Báo Trung Quốc 'tự chê' tàu sân bay Liêu Ninh

Báo Trung Quốc 'tự chê' tàu sân bay Liêu Ninh

Thứ 3, 10/12/2013 | 07:40
0
Tờ China Youth Daily (Trung Quốc) hôm 7/12 cảnh báo tàu sân bay Liêu Ninh có 5 điểm yếu lớn khiến nó không thể đương đầu với tàu sân bay của Mỹ.

Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc, đã rời cảng Thanh Đảo ở Hoàng Hải, đi qua biển Hoa Đông xuống biển Đông để thực hiện cái gọi là “sứ mệnh huấn luyện và nghiên cứu khoa học” vào ngày 26.11, với sự hộ tống của 4 tàu chiến.

China Youth Daily bình luận rằng việc “huấn luyện” của Liêu Ninh tại biển Đông sẽ giúp tàu sân bay và những tàu chiến khác làm quen với vùng biển này.

Tuy nhiên, tờ báo của Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc cũng cảnh báo tàu sân bay Liêu Ninh phải cần có thời gian để có thể sẵn sàng chiến đấu vì nó vẫn còn tồn tại 5 điểm yếu lớn.

Quân sự - Báo Trung Quốc 'tự chê' tàu sân bay Liêu Ninh

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - Ảnh: AFP.

Đầu tiên là sự phụ thuộc vào công nghệ của Nga khiến tầm hoạt động và khả năng tác chiến trên biển của tàu Liêu Ninh bị hạn chế, China Youth Daily nhận định.

Điểm thứ hai khiến Liêu Ninh không thể sánh được với tàu sân bay Mỹ chính là tàu Mỹ có khả năng là nơi phóng chiến đấu cơ không người lái với tầm hoạt động lên đến hơn 370 km.

Hệ thống vũ khí, thiết bị điện tử của tàu Liêu Ninh và tiêm kích J-15 được chở trên tàu này kém xa so với trang bị của tàu sân bay Mỹ và chiến đấu cơ F/A-18 E/F Super Hornets, China Youth Daily nói về điểm yếu thứ ba.

Sự vượt trội về độ cao khi bay và tầm hoạt động của máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye trên các tàu sân bay Mỹ so với trực thăng Kamov KA-31 được trang bị cho tàu Liêu Ninh là điểm yếu thứ tư của tàu Trung Quốc.

Cuối cùng, China Youth Daily nhận xét rằng Trung Quốc vẫn chưa có được một số lượng đủ lớn tàu chiến hộ tống tàu Liêu Ninh và khả năng phối hợp tác chiến giữa các tàu này vẫn chưa cao.

Được biết, Liêu Ninh là tàu sân bay tân trang, mua lại từ Ukraine và được đưa vào sử dụng hồi tháng 9.2012, theo AFP.

Theo Thanh Niên

Tàu Liêu Ninh cập cảng Tam Á án ngữ trên Biển Đông

Thứ 7, 30/11/2013 | 20:10
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh đã thả neo ngay tại căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam - nơi được coi là đồn trú để Bắc Kinh thực hiện tham vọng riêng của mình trên khu vực Biển Đông, và sẵn sàng tham gia vào các bài tập, huấn luyện quân sự vốn nằm trong một chương trình nâng cao sức mạnh cho hải quân của quốc gia này.

Tàu Liêu Ninh ra Biển Đông đáp trả vụ Mỹ thách thức ADIZ?

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:40
Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc đua phô diễn sức mạnh quân sự khi Bắc Kinh vừa có động thái đưa tàu sân bay Liêu Ninh ra Biển Đông. Đây được cho là phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ điều hai máy bay dội bom B-52 tời ‘vùng nhận diện phòng không’ (ADIZ) của nước này.

J-15 cất - hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh

Thứ 5, 19/09/2013 | 13:47
Trung Quốc lần đầu tiên đã thử nghiệm thành công việc cất cánh và hạ cánh các phi cơ tiêm kích J-15 trên boong tàu sân bay Liêu Ninh, với khối lượng tải trọng chiến đấu tối đa.

Điều ít biết về những 'mãnh thú' tàu sân bay

Thứ 6, 06/12/2013 | 15:41
Trong cuộc đua quân sự trên thế giới, tàu sân bay là một tài sản ngàn vàng của mỗi quốc gia.

Giải mật vụ không quân Nga 'tập kích' tàu sân bay Mỹ

Thứ 6, 22/11/2013 | 08:06
15/11/2000, quân đội Nga tiết lộ một tin gây sốc rằng máy bay Su-27 và máy bay trinh sát Su-24MR của họ đã qua mặt được radar trinh sát trên tàu sân bay Kitty Hawk để thực hiện một cuộc “viếng thăm” lên chiếc siêu hạm này của Mỹ ở vùng biển Nhật Bản.

Mỹ ra mắt lớp siêu tàu sân bay số một thế giới

Chủ nhật, 10/11/2013 | 14:58
Hải quân Mỹ ngày 9/11 đã làm lễ đặt tên cho chiếc USS Gerald R. Ford, hàng không mẫu hạm thế hệ mới siêu hiện đại thuộc lớp mới là Ford-class, có trọng tải lên đến 97.000 tấn. Ngân sách dành cho việc đóng chiếc tàu sân bay này đã vượt quá số tiền dự trù ban đầu, trong khi Hải quân Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng ngân sách bị siết chặt.

Tàu Liêu Ninh cập cảng Tam Á án ngữ trên Biển Đông

Thứ 7, 30/11/2013 | 20:10
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh đã thả neo ngay tại căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam - nơi được coi là đồn trú để Bắc Kinh thực hiện tham vọng riêng của mình trên khu vực Biển Đông, và sẵn sàng tham gia vào các bài tập, huấn luyện quân sự vốn nằm trong một chương trình nâng cao sức mạnh cho hải quân của quốc gia này.

Tàu Liêu Ninh ra Biển Đông đáp trả vụ Mỹ thách thức ADIZ?

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:40
Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc đua phô diễn sức mạnh quân sự khi Bắc Kinh vừa có động thái đưa tàu sân bay Liêu Ninh ra Biển Đông. Đây được cho là phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ điều hai máy bay dội bom B-52 tời ‘vùng nhận diện phòng không’ (ADIZ) của nước này.

J-15 cất - hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh

Thứ 5, 19/09/2013 | 13:47
Trung Quốc lần đầu tiên đã thử nghiệm thành công việc cất cánh và hạ cánh các phi cơ tiêm kích J-15 trên boong tàu sân bay Liêu Ninh, với khối lượng tải trọng chiến đấu tối đa.

Điều ít biết về những 'mãnh thú' tàu sân bay

Thứ 6, 06/12/2013 | 15:41
Trong cuộc đua quân sự trên thế giới, tàu sân bay là một tài sản ngàn vàng của mỗi quốc gia.

Giải mật vụ không quân Nga 'tập kích' tàu sân bay Mỹ

Thứ 6, 22/11/2013 | 08:06
15/11/2000, quân đội Nga tiết lộ một tin gây sốc rằng máy bay Su-27 và máy bay trinh sát Su-24MR của họ đã qua mặt được radar trinh sát trên tàu sân bay Kitty Hawk để thực hiện một cuộc “viếng thăm” lên chiếc siêu hạm này của Mỹ ở vùng biển Nhật Bản.

Mỹ ra mắt lớp siêu tàu sân bay số một thế giới

Chủ nhật, 10/11/2013 | 14:58
Hải quân Mỹ ngày 9/11 đã làm lễ đặt tên cho chiếc USS Gerald R. Ford, hàng không mẫu hạm thế hệ mới siêu hiện đại thuộc lớp mới là Ford-class, có trọng tải lên đến 97.000 tấn. Ngân sách dành cho việc đóng chiếc tàu sân bay này đã vượt quá số tiền dự trù ban đầu, trong khi Hải quân Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng ngân sách bị siết chặt.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.