Bão số 7 chuyển hướng, xác suất 50% đổ bộ vào Việt Nam

Bão số 7 chuyển hướng, xác suất 50% đổ bộ vào Việt Nam

Thứ 4, 14/08/2013 | 11:07
0
Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, xác suất bão số 7 đổ bộ vào nước ta khoảng 50%.

Tối 13/8, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư tiếp tục có cuộc họp nhằm đánh giá tình hình và chuẩn bị các phương án phòng, chống bão số 7.

Theo báo cáo của lực lượng biên phòng, tính đến 16 giờ chiều nay, biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau đã thông báo hướng dẫn cho hơn gần 77.000 phương tiện với hơn 320.000 người và 1.324 lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh.

Xã hội - Bão số 7 chuyển hướng, xác suất 50% đổ bộ vào Việt Nam

Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, xác suất bão số 7 đổ bộ vào nước ta khoảng 50%.

Khoảng 16 giờ chiều 14.8, bão số 7 đổ bộ vào đất liền khu vực Đông Bắc nước ta và bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc trước khi đổ bộ bão sẽ tăng thêm 1 cấp lên cấp 14 đến 15, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng ngoặt xuống di chuyển về phía các tỉnh Cao Bằng và Hà Giang nước ta.

Tại khu vực Vịnh Bắc bộ trưa và chiều mai gió sẽ mạnh dần cấp 6 đến cấp 7, có thể lên cấp 8 cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Chiều tối mai khu vực các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng có thể xuất hiện giông lốc.

Ông Hải lưu ý, chiều 14.8, giông lốc có thể sẽ bao trùm toàn bộ khu vực Đông bắc bộ, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh và vịnh Hạ Long.

Giông tố lốc là rất nguy hiểm cần lưu ý đối với Quảng Ninh và Hải Phòng đặc biệt đề phòng trong thời điểm từ trưa và chiều mai.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, bão số 7 đang tiếp tục mạnh lên, có diễn biến phức tạp và khó lường, việc quan trọng nhất hiện nay là tập trung kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển đặc biệt là các địa phương khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ chủ động di chuyển, phòng tránh bão, thực hiện lệnh cấm biển khi cần thiết.

Trước diễn biến mới nhất của cơn bão này, Trưởng Ban PCLB T.Ư, bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát yêu cầu: các tỉnh gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hướng dẫn nhân dân neo đậu tàu thuyền kể cả tàu du lịch, vận tải, ngư dân chằng néo lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhất là ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cần đặc biệt lưu ý.

Ông Phát cũng lưu ý, các địa phương vùng núi phía Bắc đặc biệt là các tỉnh ở Đông Bắc hết sức đề phòng mưa lớn. Khu vực đồng bằng trung du Bắc Bộ chủ động tiêu nước đệm đề phòng ngập úng cục bộ, chủ động ứng phó lũ trên sông có thể lên lại.

Theo Dân Việt

Quảng Ninh - Hải Phòng chịu ảnh hưởng bão số 7

Thứ 3, 13/08/2013 | 10:29
Đi sâu vào đất liền của Trung Quốc, bão số 7 vẫn tiếp tục càn quét mạnh. Dự báo các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng cũng chịu ảnh hưởng của bão; toàn miền Bắc nước ta sẽ có mưa lớn.

M.U bỏ rơi áo số 7: Cho Zaha hay chờ... Ronaldo?

Thứ 2, 12/08/2013 | 10:26
Manchester United đã công bố số áo cho mùa giải mới Premier League. Đáng chú ý, họ để trống hai số áo 7 và 9. Áo số 9 vẫn vô chủ từ khi Dimitar Berbatov ra đi. Áo số 7 bỉ bỏ lại, sau khi Antonio Valencia quyết định chọn lại số áo 25.

Các địa phương dốc sức để đối phó bão số 6

Thứ 4, 07/08/2013 | 15:03
Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết, khoảng tối và đêm nay (7/8), vùng tâm bão số 6 sẽ đi vào đất liền, khả năng các tỉnh Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Cảnh hoang tàn, ngập nước sau bão số 6

Thứ 5, 08/08/2013 | 14:54
Quét qua Thanh Hóa chỉ vài tiếng, bão số 6 (Mangkhut) đã khiến nhiều nhà bị tốc mái, hàng trăm cây xanh gãy đổ. Đến sáng nay (8/8), tình trạng mất điện vẫn chưa được khắc phục do nhiều đường điện bị đứt.

Tối mai bão số 6 sẽ đổ bộ vào Hải Phòng – Nam Định

Thứ 3, 06/08/2013 | 22:58
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thì bão số 6 là cơn bão khá mạnh và phức tạp. Dự báo tối 7/8 vùng tâm bão sẽ đổ bộ vào Hải Phòng- Nam Định...

Biển Đông chuẩn bị đón bão số 6, cả nước có mưa

Thứ 3, 06/08/2013 | 10:28
Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 7, 03/08/2013 | 16:03
Theo thông tin từ Trung tâm Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương, sau khi bão số 3 đã đi vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.