Bắt 4 đối tượng chuyên trộm tài sản người nước ngoài

Bắt 4 đối tượng chuyên trộm tài sản người nước ngoài

Thứ 5, 25/04/2013 | 07:28
0
Sau hơn 4 tháng lập chuyên án và tiến hành điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Sáng 24/4, công an TP. Hà Nội đã tổ chức biểu dương các lực lượng tham gia điều tra làm rõ các đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn quận.

Đại tá Đào Thanh Hải, trưởng Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cho biết, cuối năm 2012 ở Tây Hồ liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài, trong đó có nhà riêng của nhân viên một số Đại sứ quán các nước. Sau khi chuyên án được xác lập, nhiều tổ trinh sát mật phục nhận được lệnh tuần tra từ 23h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Pháp luật - Bắt 4 đối tượng chuyên trộm tài sản người nước ngoài

Một số tang vật thu được từ vụ án.

Tính đến ngày 24/4, gần 4 tháng sau khi lập chuyên án, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội), công an quận Tây Hồ cùng các đơn vị nghiệp vụ của thành phố đã điều tra làm rõ và bắt  giữ 4 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Ngọc Vượng (SN 1973, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình) - có 1 tiền án, 1 tiền sự; Nguyễn Việt Hùng (SN 1979, trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) - có 4 tiền án, 5 tiền sự; Dương Văn Được (SN 1991, sống lang thang - có 1 tiền án; Nguyễn Duy Anh (SN 1990, trú ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) - có 1 tiền án, 2 tiền sự.

Pháp luật - Bắt 4 đối tượng chuyên trộm tài sản người nước ngoài (Hình 2).

Đối tượng Dương Văn Được (trái) và đối tượng Nguyễn Duy Anh tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng nói trên khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm cắp trên địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ. Theo đó, cứ tối đến là chúng đi riêng lẻ, mang theo kìm điện, tô vít, đèn pin...  Hễ thấy nhà người nước ngoài nào sơ hở, chúng liền trèo qua tường rào rồi dùng tô vít cạy cửa sổ, ô thoáng để đột nhập vào bên trong lấy trộm máy tính, điện thoại, máy ảnh, tiền... rồi tẩu thoát.

Tính đến nay, các đối tượng đã trộm cắp 4 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, hàng chục triệu đồng và nhiều ngoại tệ...

Một trong những vụ trộm cắp mà các đối tượng này gây ra là vào ngày 13/4 vừa qua. Cụ thể, vào đêm ngày 13/4, đối tượng Nguyễn Ngọc Vượng đã đột nhập vào nhà của ông Elisabeth Pirliot (quốc tịch Bỉ) ở số nhà 6 ngách 70 ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường Quảng An lấy trộm tài sản. Hai ngày sau đó, Vượng đã bị bắt giữ cùng với tang vật gồm: 1 kìm cộng lực, 1 pin, 1 tuốc nơ vít và 11.460.000 đồng tiền mặt.

Pháp luật - Bắt 4 đối tượng chuyên trộm tài sản người nước ngoài (Hình 3).

Công an quận Tây Hồ trả lại tài sản cho các bị hại.

Cơ quan điều tra đánh giá, một trong những nguyên nhân chính khiến kẻ gian thường chọn nhà riêng của người nước ngoài để trộm cắp tài sản do họ thường xuyên đi công tác dài ngày. Trong khi đó, những ngôi nhà này thường có tường rào thấp, hệ thống cửa thông gió, cửa sổ rất dễ cạy phá. Thêm vào đó, có đối tượng từng là nhân viên bảo vệ trong khu vực nên đã hiểu rõ quy luật đi lại, sinh hoạt của người nước ngoài.

Tại buổi biểu dương các lực lượng tham gia chuyên án, thiếu tướng Trần Thùy - phó giám đốc công an Hà Nội đề nghị công an quận Tây Hồ cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, quản lý thật chặt chẽ những người từng có tiền án tiền sự... để tránh gây dư luận xấu dù tài sản mất mát không lớn.

Quyết Nguyễn

Trộm cắp vặt và hiệu ứng dây chuyền

Thứ 2, 08/04/2013 | 09:11
Bây giờ gia đình ít giáo dục đạo đức. Nhiều bố mẹ chỉ kiếm tiền, chuyển tiền khoán trắng cho nhà trường và lúc hoạn nạn đến nhà mình thì ngồi chửi bới xã hội, chửi bới hệ thống

Nhóm 9x trộm cắp tài sản trên 200 triệu đồng

Thứ 6, 01/03/2013 | 10:35
Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ và tang vật thu được, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 2/2013, nhóm trộm 9x này đã thực hiện trót lọt trên 15 vụ trộm cắp tài sản công dân, với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Bắt kẻ trộm nữ trang, hột xoàn trị giá cả tỉ đồng

Chủ nhật, 21/04/2013 | 15:46
Ngày 20/4, Công an quận 6 (TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp Trương Tấn Tài (tự Tài “nhện”, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi trộm cắp hàng chục nhẫn hột xoàn, bạch kim trị giá cả tỉ đồng.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.