Bất chấp TQ, Nga vẫn muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam

Bất chấp TQ, Nga vẫn muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:59
0
Trong một bài được đưa lên trang mạng thediplomat.com, tiến sĩ Stephen Blank, chuyên viên về Nga tại Hội đồng về Chính sách Đối ngoại Mỹ đã nêu ra nhiều sự kiện cho thấy Việt Nam và Nga đang đẩy mạnh mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực.

Tiến sĩ Blank cho rằng việc tăng cường quan hệ này nhằm đáp ứng sức mạnh đang lên của Trung Quốc và đáp ứng các xu hương về an ninh tại châu Á.

Quân sự - Bất chấp TQ, Nga vẫn muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh gặp gỡ tại Hà Nội

Trước tiên, bất chấp lời yêu cầu ngưng của Trung Quốc, Nga vẫn tiếp tục khai thác dầu khí tại Biển Đông.  Tập đoàn Gazprom của Nga đã ký hợp đồng khai thác hai ô dầu tại thềm lục địa Việt Nam và có 49% phần hùn trong dự án này.

 Hai ô dầu này có trữ lượng 1.900 tỉ mét khối khí đốt và hơn 25 triệu tấn khí ngưng tụ.

 Ngoài chuyện công khai nói rằng mình chú ý đến vịnh Cam Ranh, Nga còn giúp Việt Nam xây một căn cứ tàu ngầm và một xưởng sửa chữa tại đó.

 Mới đây, hai nước đã thảo luận về một văn kiện cho phép các tàu chiến của Nga thường xuyên ghé Cam Ranh để bảo trì và nghỉ dưỡng, mặc dù Cam Ranh sẽ không trở thành một căn cứ của Nga.

 Việt Nam và Nga cũng loan báo bán 12 máy bay chiến đấu SU-30MK2 có thể không chiến, tấn công trên biển hoặc trên bộ. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đặt mua 6 tàu ngầm lớp Varshavyanka, để cải tiến năng lực tác chiến cho các tàu ngầm lớp Kilo đang có.

 Tàu ngầm lớp Varshavyanka có thể chống tàu nổi, tàu ngầm, do thám và tuần tra trong vùng nước tương đối cạn.

 Nhưng có lẽ nổi bật nhất trong mối quan hệ này, là Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã phê chuẩn một dự thảo thỏa thuận hợp tác quân sự, chính thức nói về hợp tác quốc phòng  giữa hai chính phủ. Qua dự thảo này, Thủ tướng Medvedev ra lệnh cho bộ quốc phòng Nga thảo luận và ký kết các thỏa thuận quân sự hai nước thay mặt cho chính phủ Nga.

 Quan hệ hai nước cũng tăng trưởng về mặt thương mại, khoa học và văn hóa.

Nga đứng thứ 19 trong số 101 nước đầu tư tại Việt Nam, chủ yếu là hầm mỏ, chế biến và sản xuất. Nga cũng đang giúp Việt Nam xây một nhà máy điện hạt nhân.

B.T (theo The Diplomat)

 

Cam Ranh san sát tàu ngầm nguyên tử, tàu sân bay

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:37
Từ 1979 – 2002, quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự lớn nhất ở nước ngoài của Liên xô và LB Nga. Ngay phía bên kia của biển Đông là căn cứ Subic và Clark của hải quân và không quân Mỹ. Vì thế, quân cảng này một thời nườm nượp máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm nguyên tử và tàu sân bay.

'Cam Ranh' thứ hai ở biển Đông khiến Trung Quốc run sợ

Thứ 6, 12/07/2013 | 13:48
Cảng vịnh Subic thuộc Philippines được đánh giá là Cam Ranh thứ hai ở biển Đông nhờ nắm giữ vị trí địa lý chiến lược.

Hạm đội Nga từng đến Cam Ranh 108 năm trước

Thứ 2, 19/08/2013 | 19:33
Trong vài thập kỷ qua, vịnh Cam Ranh được viết và nhắc tới khá nhiều. Ban đầu với ý nghĩa một cứ điểm quân sự Mỹ, sau đó như một căn cứ của Hải quân Nga. Giờ đây, Cam Ranh được nói đến như một vị trí đồn trú tiềm năng của các tàu ngầm Việt Nam do Nga sẽ chế tạo. Vậy nhưng ít ai biết rằng, lần đầu tiên Cam Ranh trở thành bến đậu của một hải đoàn quân sự lớn vào năm 1905, những chiến hạm của Hải đoàn Thái Bình Dương (Nga).

Ảnh độc: Lính thủy đánh bộ Nga diễn tập ở Cam Ranh

Chủ nhật, 30/06/2013 | 07:55
Từ 1979-2002, quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự lớn nhất của Liên xô (cũ), sau đó là LB Nga ở nước ngoài. Nhiệm vụ bảo vệ căn cứ này được giao cho lực lượng lính thủy đánh bộ.

Giải mật vụ 3 tiêm kích Su-27 rơi ở Cam Ranh

Thứ 4, 03/07/2013 | 08:38
Ngày 12/12/1995, trên đường từ triển lãm hàng không Malaysia trở về, 3 trong số 5 máy bay tiêm kích Su-27 của nhóm bay biểu diễn cao cấp "Các tráng sỹ Nga" đã đâm vào núi gần căn cứ Cam Ranh. Bốn phi công đã hy sinh. Nguyên nhân của tai nạn bi thảm này gần đây mới được biết tới.

Nga không còn hy vọng đặt căn cứ quân sự ở Cam Ranh

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:54
Đài Tiếng nói nước Nga trong bài bình luận “Hải quân Nga cần những căn cứ mới trên đại dương thế giới” đã thừa nhận: Tạo lập căn cứ hải quân của nước ngoài tại mũi biển vịnh Cam Ranh là điều không hiện hữu trong kế hoạch của Hà Nội. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các chiến hạm Nga sẽ thường xuyên ghé quân cảng này bảo dưỡng, sửa chữa.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.