Bắt 9 người trong vụ sập nhà làm 74 người chết

Bắt 9 người trong vụ sập nhà làm 74 người chết

Thứ 2, 08/04/2013 | 13:57
0
Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt 9 người trong đó có các quan chức vì tội thông đồng cho việc xây dựng bất hợp pháp một tòa nhà dân sinh tại thủ đô tài chính. Trước đó, tòa nhà này đã bị sập khiến 74 người bị thiệt mạng.

Ủy viên hội đồng cảnh sát, ông K.P. Raghuvanshi cho biết hai nhà xây dựng đã bị bắt vì buộc tội đưa hối lộ cho cảnh sát và các quan chức thành phố để xây dựng tòa nhà 8 tầng tại Thane, ngoại ô của Mumbai tuy nhiên chưa có xử phạt chính thức.

Tòa nhà này đã bị đổ sụp vào hôm thứ Năm tuần trước, trở thành vụ sập nhà tồi tệ nhất trong vài thập kỷ gần đây tại đất nước này. Trước đó, cũng từng xảy ra nhiều vụ tai nạn do sập nhà tại Ấn Độ gây thương vong lớn. Hồi tháng 12 năm ngoái, ít nhất 13 người đã thiệt mạng khi một ngôi nhà đang xây dựng dở dang tại khu vực Wagholi, bang Maharashtra bị sập. Trước đó 3 tháng, ít nhất 6 người cũng thiệt mạng khi một tòa nhà tại thành phố Pune bang Maharashtra đổ sụp.

Tiêu điểm - Bắt 9 người trong vụ sập nhà làm 74 người chết

Dòng người đưa tang một nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập nhà

Ông K.P. Raghuvanshi cho biết cảnh sát sẽ chính thức buộc tội chín người này về tội cố ý giết người và sơ suất gây chết người vào cuối cuộc điều tra vụ tai nạn này. Nếu bị buộc tội, họ có thể bị phạt lên đến mức tù chung thân.

Các quan chức thành phố Thane cho biết tòa nhà này đã được xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp và đáng lẽ nên sớm bị phá bỏ. Họ cho biết thêm Phòng Lâm nghiệp của thành phố đã có khiếu nại về việc xây dựng trái phép tòa nhà này tuy nhiên không có tác dụng.

Tuy nhiên, điều thực sự gây sốc đó là Ủy viên thành phố Thane đã thừa nhận một con số kỷ lục đến mức đáng sợ rằng có đến 90% tòa nhà được xây dựng trên khu vực Mumbra là trái pháp luật.

Ủy viên thành phố, ông RA Rajeev cho biết tòa nhà này đã được xây dựng trên đất lâm nghiệp vì vậy Ủy ban đã có hai thông báo khẩn gửi tới ban xây dựng tòa nhà này.

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Trang Trần (Tổng hợp)

Sập nhà tại Ấn Độ, gần 90 người thương vong

Thứ 6, 05/04/2013 | 14:35
Một tòa nhà 7 tầng xây dựng trái phép tại ngoại ô thành phố Mumbai của Ấn Độ đổ sập tối qua đã khiến ít nhất 29 người chết và gần 60 người bị thương. Hiện nhiều người vẫn còn bị vùi trong đống đổ nát.

Canada: Xả súng tại trường mầm non, 2 người chết

Thứ 7, 06/04/2013 | 14:08
Sáng qua theo giờ địa phương, một vụ xả súng đã xảy ra tại một trường mầm non ở thành phố Gatineau, tỉnh Quebec của Canada. 2 người trong đó có hung thủ đã thiệt mạng nhưng rất may hơn 50 em bé có mặt tại đây không hề hấn gì.

'Lạnh gáy' nghe chuyện về hồn ma góa phụ ở Thái Lan

Thứ 2, 01/04/2013 | 23:07
Người dân cho rằng hồn ma góa phụ này đã gây ra cái chết của hơn 10 người đàn ông khỏe mạnh trong làng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.