Bắt băng trộm 4 tháng thực hiện trót lọt hơn 30 vụ đột nhập, phá két sắt

Bắt băng trộm 4 tháng thực hiện trót lọt hơn 30 vụ đột nhập, phá két sắt

Dương Thị Hạnh
Thứ 6, 02/02/2018 | 09:45
0
Bỏ học từ sớm, suốt ngày tụ tập ăn nhậu, đến khi không có tiền tiêu, các đối tượng được Lê Tuấn Anh rủ đi đột nhập nhà dân, phá két sắt, trộm cắp tài sản. Chỉ trong vòng 4 tháng, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ trộm tài sản.

Ngày 2/2, Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn triệt phá một băng trộm chuyên bẻ khóa đột nhập nhà dân, cạy két sắt lấy trộm tiền, vàng.

Ngoài ra, băng nhóm này còn trộm cắp nhiều tài sản khác như vật dụng y tế, xe mô tô, ti vi,… Băng trộm này do Lê Tuấn Anh (tự Xà lươn, SN 1995, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cầm đầu.

An ninh - Hình sự - Bắt băng trộm 4 tháng thực hiện trót lọt hơn 30 vụ đột nhập, phá két sắt

Đối tượng Lê Tuấn Anh.

Ngoài ra, các đồng phạm khác của Tuấn Anh cũng bị bắt giữ gồm: Hồ Quốc Hợp (SN 1990; ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Nguyễn Hoàng Sơn (tự Sơn Tư Hòn, SN 1984), Phạm Văn Bé (tự Trường tóc dài, SN 1978), Phạm Hoàng Nghĩa ( SN 1994), Lê Phú Lộc ( tự Củn, SN 1996), Lê Thạnh Phú (tự Phú đầu chó SN 1989), Nguyễn Hoàng Tùng (tự Hiếu cầu dừa, SN 1992); Phạm Hoàng Nghĩa (23 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). 

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 9/2017, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục xảy ra nhiều vụ cướp, trộm cắp. Đặc biệt, các đối tượng hết sức manh động, sẵn sàng dùng đoản phá khóa, đột nhập vào phá két sắt như ở chốn không người. Vì vậy, sau khi nhận được đơn trình báo của người dân, Công an tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng thành lập chuyên án triệt phá.

Sau nhiều ngày cho trinh sát nằm vùng, theo dõi những đối tượng khả nghi trên địa bàn, tối 30/1/2018, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt quả tang Hợp, Sơn, Bé cùng đồng bọn đang chuẩn bị đột nhập vào nhà dân trên địa bàn thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) để trộm cắp.

Từ lời khai của các đối tượng, công an tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng Sơn tại xã Tân Hội (thị xã Cai Lậy) nơi được xem là “thủ phủ” tập trung đồng bọn của các đối tượng và thu giữ nhiều vật dụng dùng để bẻ khóa, nhiều dao tự chế.

Ngoài ra, công an còn thu giữ thêm nhiều tang vật khác là 2 máy tính xách tay, 1 máy in, 2 máy tính bảng, 2 mô tô và nhiều thiết bị y tế. Số tài sản này các đối tượng trộm được tại nha khoa Đức Tuấn (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vẫn chưa được tẩu tán.

Được biết, kẻ chủ mưu đứng đằng sau băng trộm này chính là đối tượng Lê Tuấn Anh. Sau khi nghe tin đồng bọn bị bắt, Lê Tuấn Anh đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Tuấn Anh, từ táng 9/2017 đến tháng 1/2018, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt trên 30 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 14/9/2017, Lê Tuấn Anh cùng Sơn chở nhau đến xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, Tuấn Anh chỉ đạo Sơn đột nhập vào một cửa hàng nha khoa trộm một máy chụp X quang, 2 tay khoan và một máy đo chiều dài chân răng. Sau đó, Tuấn Anh mang lên TP.HCM bán được 24 triệu đồng. 

Đến ngày 20/9, Tuấn Anh tiếp tục chỉ đạo Sơn chở Phạm Hoàng Nghĩa mang theo đoản phá khóa cùng “đồ nghề” đến khách sạn Quý Thạnh (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cạy cửa sổ rồi đột nhập vào phá két sắt trộm 2 vòng đeo tay bằng vàng, 2 đôi bông tai, 2 sợi dây chuyền vàng và 11 sợi dây chuyền bạch kim cùng một số tiền mặt.

Khoảng giữa tháng 10/2017, Tuấn Anh tiếp tục cùng Sơn và Lê Phú Lộc đến nhà anh Trần Văn U. (huyện Tân Phước) đột nhập khiêng luôn két sắt chứa vàng và tiền ra ngoài rồi phá két trộm tài sản. Sau khi lấy hết tài sản bên trong, các đối tượng đem vứt két sắt xuống sông phi tang.

Để thực hiện được các vụ trộm cắp, đột nhập nhà dân, Tuấn Anh đi “khảo sát” trên địa bàn xem nhà nào có nhiều tài sản có giá trị. Sau đó, đối tượng này sẽ theo dõi, tìm hiểu về lịch trình sinh hoạt, đi lại trong các gia đình này. Sau khi nắm bắt được đầy đủ các thông tin về giờ giấc đi ngủ, vắng nhà,… của gia chủ, Tuấn Anh sẽ về hướng dẫn lại cho đồng bọn biết được để mang “đồ nghề” đến phá khóa.

Để không gây nhiều tiếng động và tránh phát giác, các đối tượng không đi đông người mà thường đi từ 2 – 3 người. Nếu, nhà lớn, tài sản nhiều sẽ đi 3 người, trong đó 2 người vào phá khóa còn 1 người ở ngoài cảnh giới. Nếu đi 2 người, 1 người vào phá khóa còn 1 người ở ngoài cảnh giới. Sau khi có được tài sản, Tuấn Anh sẽ đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Bắt giữ 2 đối tượng phá két sắt của Lazada trộm hơn nửa tỷ đồng

Thứ 5, 01/02/2018 | 11:01
Sau hơn 1 tháng điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng lẻn vào chi nhánh của Lazada tại Đà Nẵng để trộm hơn nửa tỷ đồng.

Ổ nhóm “lận lưng” nhiều tiền án rủ nhau trộm cắp gỗ sưa lĩnh án

Thứ 4, 31/01/2018 | 18:32
Lợi dụng đêm tối và nơi không có người bảo vệ, 1 nhóm đối tượng đã thực hiện thành công nhiều phi vụ trộm cắp gỗ sưa tại đình, chùa, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng nước ngoài chuyên trộm cắp tại khách sạn hạng sang

Thứ 4, 24/01/2018 | 10:15
Từ tháng 10/2017 đến nay, các đối tượng đã 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam trộm cắp tài sản của khách tại các khách sạn sang trọng ở Hà Nội.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.