Báo Trung Quốc nhầm tin hư cấu về Kim Jong-un

Báo Trung Quốc nhầm tin hư cấu về Kim Jong-un

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Tờ People's Daily của Trung Quốc hôm qua dẫn lại tin của tờ The Onion (Mỹ) cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên được bầu chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới năm 2012. Tuy nhiên, tờ The Onion lại là tờ báo chuyên đưa tin châm biếm và hư cấu.

Hồi đầu tháng 11, tờ Onion đã bình chọn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” năm 2012. Đây là tờ báo châm biếm nổi tiếng của Mỹ, có lượng phát hành 400.000 bản. Tất nhiên, đây chỉ là tin tức hư cấu.

Tuy nhiên, sau đó, tờ People's Daily (Nhân dân Nhật báo bản điện tử), cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn lại tin này. Không những thế, các biên tập viên còn cho đăng tải loạt 55 bức ảnh về ông Kim Jong-un.

Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời của The Onion nói về ông Kim Jong-un: “Với vẻ đẹp trai ngời ngời, mặt tròn, quyến rũ, dễ thương, và thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ, con người được yêu mến sinh ra ở Bình Nhưỡng này là giấc mơ có thật của mọi phụ nữ”.

Thế giới - Báo Trung Quốc nhầm tin hư cấu về Kim Jong-unNhà lãnh đạo Kim Jong - un, ảnh AFP

“Ông Kim đã khiến ban biên tập của tờ báo ngây ngất với gu thời trang hoàn hảo, kiểu tóc ngắn thanh lịch và dĩ nhiên là nụ cười nổi tiếng của ông”.

Đây không phải là lần đầu tiên một báo lớn của Trung Quốc đưa tin sai vì những bài báo của The Onion. Năm 2002, Beijing Evening News, tờ báo bán chạy bậc nhất của thủ đô Trung Quốc khi đó, từng đưa tin về câu chuyện hư cấu của The Onion rằng Quốc hội Mỹ muốn có trụ sở mới và họ sẽ rời Washington D.C..

Hôm qua 27/11 tờ The Onion đã cập nhật thông tin trong bài viết bình chọn “Người đàn ông hấp dẫn nhất” vào đầu tháng này của mình. “Để biết thêm, xin hãy ghé thăm người bạn của chúng tôi tại People's Daily ở Trung Quốc…”

“Người đàn ông hấp dẫn nhất” từng được The Oinion bình chọn vào những năm trước gồm có Tổng thống Syria Asad, “kẻ lừa đảo thế kỷ” ở Mỹ Bernard Madoff – người hiện đang thụ án 150 năm tù.

Thiên Yết (t/h)


Cùng chuyên mục

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.

Nga đột phá thành công ở Semenovka mở ra cơ hội tiến vào khu vực đặc biệt quan trọng của Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:55
Semenovka nằm trên độ cao vượt trội ở vùng Avdeevka. Việc kiểm soát được nó sẽ mở đường cho quân đội Nga hướng tới trung tâm hậu cần lớn của Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.