hộ dân ở các vùng trũng ven sông, ven biển ở huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, Phù Cát... đến vùng cao trú tránh bão, lũ an toàn.

Ở Quảng Ngãi, UBND tỉnh đã yêu cầu tạm dừng hoạt động tuyến giao thông vận tải thủy Sa Kỳ - Lý Sơn, đảo Lớn - đảo Bé. Các hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân huyện đảo Lý Sơn cũng tạm dừng. Hơn 300 tàu cá đánh bắt gần bờ và gần 40 lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân Lý Sơn đã được đưa vào vũng neo trú tàu thuyền, đảm bảo kĩ thuật, tránh va đập gây thiệt hại về tài sản.

Ngành GD-ĐT các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận đều đã có thông báo đến các trường học trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học từ chiều 30/10 đến hết ngày 31/10. Từ ngày 1/11, tùy theo tình hình diễn diến mưa, lũ tại địa phương, các đơn vị chủ động thông báo cho học sinh đi học hoặc nghỉ học và có kế hoạch học bù.

Để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản tại các cơ sở giáo dục, trường học; các trường học cũng phân công cán bộ, bộ phận có liên quan trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão.

Tin nhanh - Bão số 5 giật cấp 12, mưa lớn ồ ạt, nguy cơ lũ quét, ngập lụt bao trùm miền Trung Tây Nguyên (Hình 2).

Hàng ngàn tàu cá, thuyền bè đã vào nơi tránh bão.

Theo trung tâm Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, hồi 20h ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 31/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Cam-pu-chia.

Mưa rất lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Trong đêm nay và ngày mai (31/10), ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to (Tổng lượng mưa 50-100mm/đợt); khu vực phía Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm); ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to (Tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi 400-600mm/đợt).

Từ ngày mai (31/10) đến 2/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi 300-500mm/đợt).

Tin nhanh - Bão số 5 giật cấp 12, mưa lớn ồ ạt, nguy cơ lũ quét, ngập lụt bao trùm miền Trung Tây Nguyên (Hình 3).

Bão số đỗ bộ thẳng vào miền Trung.

Đặc biệt, theo cơ quan chức năng, từ đêm nay (30/10) trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng như sau: Các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam ở mức báo động (BĐ)1- BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông thuộc Quảng Ngãi ở mức BĐ2- BĐ3, có sông trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình), Hướng Hóa, ĐakRông (Quảng Trị), A Lưới, Nam Đông (Thừa Thiên Huế), Hòa Vang (Đà Nẵng), Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức, Phước Sơn, Tiên Phước, Nam Giang, Đông Giang (Quảng Nam), Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi).

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp và các đô thị khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Lộc, TP Huế (Thừa Thiên Huế), Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), Thăng Bình, Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành (Quảng Nam), Bình Sơn, TP Quảng Ngãi, Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Tin bão số 5 mới nhất: Tâm bão cách đất liền hơn 100 km, gió giật cấp 12

Thứ 4, 30/10/2019 | 18:56
Bão số 5 ngày càng mạnh lên, áp sát đất liền Bình Định - Phú Yên. Đến đêm, bão đổ bộ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa gây mưa rất lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên, gió giật mạnh.

Bão số 5 đang vào đất liền, hàng loạt chuyến bay đồng loạt điều chỉnh

Thứ 4, 30/10/2019 | 14:27
Cơn bão số 5 đang đi thẳng vào đất liền, các hãng hàng không đã có thông báo hoãn và điều chỉnh nhiều chuyến bay để đảm bảo an toàn.

Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị "đón" bão số 5 đổ bộ

Thứ 4, 30/10/2019 | 13:29
Sáng 30/10, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với người dân gia cố nhà cửa, di chuyển tàu, thuyền, lồng bè an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền dự kiến lúc 16h ngày hôm.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.