Bảo Việt Nhân thọ đẩy mạnh kinh doanh, cam kết nâng cao dịch vụ

Bảo Việt Nhân thọ đẩy mạnh kinh doanh, cam kết nâng cao dịch vụ

Thứ 4, 18/01/2017 | 21:13
0
Ngày 18/01/2017, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ chính thức khai trương thêm công ty thành viên Bảo Việt Nhân thọ Tràng An, là công ty thành viên thứ 03 tại Hà Nội.

Đây là một trong những nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ tại thị trường trọng điểm này.

Trước đó, trong tháng 1/2017, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đã khai trương thêm 04 công ty thành viên khác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An nâng tổng số công ty thành viên của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ lên 70 công ty thành viên tại 63 tỉnh/thành, tiếp tục khẳng định vị thế là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất trên thị trường sở hữu một mạng lưới công ty thành viên vững chắc rộng khắp trên toàn quốc. Bên cạnh đó, mới đây, Bộ Tài chính đã chấp thuận cho Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp đứng đầu về quy mô vốn điều lệ trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Kinh doanh - Bảo Việt Nhân thọ đẩy mạnh kinh doanh, cam kết nâng cao dịch vụ

Bảo Việt Nhân thọ chính thức khai trương thêm công ty thành viên Bảo Việt Nhân thọ Tràng An. 

Cùng với sự thành lập của công ty Bảo Việt Nhân thọ Tràng An, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Dũng là lãnh đạo điều hành công ty, có trụ sở tại Quận Long Biên, TP. Hà Nội. Bên cạnh Bảo Việt Nhân thọ Tràng An, Bảo Việt Nhân thọ có 2 công ty khác hoạt động tại Hà Nội là Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đông Đô, trụ sở tại Đường Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội, trụ sở tại đường Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Song song với việc đầu tư cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, việc mở rộng mạng lưới công ty thành viên tại Hà Nội nói riêng và từ 65 Công ty lên 70 Công ty trên toàn quốc nói chung nhằm mục đích đẩy mạnh kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ thuận tiện nhất cho khách hàng. “Là công ty Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam duy nhất trên thị trường, Bảo Việt Nhân thọ luôn coi sứ mệnh phục vụ tốt nhất cho khách hàng Việt vừa là vinh dự, vừa là trọng trách. Việc đa dạng hóa các dòng sản phẩm, nâng cao chất lượng đào tại và tuyển dụng, cũng như phát triển mạng lưới rộng khắp sẽ giúp Bảo Việt Nhân thọ đến gần hơn và phục vụ tận tâm hơn từng gia đình Việt Nam, thực hiện sứ mệnh đóng góp vào sự an lành và thịnh vượng của xã hội.” – Ông Phạm Ngọc Sơn – Tổng Giám Đốc Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ.

Kinh doanh - Bảo Việt Nhân thọ đẩy mạnh kinh doanh, cam kết nâng cao dịch vụ (Hình 2).

Tự hào là công ty thuần Việt duy nhất trong lĩnh vực bảo hiểm phát triển theo định hướng “Vì con người Việt, tương lai Việt”, Bảo Việt Nhân Thọ đã và đang khẳng định vị trí doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu tại Việt Nam thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Với hơn 50 sản phẩm đa dạng trong giỏ sản phẩm linh hoạt và ưu việt hiện nay, kết hợp với việc xây dựng và phát triển hệ thống 70 công ty thành viên và hơn 300 văn phòng giao dịch trên khắp các tỉnh thành, Bảo Việt Nhân Thọ đang thể hiện những ưu thế nhất định trên thị trường và khẳng định những nỗ lực để đem lại những sản phẩm chất lượng, song hành với dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo trên cả nước.

Kinh doanh - Bảo Việt Nhân thọ đẩy mạnh kinh doanh, cam kết nâng cao dịch vụ (Hình 3).

Là doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường, Bảo Việt Nhân thọ thêm một lần khẳng định năng lực tài chính vượt trội của mình, tạo cơ sở vững chắc trong kế hoạch phát triển và tăng trưởng, góp phần đẩy mạnh uy tín thương hiệu, tạo thêm sự tin tưởng cho khách hàng. Trong năm 2016, Bảo Việt Nhân thọ cũng được ghi nhận là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam theo báo cáo khảo sát độc lập do Vietnam Report thực hiện dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan với 3 tiêu chí chính: năng lực tài chính; uy tín truyền thông; khảo sát online về mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm.

Minh Trang

Cùng chuyên mục

Kinh doanh tăng trưởng, Thực phẩm Sao Ta có gần 800 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Tính đến cuối tháng 3/2024, Thực phẩm Sao Ta sở hữu 641 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và 139 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn.

Mảng môi giới cải thiện mạnh, Chứng khoán Yuanta báo lãi gần gấp đôi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Trong quý I/2024, Chứng khoán Yuanta báo lãi sau thuế tăng tới 92% so với thực hiện cùng kỳ lên 37 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu mảng môi giới tăng 65%.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.